xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Trái tim miền Trung" đến với người dân vùng lũ Bình Định

Bài và ảnh: Đức Anh

Chỉ trong vài tháng qua, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Bình Định với tổng số tiền gần 500 triệu đồng

Ngày 18-12, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động tiếp tục đến với người dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định - nơi bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài vào cuối tháng 11 vừa qua.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (gồm phần quà nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt) cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua ở 2 xã Ân Hảo Tây và Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân. Trong đó, xã Ân Hảo Tây 70 suất, xã Ân Hảo Đông 30 suất. Đây là những địa phương bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ dồn dập vừa qua ở Bình Định.

Nhận phần quà hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung" do đại diện Báo Người Lao Động trao tặng, ông Nguyễn Văn Thọ (ngụ thôn Tân Xuân, xã Ân Hảo Tây) cho biết đợt mưa lũ vừa qua, nhà của ông bị ngập hơn 1 mét, hầu hết đồ đạc bị ướt và hư hỏng, nhiều cây trồng trong vườn bị nước cuốn trôi.

Trái tim miền Trung đến với người dân vùng lũ Bình Định - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà từ chương trình “Trái tim miền Trung” cho người dân vùng lũ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

"Nhà tôi vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn sau khi trải qua đợt mưa lũ vừa qua. Giờ được tặng quà thế này, gia đình tôi mừng lắm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn đến chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động" - ông Thọ bộc bạch.

Theo ông Trần Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoài Ân, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều địa phương thuộc huyện, trong đó nặng nhất là 2 xã Ân Hảo Tây và Ân Hảo Đông. "Những món quà từ chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến rất kịp thời với bà con địa phương gặp khó khăn do mưa lũ. Nó không chỉ giúp bà con có nhu yếu phẩm ngay lúc khó khăn nhất, mà còn động viên được tinh thần để người dân nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra" - ông Quang nói.

Cũng tại huyện Hoài Ân, cách đây 3 tháng, Báo Người Lao Động đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng cầu Bản thuộc thôn Hà Đông, xã Ân Hữu. Cầu này được xây dựng với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó có 300 triệu đồng được hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung". Việc xây dựng cầu này nhằm tạo điều kiện cho bà con địa phương dễ dàng đi lại, sản xuất trong mùa mưa lũ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và huyện Hoài Ân nói chung.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết chỉ trong vài tháng qua, Báo Người Lao Động đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân tỉnh Bình Định nói chung và huyện Hoài Ân nói riêng. "Không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động nói chung và chương trình "Trái tim miền Trung" nói riêng. Mong quý báo ngày càng phát triển để có điều kiện hỗ trợ nhiều hơn cho những người dân khó khăn trong cả nước" - ông Khúc chia sẻ.

Trước đó, ngày 17-12, đại diện Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định tổ chức hỗ trợ cho 4 trường hợp tử vong và 10 trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua ở Bình Định với tổng số tiền 62 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ có người chết được hỗ trợ 3 triệu đồng và mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng. Số tiền này cũng được trích từ chương trình "Trái tim miền Trung".

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua, Báo Người Lao Động đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, thông tin các hoạt động nổi bật tại địa phương và thực hiện các chương trình vận động những nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

"Những phần quà mà Báo Người Lao Động trao cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Bình Định rất kịp thời và có ý nghĩa sâu sắc. Ngoài ra, đây còn là nguồn động viên tinh thần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ" - ông Dũng nhấn mạnh. 

Nhiều thiệt hại

Theo thống kê, đợt mưa lũ vào cuối tháng 11 vừa qua ở Bình Định đã làm 4 người chết, 2 người bị thương; 30 nhà sập hoàn toàn và hư hỏng nặng; hơn 3 km kè, 30 km kênh mương, 8 km bờ sông bị sạt lở; trên 12 km đường giao thông bị hư hỏng. Ngoài ra, 55 điểm trường bị ảnh hưởng do lũ lụt; gần 500 ha lúa và hoa màu bị hư hại, trên 76 ha ruộng bị sa bồi thủy phá, 400 con gia súc bị chết, trên 12.000 con gia cầm bị nước cuốn trôi… Thiệt hại ước tính khoảng 220 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo