xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Mỹ thúc đẩy hòa giải, lập quan hệ ngoại giao

D.Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink nêu rõ chính trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Mỹ đã có thể đề cập đến lịch sử chung một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải, và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995.

Ngày 2-10, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã bày tỏ lời chia buồn chân thành về việc ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trần.

Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Mỹ thúc đẩy hòa giải, lập quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, cựu ngoại trưởng Edmund Muskie tiếp kiến Tổng Bí thư Đỗ Mười vào tháng 4-1993 (Ảnh do Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng cung cấp)

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã lãnh đạo Đảng trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu thực hiện cải cách kinh tế và quá trình này đã góp phần tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế ổn định và đổi mới, từ đó đưa Việt Nam và người dân thoát khỏi đói nghèo và mang lại những cơ hội kinh tế mà ngày nay họ tiếp tục thụ hưởng. 

"Chính trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông, Việt Nam và Mỹ đã có thể đề cập đến lịch sử chung của chúng ta một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải, và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995. Từ di sản này, chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta đã phát triển mối quan hệ đối tác và hữu nghị sâu sắc mà hai quốc gia đang có"- tuyên bố của Đại sứ Kritenbrink nêu rõ.

Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam gửi sự cảm thông tới gia đình và người thân của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, cũng như tới nhân dân Việt Nam.

Thời gian Tổng Bí thư Đỗ Mười giữ cương vị nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng (6-1991 đến 12-1997) là thời gian mà Việt Nam có những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa chiến lược sống còn và những đột phá chưa từng có về đối ngoại: Gia nhập ASEAN, ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện với Liên minh Châu Âu (EU), bình thường hoá quan hệ với Mỹ, bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại song phương (BTA) giữa Việt Nam và Mỹ...

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2-2-1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng và tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1-10-2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo