xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên giáo TP HCM không ngừng sáng tạo

TRƯỜNG HOÀNG

Công tác tuyên giáo ở TP HCM góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tạo động lực cho TP phát triển

Ngày 17-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì hội nghị.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Văn Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã cùng TP tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" với nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức. Điển hình là tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Theo ông Lê Văn Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu các đề án, chương trình hành động của Thành ủy; thực hiện chỉ đạo của trung ương về lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tham mưu tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết quan trọng của trung ương, Thành ủy, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tham gia công tác biên tập dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác lý luận chính trị của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM và ban tuyên giáo cấp ủy cơ sở đã không ngừng quan tâm đến việc thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05 "Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cấp ủy cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

Tuyên giáo TP HCM không ngừng sáng tạo - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đã có sự gắn kết nhịp nhàng

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm ở TP đã có sự gắn kết rất tốt, góp phần vào công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về mọi mặt đời sống xã hội trong nhân dân. Công tác tuyên giáo đã truyền tải những thông tin tích cực đến với mọi người, mọi giới. Bằng chứng là vừa qua, TP đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không xả rác ra kênh rạch, ra đường phố, đã xóa hơn 70 điểm đen về rác, ý thức người dân được nâng lên trong việc phân loại rác tại nguồn (Chỉ thị 19), ngăn chặn việc xây dựng không phép và sai phép (Chỉ thị 23)... Ngoài ra, công tác tuyên giáo trong thời gian qua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhờ đó đã tạo sự chuyển biến ở từng địa bàn. Các cơ quan truyền thông đã vào cuộc tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng hiện đang diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Do vậy, Ban Tuyên giáo các cấp cần thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng văn kiện. Ngoài nêu bật thành tựu, cần nhận diện một cách đúng mức những hạn chế, yếu kém để đưa ra được giải pháp mang tính khả thi cao. "Chúng ta phải tính toán hoạt động tuyên giáo trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Vì vậy, sắp tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ xây dựng chuyên đề này trên tinh thần đổi mới nhằm nhập cuộc, nắm bắt một cách nhanh nhất" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cũng cho rằng chủ đề năm 2020 đã được đặt ra nhưng không chỉ cấp TP mà mong muốn các quận, huyện "Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị" ngay từ cấp cơ sở. Ngành tuyên giáo phải tham mưu cho cấp ủy để "nhuyễn hóa" vấn đề này bằng những việc làm, nội dung cụ thể. Bởi lẽ, đưa ra một chuyên đề, một cuộc vận động không phải lập tức có hiệu quả ngay mà nó phải đi vào ý thức, thói quen. Muốn làm được như vậy đòi hỏi phải sáng tạo trong tuyên truyền, vận động.

Về kiến nghị bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông mạng xã hội, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết sẽ sớm tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên giáo như tuyên truyền miệng, khái quát, phân tích nhận định thông tin, sự kiện... 

Tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP HCM

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, hiện đơn vị này đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao; chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của nhiệm kỳ và đề án xây dựng TP thông minh, đô thị sáng tạo...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo