xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM tập trung quy hoạch cán bộ

Bài và ảnh: PHAN ANH

TP HCM kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Chiều 21-2, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới

Báo cáo công tác năm 2019, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với yêu cầu nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện quy hoạch cán bộ bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình; góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2019, Thành ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức 3 lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị cho 220 học viên, 5 lớp cao cấp chính trị hệ không tập trung cho 450 học viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 với 616 cán bộ…

TP HCM tập trung quy hoạch cán bộ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đề cập đến công tác quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy quận 3 Trần Trọng Tuấn cho rằng để làm tốt cần quy hoạch đúng và quy hoạch tốt. Quy hoạch đúng là thực hiện đúng quan điểm của Đảng, đúng quy trình, thủ tục; đánh giá đúng năng lực, sở trường cán bộ để quy hoạch vào vị trí, chức danh phù hợp. Quy hoạch tốt là bảo đảm cơ cấu các ngành, các khối; độ tuổi, trong đó cần trẻ hóa đội ngũ và bảo đảm cơ cấu nữ. Sau quy hoạch phải thông tin công khai đến cấp ủy, cán bộ được quy hoạch; xây dựng kế hoạch vận hành công tác nhân sự sau quy hoạch. Theo ông Tuấn, với cách làm trên, quận đã phê duyệt số lượng đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo là 88 cán bộ, gấp hơn 2 lần đương nhiệm, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều vượt so với quy định, trình độ chuyên môn và trình độ chính trị cao.

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng thông tin với phương châm "mở" và "động" trong quy hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy đã đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 43 cán bộ, trong đó có 19 cán bộ nữ; trong 2 năm 2018 và 2019 đã đưa ra khỏi diện quy hoạch 70 cán bộ. Số lượng đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 64 cán bộ, gấp gần 1,5 lần so với đương nhiệm, trong đó cán bộ nữ trên 43%, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt trên 26,5%, đều đạt tỉ lệ theo quy định.

Không để lọt người không xứng đáng

Đề cập đến nhiệm vụ trong năm 2020, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội XI của Đảng bộ TP; tham mưu thực hiện các nghị quyết trung ương khóa XII, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; triển khai thực hiện nghiêm quy định về điều chuyển, thay thế cán bộ, lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng nhu cầu. Thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá cán bộ phải thực chất, đúng đắn, khách quan, công tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại nhiều đầu việc của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019. "Có việc tốt, có việc chưa tốt nhưng tổng thể ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã tiến bộ hơn năm trước, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Khắc phục được những thiếu sót của năm trước" - Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ cho ngành tổ chức xây dựng Đảng TP trong năm 2020. Nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị cán bộ cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP. Đây là việc cấp bách, phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, các cấp ủy phải chỉ đạo làm rốt ráo. Hai là các quận, huyện phải tổ chức đại hội xong trong tháng 8. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý sau đại hội vẫn tiếp tục làm công tác nhân sự. Bởi nhân sự của khối chính quyền, HĐND phải đến tháng 5 năm sau mới xong. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tiếp tục thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để rà soát chất lượng cán bộ. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề cập đến trách nhiệm của cấp ủy về việc chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân trên địa bàn về tình hình mọi mặt của địa phương, cấp ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất ở địa phương và yêu cầu trong thời gian tới phải thực hiện nghiêm túc việc này. 

"TP HCM sẽ phát động thi đua 200 ngày (từ 8-3 đến 23-9) để chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP HCM".

Ông NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM

Đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Huỳnh Cách Mạng cho hay trong năm 2020 sẽ xây dựng và thực hiện tốt các bước tiếp theo sau quy hoạch cán bộ. Nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng trí thức trẻ có trình độ thạc sĩ trở lên; nghiên cứu, thực hiện thi tuyển một số chức danh quản lý ở cấp phòng thuộc sở, ban, ngành và cơ quan tương đương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo