xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều

PHÚC NGUYÊN - CA LINH

(NLĐO) - Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, một số hàng quán ở Bạc Liêu vẫn mở cửa đón khách. Trong khi đó, một tài xế vào địa phận TP Cần Thơ bị phát hiện làm giả giấy xét nghiệm.

Clip Nhiều quán ăn, cà phê vẫn mở cửa đón khách trong ngày đầu giãn cách. Clip: PHÚC NGUYÊN

Bạc Liêu: Sáng 19-7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, nhiều hàng quán ở Bạc Liêu, như: phở, cơm tấm, cà phê… vẫn mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm nên bị lập biên bản nhắc nhở và buộc cam kết không tái phạm.

Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều - Ảnh 2.
Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều - Ảnh 3.
Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều - Ảnh 4.
Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phát hiện một số hàng quán ở phường 3, TP Bạc Liêu vẫn mở cửa đón khách, bất chấp lệnh cấm. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 3, TP Bạc Liêu, cho biết: "Ngày đầu tiên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đa phần người dân trên địa bàn đều chấp hành tốt. Tuy nhiên, còn có một số hộ kinh doanh vẫn chưa chấp hành tốt theo lệnh giãn cách xã hội. Những hộ kinh doanh này chúng tôi buộc làm cam kết nếu trong những ngày tới vẫn vi phạm chúng tôi sẽ xử lí theo quy định của pháp luật".

TP Cần Thơ: Công an quận Cái Răng đang tạm giữ hình sự tài xế Phan Minh Nhựt (29 tuổi; ngụ khóm 5, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vì có hành vi làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để qua chốt kiểm dịch.

Vài hàng quán ở Bạc Liêu bất chấp lệnh giãn cách, Cần Thơ tạm giữ tài xế làm liều - Ảnh 6.

Phan Minh Nhựt tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Phan Tại

Vào sáng 18-7, Nhựt điều khiển ôtô tải từ Đồng Tháp để giao hàng tại TP Cần Thơ. Để được qua chốt kiểm dịch phường Hưng Phú (quận Cái Răng) vào địa phận TP Cần Thơ, Nhựt trình ra giấy kết quả xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 với kết quả âm tính nhưng bị lực lượng tại đây phát hiện.

Tại công an, Nhựt khai làm giấy xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong giấy kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày 10-7. Sau đó, Nhựt dùng máy photo màu photo ra 2 bản, mang sẵn trong người, để khi nào cần qua chốt lấy ra dùng viết ghi ngày vào giấy. Vào ngày 18-7, Nhựt sử dụng giấy kết quả xét nghiệm giả ghi ngày 17-7 để qua chốt kiểm soát thì bị phát hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo