xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM tạm dừng dự án BT đang đàm phán

PHAN ANH

TP HCM đang có khoảng 130 nhà đầu tư đăng ký tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư với tổng vốn hơn 350.000 tỉ đồng

Ngày 30-10, UBND TP HCM họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và thu chi ngân sách tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã thông tin về tình hình thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) trên địa bàn TP.

Công khai, minh bạch BT

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong tuần này sẽ có hội thảo để đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp, quy trình quản lý các dự án BT trên địa bàn TP. Nội dung làm việc là đánh giá và đề xuất quy trình quản lý các dự án BT như thế nào, tránh trường hợp "lợn cợn" chuyện bị tác động bởi các yếu tố khác. Quy trình làm dự án BT phải bảo đảm làm sao khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai và tài sản của nhà nước. "Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hội thảo này phải hết sức chu đáo, mời đầy đủ các thành phần, chuyên gia am hiểu để góp ý, lắng nghe để hình thành quy trình, sau đó báo cáo với Thường vụ Thành ủy vấn đề này" - ông Phong yêu cầu.

TP HCM tạm dừng dự án BT đang đàm phán - Ảnh 1.

Cầu Sài Gòn 2 - một công trình được thực hiện theo hình thức BT đang phát huy hiệu quả ở TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Phong, việc thực hiện các dự án này phải hết sức công khai, minh bạch, bảo đảm các quy định của pháp luật nhưng cũng phải thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư. "Các dự án BT đang thảo luận, đàm phán phải dừng lại hết, sau khi có quy trình mới sẽ tính tiếp. Còn cái nào đã có chỉ đạo của Chính phủ rồi thì cứ tiếp tục làm. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các doanh nghiệp để thông tin rõ ràng, chậm lại chút để sau này dễ dàng trong quản lý mà vẫn bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư" - ông Phong nhấn mạnh. Nói rõ thêm, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các đơn vị không được tham mưu, đề xuất gì liên quan đến các dự án BT nữa, kể cả nghiên cứu tiền khả thi.

Tại cuộc họp báo ngay sau đó, trước sự quan tâm của báo giới về tác động của chủ trương tạm dừng các dự án BT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Sử Ngọc Anh cho biết 5 năm qua, TP đầu tư 1 triệu tỉ đồng cho phát triển hạ tầng. Trong những năm tới, TP có nhu cầu chi đến 500.000 tỉ đồng để phát triển hạ tầng nhưng ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 30% nên cần huy động thêm các thành phần khác. Theo ông Anh, gần đây nhất, có 18 dự án hạ tầng đang triển khai theo hình thức BT, BOT với vốn đầu tư khoảng 59.000 tỉ đồng. Ngoài ra, đang có khoảng 130 nhà đầu tư đăng ký tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư tại TP với tổng số vốn khoảng 350.000 tỉ đồng. "Sắp tới sẽ thực hiện theo các bước chặt chẽ, có cơ chế giám sát như định mức vốn công trình, đấu giá đất" - ông Anh nói.

Lo ngại lãng phí đất công

Liên quan đến vấn đề sử dụng đất công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng thừa nhận có những biểu hiện sử dụng đất chưa hiệu quả, không đúng mục đích được giao trên địa bàn TP. Những việc này cũng đang nằm trong quá trình kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các quận, huyện. Trong giai đoạn 2010-2015, qua rà soát đã thu hồi 576 dự án đã được chấp thuận chủ trương nhưng chậm triển khai. Hiện TP đang tiếp tục rà soát ở giai đoạn năm 2016-2020 khoảng 1.283 dự án, trong đó có khoảng 280 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ. "Chúng tôi đang tập trung phân loại và đối chiếu quy định pháp luật để xử lý. Việc giao đất 2 bên sông Sài Gòn cũng được rà soát kỹ sau khi có ý kiến từ các đại biểu Quốc hội" - ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, điều đó cho thấy kể cả đã có chủ trương nhưng khi sử dụng không đúng mục đích đất được giao hoặc không làm đều bị xử lý. Thông tin thêm, ông Thắng nói vừa qua Chính phủ cũng tạm dừng thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTG về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả nhất, bởi đất đai là nguồn lực rất lớn sau nguồn lực về vốn.

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan thông tin thêm trên địa bàn TP có 4 cơ quan quản lý nhà, đất công gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất (đất sạch), Công ty Quản lý Kinh doanh nhà (biệt thự, công sở), Công ty Dịch vụ công ích (nhà, nhà phố, nhà đơn lẻ, nhà chưa có xử lý theo Quyết định 09) và các cơ quan trung ương (nguồn này rất lớn). Theo ông Hoan, Công ty Dịch vụ công ích đang thống kê, rà soát hơn 1.000 căn để tiến hành thu hồi. "Việc này chúng ta đã chủ trương từ rất lâu nhưng cần có thời gian bởi khâu thẩm định, thực hiện rất khó khăn. TP đã giao các địa phương phải làm để có nguồn đầu tư phát triển cho chính mình. Các địa phương cũng làm nhưng mỗi năm chỉ được khoảng 20 căn" - ông Hoan nói. 

Mạo danh lãnh đạo để vòi vĩnh

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 vào trưa 30-10, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết hiện nay có rất nhiều trường hợp mạo danh cán bộ lãnh đạo để vòi vĩnh doanh nghiệp hoặc những người đang có nhu cầu quen người này quen người kia. "Thực tế đã có xảy ra rồi và hiện nay các đồng chí lãnh đạo rất bức xúc" - ông Hoan nói và nhờ báo chí thông tin rộng rãi đến người dân TP được biết. Ông Hoan mong người dân tỉnh táo, đừng để ai đó nói rằng quen với lãnh đạo này lãnh đạo kia mà nhận làm việc này việc kia, cho cái này cái kia là không nên.

Sở Du lịch TP phải rút kinh nghiệm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo Sở Du lịch chuẩn bị chương trình, sản phẩm văn hóa dịp cuối năm 2017, chào đón năm mới 2018 phải bảo đảm tính đặc sắc, có không gian, ý nghĩa, thu hút… Đề cập lễ hội thời trang vừa diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Phong yêu cầu Sở Du lịch rút kinh nghiệm sâu sắc.

6-box

Hoạt động nào "trưng dụng" phố đi bộ Nguyễn Huệ phải có ý kiến của chủ tịch UBND TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Phong, ghi nhận những nỗ lực của ngành du lịch nhưng có những vấn đề phải rút kinh nghiệm. "Vừa qua, UBND TP đã mời Ban Giám đốc Sở Du lịch qua nhắc nhở việc này. Từ nay hoạt động nào liên quan đến phố đi bộ Nguyễn Huệ phải có ý của tôi. Sở Văn hóa - Thể thao từ nay cũng phải lưu ý bởi vì đây là không gian đi bộ dành cho người dân nên khi tổ chức hoạt động gì phải hết sức cân nhắc" - ông Phong lưu ý các đơn vị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo