xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự tin, không được tự mãn

HOÀI PHƯƠNG

Đầu tuần mới có nhiều thông tin tích cực về kinh tế: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, số lượng doanh nghiệp (DN) mới thành lập tăng đột biến, các DN Mỹ lạc quan về triển vọng đầu tư tại Việt Nam…

Cụ thể, CPI 11 tháng qua tăng 1,84% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất từ năm 2016. Số DN thành lập mới trong tháng 11-2021 là 11.902, tăng gần 45% so với tháng 10, với số vốn đăng ký 149.900 tỉ đồng và số lao động 76.600 người, cùng tăng lần lượt 38% và hơn 30% so với tháng 10. Và, theo kết quả khảo sát này của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), thực hiện từ ngày 15 đến 17-11 với sự tham gia của hơn 550 công ty thành viên và 2.000 đại diện cá nhân của AmCham Việt Nam, 29% DN Mỹ đánh giá rất khả quan về triển vọng trung - dài hạn và đã có kế hoạch đầu tư thêm; 49% đánh giá khả quan, dự định ở lại hoặc có thể đầu tư thêm; 18% cho rằng khá tích cực, cho biết sẽ ở lại...

Hai năm 2020-2021 đối mặt với đại dịch, sức khỏe nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất sâu vào mức độ hiệu quả của hoạt động phòng chống Covid-19, trong đó quan trọng nhất là chiến lược vắc-xin. Tính đến ngày 29-11, đã có hơn 138 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 từ các nguồn về Việt Nam, trong nước đã tiêm hơn 120,7 triệu liều, tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều khoảng 93% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là hơn 67% dân số từ 18 tuổi trở lên. Với tỉ lệ phủ vắc-xin như vậy, chúng ta tự tin vừa mở cửa trở lại hầu hết các hoạt động vừa thích ứng an toàn, linh hoạt và kiên trì chống dịch Covid-19.

Độ phủ của vắc-xin với tỉ lệ ấn tượng và dự kiến tiêm mũi vắc-xin tăng cường cho công dân vào thời gian tới còn có tác dụng kích hoạt tinh thần rất lớn đối với người dân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Niềm tin về sự phục hồi kinh tế tăng dần, làm nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ sắp tới nếu chúng ta tiếp tục làm chủ được tình hình dịch bệnh. Diễn biến thực tế cho thấy rõ điều đó.

Dù vậy, về sự khởi sắc của lượng DN mới thành lập, đó mới chỉ là một mảng màu của bức tranh. Ở chiều ngược lại vẫn ghi nhận số DN rời khỏi thị trường cũng gia tăng. Tháng 11-2021, cả nước có 3.523 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước; số DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục và hoàn tất thủ tục giải thể cùng tăng hơn 50% so với tháng 10. Thành lập mới hay khai tử DN đều không khó, làm thế nào để trụ vững trước sóng gió và phát triển mới là điều khó. Đối với CPI, các cơ quan điều hành giá đã cảnh báo nguy cơ lạm phát trong năm tới rất lớn vì kinh tế thế giới phục hồi dần thì giá cả hàng hóa có xu hướng gia tăng, một số mặt hàng thiết yếu đã tăng rất cao nên hiện nhiều nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc đang ghi nhận mức lạm phát cao nhất lịch sử; châu Âu cũng bị lạm phát phi mã do giá năng lượng tăng quá mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên rủi ro lạm phát nhập khẩu luôn rình rập.

Do vậy, phải luôn tập trung, cảnh giác và chủ động ứng phó với mọi tình huống. Mọi sự chủ quan, lơ là, tự mãn đều sẽ phải trả giá. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo