xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM sẽ sớm đưa vào sử dụng hàng loạt công trình

TRƯỜNG HOÀNG

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ để khánh thành hàng loạt công trình, dự án trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2020

Chiều 9-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP.

Nhiều tín hiệu vui

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM, bà Lê Thị Huỳnh Mai, cho biết tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt hơn 105.200 tỉ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ, cùng kỳ tăng 10,5%); tính chung 8 tháng đạt gần 827.000 tỉ đồng (giảm 3,3%). Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 28,4 tỉ USD (tăng 4%) với các mặt hàng chủ yếu là rau quả, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện… Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP HCM 8 tháng đầu năm ước tăng 2%. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 2,5%. "Như vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 nhưng nhìn chung kinh tế TP HCM đang có chiều hướng phục hồi dần và khả năng tăng nhanh vào quý IV/2020. Sự tăng trưởng đáng khích lệ tại thời điểm này là nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội" - bà Lê Thị Huỳnh Mai đánh giá.

TP HCM sẽ sớm đưa vào sử dụng hàng loạt công trình - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì phiên họp (Ảnh do Trung tâm Báo chí TP HCM cung cấp)

Nhận xét tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng TP đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và 40 ngày qua, đã không phát hiện trường hợp lây lan từ cộng đồng. Song song đó, TP HCM lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, triển khai các biện pháp giúp DN vượt qua khó khăn. "Nói chung, kinh tế TP HCM đang có dấu hiệu phục hồi" - Chủ tịch UBND TP HCM thông tin.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thành Phong, một tín hiệu vui khác là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khả quan. Đến nay, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 21.300 tỉ đồng (đạt 50,5% tổng kế hoạch vốn TP đã giao). Số vốn giải ngân lớn gấp 2,3 lần, tỉ lệ giải ngân tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ. Tuy vậy, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý các sở - ngành, quận - huyện không vì thế mà tự bằng lòng. Bởi trong điều kiện bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy kích cầu kinh tế, góp phần tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. "Các địa phương, đơn vị không được phép tự bằng lòng với chính mình. Đến tháng 10-2020, tỉ lệ giải ngân phải đạt hơn 80% và cuối năm 2020 phải đạt 95%" - ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. Riêng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu 2 đơn vị này tập trung đẩy nhanh hơn tốc độ giải ngân bởi có số vốn các dự án rất lớn.

Hàng loạt đầu việc cần làm ngay

Về những việc trọng tâm trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2020, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện tập trung khởi công, đẩy mạnh tiến độ và khánh thành một số công trình, dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI.

Cụ thể, khánh thành hầm chui tại nút giao thông An Sương vào ngày 19-9; khởi công Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo vào ngày 30-9; khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký; khánh thành cầu thép An Phú Đông, quận 12; khánh thành công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ga Bến xe Miền Đông mới vào ngày 10-10; khánh thành khu khám bệnh tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM… Đồng thời, giao Sở KH-ĐT TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm các thủ tục để đưa đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cập cảng, về đến TP HCM trước ngày 12-10.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Du lịch báo cáo kế hoạch về lễ hội áo dài và chương trình kích cầu du lịch nội địa; Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng kết 200 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức lễ ra mắt hệ thống liên thông, hợp nhất các tổng đài 113-114-115 thành số gọi khẩn cấp để tổ chức ra mắt. Mặt khác, đề nghị Sở TT-TT khẩn trương triển khai đề án sắp xếp và phát triển quản lý báo chí TP đến năm 2025 và tham mưu cho UBND TP hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ TT-TT tiến hành thủ tục cấp giấy phép, thu hồi giấy phép, chuyển các cơ quan chủ quản theo quy định trước 30-9. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, UBND quận - huyện nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa phương, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM ước đạt 220.800 tỉ đồng, chỉ đạt 54% dự toán. Mức thu trung bình mỗi ngày làm việc trong 8 tháng là 1.346 tỉ đồng, bằng 82% so với mức trung bình TP HCM phải thu mỗi ngày làm việc trong năm 2020.

Thành lập mới hơn 26.500 doanh nghiệp

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, 8 tháng đầu năm, TP có hơn 26.500 DN được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 562.000 tỉ đồng. Cùng với đó, TP cũng đã có gần 21.300 DN tạm ngưng hoạt động.

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP HCM nhìn chung ổn định. Dư nợ cho vay ngắn hạn đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên đạt gần 176.300 tỉ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ DN nhỏ và vừa chiếm tỉ trọng chủ yếu, chiếm 70%. Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở có dư nợ cho vay khoảng 3.000 tỉ đồng với hơn 8.500 khách hàng. Đối với hoạt động hỗ trợ DN gặp khó khăn, các ngân hàng thương mại tập trung hỗ trợ 2 nhóm chủ yếu là giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, đạt 583.000 tỉ đồng, cho hơn 240.400 khách hàng.

Sẽ đình chỉ chức vụ ông Phạm Phú Quốc

Tại buổi họp báo ngay sau phiên họp kinh tế - xã hội, các câu hỏi của phóng viên liên quan đến những vấn đề dư luận quan tâm cũng đã được các đơn vị liên quan trả lời thỏa đáng.

Liên quan đến việc ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Hà Phước Thắng cho biết lãnh đạo TP đã họp bàn các giải pháp xử lý sau khi ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi việc. Về hướng xử lý về mặt chính quyền, lãnh đạo TP đã thống nhất trong tháng 9-2020, sẽ đình chỉ nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đối với ông Quốc để kiểm tra lại các công việc trong quá trình ông điều hành IPC. Sau đó, TP sẽ giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc theo quy định. Ngoài ra, Sở Nội vụ TP HCM cũng đã chuẩn bị các hồ sơ để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy để giải quyết theo đúng quy định.

Liên quan đến sự việc một phó trưởng Công an quận 10 bị tố quan hệ bất chính, ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho hay Công an TP đã nắm được thông tin, hiện tại đã đình chỉ công tác vị cán bộ liên quan đến vụ việc và đang tiến hành xác minh, sẽ xử lý đúng quy định ngành.

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến việc xử lý một số cán bộ thuộc Công an TP HCM vi phạm, ông Huỳnh Quang Tuyến nói quan điểm của Công an TP là không bao che, dung túng. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, đối với 2 cán bộ Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, 2 người này đã bị tước quân tịch. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam để điều tra, xử lý...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo