xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Ninh Bình

VĂN DUẨN - HỮU HƯNG - THANH TUẤN

Những lá quốc kỳ sẽ cùng bà con ngư dân tỉnh Ninh Bình ra khơi như một phần hình ảnh của Tổ quốc; tạo thêm nguồn động lực để yên tâm vươn khơi bám biển

Sáng 9-6, tại Đồn Biên phòng Kim Sơn (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Báo Người Lao Động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Kim Sơn trao 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về biển đảo, tặng phao cứu sinh, thuốc... cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình thiết thực, ý nghĩa

Ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực miền Bắc - cho biết xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". "Chúng tôi tin tưởng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trao tặng ngư dân tỉnh Ninh Bình sẽ tạo thêm động lực, niềm tự hào về đất nước; góp phần giúp bà con ngư dân vươn khơi, bám biển; giúp chiến sĩ và lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta" - ông Phạm Hồng Kỳ bày tỏ.

Trao 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Ninh Bình - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Báo Người Lao Động và các sở, ngành của tỉnh Ninh Bình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Ảnh: HỮU HƯNG

Ông Trần Văn Bách, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Bình, cho rằng ngư dân vươn khơi, bám biển không đơn thuần để mưu sinh mà còn nhằm khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên biển Đông. "Trên mỗi con tàu của ngư dân ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam luôn hiện diện lá cờ Tổ quốc. Bà con ngư dân sẽ thấy rất đỗi tự hào về những lá cờ Tổ quốc - những cột mốc chủ quyền" - ông Trần Văn Bách nói.

Ông Trần Văn Bách đánh giá "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là chương trình thiết thực, ý nghĩa; góp phần chuyển biến nhận thức và phát huy vai trò của ngư dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; củng cố tinh thần lao động hăng say trên biển cũng như tinh thần bám biển của ngư dân; lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc... "Những lá cờ sẽ cùng bà con ngư dân ra khơi như một phần hình ảnh của Tổ quốc; tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển" - ông Bách tin tưởng.

Vô cùng tự hào

Xúc động khi nhận cờ Tổ quốc và túi thuốc của Báo Người Lao Động, ngư dân Phạm Văn Quang (xóm 7B, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn) nói hằng ngày vươn khơi, ngoài việc mưu sinh, bà con ngư dân tại huyện luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. "Trong mỗi chuyến ra khơi, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc tàu, thuyền, chúng tôi thấy vững tin hơn và cũng vô cùng tự hào" - ngư dân Phạm Văn Quang nói.

Ngư dân Trần Văn Diệm (xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn) tâm sự ông đi biển từ năm 23 tuổi, tính đến nay đã mấy chục năm. Được nhận những lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" để cắm lên con tàu vỏ sắt trong mỗi chuyến ra khơi, ông rất phấn khởi. Ông cho biết do điều kiện sóng gió khắc nghiệt, những lá cờ cắm trên tàu, thuyền rất dễ bị hư hỏng, nên ngư dân mong muốn được nhận nhiều hơn những lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ngư dân Trần Văn Diệm cũng bày tỏ sự trân quý đối với việc Báo Người Lao Động tặng 10 túi sơ cấp cứu và cơ số thuốc cho 10 ngư dân. "Ngư dân ở ngoài biển, không may ốm đau, nếu không có thuốc thì rất nguy hiểm. Những món quà ý nghĩa của chương trình là động lực để chúng tôi vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền trên biển" - ông Diệm xúc động nói. 

Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao tặng 865.220 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc. Trong đó, đã trao 649.470 lá cờ cho ngư dân 24 tỉnh, thành có biển; trao 153.050 lá cờ trong hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” và trao 62.700 lá cờ trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo