xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hủy bữa trưa, không ra Tuyên bố chung

Nhóm Phóng viên

(NLĐO)- Bữa ăn trưa làm việc theo kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã bị hủy bỏ, trong khi hai bên cũng không ký kết một thỏa thuận nào.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hủy bữa trưa, không ra Tuyên bố chung - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (chụp qua màn hình tại Trung tâm Báo chí quốc tế) - Ảnh: Cao Lực

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Hủy bữa trưa, không ra Tuyên bố chung - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu đàm phán riêng sáng 28-2

Sáng nay, 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục chương trình Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là ngày có những hoạt động chính và việc ký kết tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, đúng 18 giờ 30 tối qua 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt chặt tay nhau và cùng nở nụ cười khi bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại khách sạn Metropole. Sau đó, hai bên đã có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối. Bữa tối sẽ kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi và kết thúc vào khoảng 20 giờ 35 ngày 27-2.

Ông Trump và ông Kim chuyển sang họp mở rộng kéo dài 2 giờ.

Đúng 9 giờ sáng nay 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc gặp riêng để đàm phán trực tiếp tại khách sạn Sofitel Legend Metropole

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp sự kiện quan trọng này.

Tiêu điểm sự kiện

13:45 ngày 28/02/2019

Tổng thổng Trump rời khách sạn Metropole về khách sạn Marriott

xem5
 

13:14 ngày 28/02/2019

Nhà hàng ông Obama từng ăn mời Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim ăn miễn phí

Bà Nguyễn Thị Liên, chủ nhà hàng bún chả nổi tiếng mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp Anthony Bourdain từng ghé thưởng thức vào năm 2016, đề nghị dành tặng một bữa ăn miễn phí cho Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Bà Liên nói rằng sẽ rất vui nếu được tiếp đãi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên nếu họ ghé nhà hàng của bà.

1
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain ăn bún chả tại nhà hàng của bà Liên năm 2016. Ảnh: CNN

13:14 ngày 28/02/2019

Thư ký báo chí Nhà Trắng: Hủy bữa trưa làm việc, chưa chắc ký tuyên bố chung

Một bữa ăn trưa làm việc theo kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dường như đã bị hủy bỏ, trong khi khả năng hai bên tham gia một lễ ký kết tuyên bố chung chưa biết có diễn ra hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên đang chờ đợi để đưa tin về bữa ăn trưa rằng nó đã bị hủy bỏ. "Các cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong vòng 30 phút tới. Sau đó, Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại khách sạn để dự một cuộc họp báo vào lúc 14 giờ (giờ địa phương)" - bà Sanders thông báo.

 

12:42 ngày 28/02/2019

Phòng ăn trưa ấm cúng

Sau khi kết thúc cuộc họp mở rộng song phương, Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Kim Jong-un và các cố vấn dùng bữa trưa tại nhà hàng Le Club của khách sạn Metropole.

Phòng ăn được trang trí hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng, tạo không khí ấm cúng. Bàn ăn có 10 ghế dành cho thực khách và 10 bộ chén dĩa. Trên bàn là các bình hoa nhỏ trang trí.

1
Phòng ăn trưa làm việc của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

12:30 ngày 28/02/2019

Thực đơn bữa trưa làm việc của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cùng ăn trưa tại nhà hàng Le Club ở khách sạn Metropole. Theo đài CNN, thực đơn bao gồm:

- Món khai vị: Gan ngỗng áp chảo với táo

- Món chính: Cá tuyết

- Món tráng miệng: Bánh Banoffee

Ngoài ra còn có kẹo sâm và trà nhân sâm.

 

11:43 ngày 28/02/2019

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều ăn trưa làm việc

Sau khi kết thúc cuộc họp mở rộng, lãnh đạo hai nước đã có cuộc gặp gỡ ngắn với phóng viên.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định quan điểm rằng Triều Tiên có thể có tương lai tươi sáng và nói cuộc đối thoại là "thành công to lớn."

Tổng thống Trump còn khẳng định việc mở một văn phòng liên lạc là một ý tưởng tuyệt vời.

Về phần mình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông rất hoan nghênh ý tưởng Mỹ có thể mở một văn phòng đại diện ngoại giao ở Bình Nhưỡng.

Văn phòng liên lạc có cấp độ dưới đại sứ quán nhưng sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong lúc dùng bữa trưa, Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh các cuộc thảo luận sẽ không có kết quả ngay lập tức nhưng bày tỏ sự tin tưởng rằng Triều Tiên có thể đạt được "thành công lớn" dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Kong-un.

Còn nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu: "Mọi người có thể cho chúng tôi thêm thời gian không? Thậm chí một phút cũng rất quan trọng. Tôi sẽ không ở Hà Nội nếu không sẵn sàng phi hạt nhân hóa (bán đảo Triều Tiên)".

 

11:43 ngày 28/02/2019

Ông Trump: Chúng tôi sẽ thảo luận về mọi thứ

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã trả lời các câu hỏi của truyền thông trước khi bắt đầu cuộc họp mở rộng. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận về mọi thứ. Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất hiệu quả".

1
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc họp mở rộng. Ảnh: CNN

11:31 ngày 28/02/2019

Ông Kim "sẵn lòng phi hạt nhân hóa"

Trong cuộc họp báo trước cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, một phóng viên đã hỏi lãnh đạo Kim Jong-un liệu ông có sẵn lòng phi hạt nhân hóa hoàn toàn hay không.

“Nếu không sẵn lòng làm điều đó, tôi đã không đến đây” – ông Kim Jong-un tuyên bố.

Sau khi nghe câu trả lời của lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump đáp: "Đó là một câu trả lời hay...Đó có thể là câu trả lời hay nhất mà bạn từng được nghe".

 

11:02 ngày 28/02/2019

Hình ảnh cảnh vệ Triều Tiên phía trước khách sạn trong khi thượng đỉnh đang diễn ra

52753389_316581625711969_1938035801124241408_n
 
52788339_1022035184654723_5480235590882426880_n
 
53027792_341803396438273_5119051020499943424_n
 

10:41 ngày 28/02/2019

Hủy cuộc trò chuyện bên hồ bơi

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến có một cuộc trò chuyện bên hồ bơi tại khách sạn Metropole nhưng kế hoạch dường như bị thay đổi. Theo các phóng viên, cuộc gặp phải dời vào bên trong do điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Hà Nội. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ hiện tại ở thủ đô là 23 độ C, trong khi độ ẩm lên đến 93%. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đều mặc trang phục trang trọng.

Sau khi kết thục cuộc họp mở rộng, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ dùng bữa trưa vào lúc 11 giờ 55 phút (giờ địa phương).

1
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đi bộ gần hồ bơi trước khi trở vào bên trong. Ảnh: CNN

10:39 ngày 28/02/2019

Ông Kim: Hội nghị thượng đỉnh giống "bộ phim giả tưởng"

Ngồi với Tổng thống Donald Trump sáng 28-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Kim Jong-un nói với các phóng viên rằng nhiều người đã "hoài nghi" về cuộc gặp của hai người.

Tôi chắc chắn rằng tất cả bọn họ sẽ chứng kiến khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau, như thể họ đang xem một bộ phim giả tưởng" - nhà lãnh đạo Triều Tiên ví von.

1
Tổng thống Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói chuyện sáng 28-2. Ảnh: CNN

10:13 ngày 28/02/2019

Đoàn xe Tổng thống Mỹ đi trên phố Cầu Gỗ

Đoàn xe Tổng thống Mỹ đi trên phố Cầu Gỗ, tiến về khách sạn Metropole

img

Video đoàn xe Tổng thống Mỹ đi trên phố Hàng Bông

52797647_374343186630376_870154584553684992_n
 
52875371_2204526156529135_4477599411483967488_n
 
53320017_2035687056724560_1415280226128101376_n
 
53544484_337178970338784_6510239443624919040_n
 

 

 

09:48 ngày 28/02/2019

Ông Trump và ông Kim chuyển sang họp mở rộng

Sau cuộc gặp riêng kéo dài 15 phút, hai nhà lãnh đạo rời phòng họp và có cuộc đi dạo ngắn trong khuôn viên khách sạn. Tiếp đó, hai ông gặp gỡ các cố vấn, bao gồm 2 bộ trưởng ngoại giao, rồi cùng tham gia cuộc gặp mở rộng kéo dài 2 giờ.

Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ cùng dùng bữa trưa.

photo-0
Ông Kim và ông Trump vui vẻ trả lời báo chí trước cuộc họp kín. Ảnh: AP

09:39 ngày 28/02/2019

Video clip, hình ảnh ông Trump và ông Kim đi dạo trong khuôn viên khách sạn

Video clip, hình ảnh ông Trump và ông Kim đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole sau khi họp riêng xong, chuẩn bị họp mở rộng với các cố vấn.

img

video

52893271_307738919939375_8874983797544714240_n
 
53012098_319031015623630_8787091981936361472_n
 
53229673_563994594116170_3257406087522942976_n
 
53369454_330549727577844_425065409977253888_n
 

 

09:35 ngày 28/02/2019

Lần đầu ông Kim trả lời phóng viên nước ngoài?

Ông Julian Borger, biên tập viên về vấn đề thế giới của tờ Guardian, cho biết câu trả lời dành cho câu hỏi của phóng viên David Nakamura của báo Washington Post nêu trên có thể là lần đầu tiên ông Kim trả lời một phóng viên nước ngoài.

Theo ông Borger, có thể ông Kim đã trả lời phóng viên Trung Quốc trong 3 lần tới thăm nước này song rõ ràng ông Nakamura là phóng viên phương Tây đầu tiên nhận được câu trả lời từ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

09:26 ngày 28/02/2019

Ông Kim: "Tôi không phải là người bi quan" - Ông Trump: "Tôi không vội"!

Khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có tự tin về khả năng đạt được thỏa thuận với tổng thống Mỹ, ông Kim đáp lời phóng viên tờ Washington Post: “Còn quá sớm để nói về điều đó nhưng tôi sẽ không nói mình là người bi quan”.

Theo tờ Guardian, trước khi bước vào cuộc thảo luận với ông Kim, tổng thống Mỹ nói với báo giới rằng: “Tôi không vội. Tốc độ không quan trọng. Trong một khoảng thời gian nào đó, chúng tôi sẽ có được sự thành công tuyệt vời. Điều quan trọng là chúng tôi đi đúng hướng”. Đây được xem là biểu hiện cho thấy ông Trump đã hạ thấp sự kỳ vọng đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trước đó, ông Trump hứa hẹn: "Chúng tôi ngồi lại với nhau và sẽ có một cuộc đối thoại tuyệt vời. Tôi sẽ cố hết sức để biến hôm nay thành một ngày tuyệt vời".

 

09:17 ngày 28/02/2019

Video clip đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un tiến về khách sạn Metropole

Video clip đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiến về khách sạn Metropole

img

Video clip đoàn xe Triều Tiên tiến về khách sạn Metropole

 

 

 

09:14 ngày 28/02/2019

"Mong chờ cuộc đối thoại tuyệt vời"

Trong cuộc gặp tại khách sạn Metropole ở Hà Nội, ông Trump nói với các phóng viên rằng Triều Tiên có thể là một “cường quốc kinh tế” và ông muốn giúp biến điều đó thành hiện thực.

“Tôi nghĩ đó sẽ là điều rất đặc biệt” – ông Trump nói khi ngồi cạnh nhà lãnh đạo Kim.

Thông qua phiên dịch viên, ông Kim cho biết cả thế giới đang dõi theo cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngay lúc này và ông cũng mong đợi một “cuộc đối thoại tuyệt vời”.

photo-0
Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump gặp nhau tại khách sạn Metropole sáng 28-2. Ảnh: CNN

09:08 ngày 28/02/2019

Hình ảnh, video ông Kim, ông Trum trò chuyện ở Metropole

Hình ảnh, video ông Kim, ông Trum trò chuyện ở Metropole

img

Video ông Trump và ông Kim trò chuyện tại Thượng đỉnh

 

52855243_383491675762470_5036786187574968320_n
 
52891145_2084936711602821_7603346875730624512_n
 
52901705_387032251851702_1890312903374929920_n
 
52920507_2102617983163872_4374961744787800064_n
 
53090663_2041789739273661_4428494238639980544_n
 
53167493_262071658060600_3509669411105538048_n
 
53283567_838864649789960_5270951609893912576_n
 

09:00 ngày 28/02/2019

Video clip ông Trump và ông Kim gặp mặt ở Metropole

Video clip ông Trump và ông Kim gặp mặt ở Metropole sáng 28-2:

img

Video ông Trump và ông Kim gặp mặt sáng 28-2

 

 

 

08:48 ngày 28/02/2019

Đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un tới khách sạn Metropole

Đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un tới khách sạn Metropole lúc 8 giờ 46 phút.

Hình ảnh đoàn xe Triều Tiên qua khu vực Nhà hát Lớn, tiến vào khu vực khách sạn Metropole:

52749984_1105804512924927_4854034672000172032_n
 
52995374_558629807982309_110073805568737280_n
 
img

Video đoàn xe Triều Tiên qua Nhà hát Lớn

 

 

 

 

08:43 ngày 28/02/2019

Cận cảnh đoàn Triều Tiên rời khách sạn Melia lúc 8 giờ 40

8 giờ 40, đoàn Triều Tiên bắt đầu rời khách sạn Melia. Cận cảnh hình đoàn đi trên đường:

52744582_312117239508268_2783348805938970624_n
 
52765510_626205907816922_5750456735370313728_n
 
52803023_605572596556315_7328461194895818752_n
 
52893653_438099923661203_2635515022293336064_n
 
53172706_382418652550641_5488846326001041408_n
 
53344657_261932458077295_3820790197713371136_n
 
53435270_1477742199024167_9114037661445652480_n
 

 

 

 

08:42 ngày 28/02/2019

Đoàn xe Tổng thống Mỹ qua Nguyễn Thái Học

Đoàn xe Tổng thống Mỹ qua Nguyễn Thái Học. Hình ảnh hai chiếc "quái thú" và dàn xe hộ tống trên đường Nguyễn Thái Học

img

Đoàn xe Tổng thống Mỹ qua phố Nguyễn Thái Học

52840247_553248031851428_5286194023625654272_n
 
52868940_403877070386912_6449804937328066560_n
 
52951129_303827773648584_1902923958148136960_n
 

 

 

08:36 ngày 28/02/2019

Đoàn xe Tổng thống Mỹ qua Kim Mã

Đoàn xe Tổng thống Mỹ qua Kim Mã lúc 8 giờ 25.

52977067_950126775190458_9044868630482780160_n
img

Video đoàn xe qua Kim Mã

 

 

 

 

08:28 ngày 28/02/2019

Xe Tổng thống Mỹ rời khách sạn lúc 8 giờ 25 phút

Lúc 8 giờ 25 phút, đoàn xe Tổng thống Mỹ bắt đầu rời khách sạn Marriott..

img

Video đoàn xe rời khách sạn Marriott

 

.

 

08:20 ngày 28/02/2019

An ninh cao độ quanh khách sạn Metropole

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận không khí quanh khách sạn Metropole, nơi an ninh được thắt chặt cao độ cho sự kiện quan trọng này. Các tuyến đường dẫn vào khu vực khách sạn đã bị cấm.

Rất nhiều người dân cầm cờ Mỹ, Triều Tiên trước khu vực Nhà hát Lớn, Lý Thái Tổ. Dày đặc các phóng viên trong nước và quốc tế.

52828055_560793517737754_4609391646897864704_n
 
52857906_2226342274284424_3026262041552748544_n
 
52984144_631751240581738_6027266093402292224_n
 

Cấm đường trước Nhà hát Lớn, lối vào khu vực khách sạn Metropole:

52874816_709551239442377_7183630688606748672_n
 
53092833_1213163778850212_4813036499035488256_n
 
53239512_371541916769488_6625078743041835008_n
 
53243746_310450346340601_1943536198236504064_n
 

 

 

08:15 ngày 28/02/2019

Cấm nhiều ngả đường

Bắt đầu cấm nhiều ngả đường

52797672_412385402846680_4072574495003508736_n
 
52953575_909767489414355_8492548622334820352_n
 
53075050_380919889155304_5535629441956315136_n
 
53121621_2249632348698028_7711151675846688768_n
 

 

52840150_316665415868072_4243757958548160512_n
Ngã tư Hàng Da-Hàng Bông
img

Ngã tư Nguyễn Thái Học và Trịnh Hoài Đức

 

 

08:11 ngày 28/02/2019

Đặc vụ Mỹ bắt đầu rời khách sạn Marriott

Lúc 8 giờ sáng, đặc vụ Mỹ bắt đầu rời khách sạn Marriott

img

Hình ảnh đặc vụ Mỹ rời khách sạn Marriott

 

52115483_2239885816261710_3952971686013304832_n
 
53221726_354812312039296_2537567760532111360_n
 

08:07 ngày 28/02/2019

Người dân tưng bừng cờ hoa đón chào

Từ sáng sớm, trước thềm cuộc gặp chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, trên nhiều tuyến phố nơi đoàn xe của hai nhà lãnh đạo sẽ đi qua và quanh khu vực sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, nhiều người dân cầm cờ hoa ra đón chào.

Lực lượng an ninh, cảnh sát,... được phân công dọc khắp các tueyens đường quanh các khách sạn hơi lưu trú của hai đoàn và nơi diễn ra sự kiện cũng như trên các tuyến đường xe đi qua.

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực phố Hàng Bông, nơi dự kiến đoàn Tổng thống Mỹ đi qua, nhiều người dân cầm cờ hoa ra đón chào

52846974_362640591009798_5990091025446600704_n
 
52964819_388481085273675_6520584160120143872_n
 
52993336_256753611881300_261549098711121920_n
 
52993353_2262351153815910_1092378722184462336_n
 
53395695_2310825108937163_2547405572102160384_n
 

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo