xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trốn nghĩa vụ để làm trả nợ, một thanh niên bị 6 tháng tù

Đức Anh

(NLĐO) – Vì muốn có tiền giúp bố mẹ trả nợ, một thanh niên đã 3 lần trốn nghĩa vụ quân sự để đi làm phụ hồ. Kết cục, thanh niên này đã bị 6 tháng tù về tội "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Sáng 10-11, tại phiên tòa xét xử lưu động ở Hội trường UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), HĐXX sơ thẩm TAND huyện Tuy Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Tuấn (25 tuổi; ngụ thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc) 6 tháng tù về tội "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Trốn nghĩa vụ để làm trả nợ, một thanh niên bị 6 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 13-8-2015 và ngày 28-1-2016, Tuấn đã 2 lần bị Chủ tịch UBND xã Phước Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ" với số tiền tổng cộng 2,2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 1-12-2016, Tuấn lại một lần nữa không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017 nên đã bị Công an huyện Tuy Phước khởi tố về hành vi "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do nhiều lần trốn lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Tuấn khai rằng vì nghĩ mình còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên năm này không đi thì năm khác sẽ đi. "Hơn nữa, vì muốn có tiền giúp bố mẹ trả nợ nên bị cáo trốn nghĩa vụ quân sự để đi làm phụ hồ", bị cáo Tuấn nói trong nước mắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo