xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vẫn cách ly sau khi xuất viện

Ngọc Dung

Bộ Y tế quy định sau khi điều trị khỏi bệnh Covid-19 và xuất viện, người bệnh tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình

Bộ Y tế cho biết ngày 26-3, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 153. Đáng lưu ý, trong số này có 3 trường hợp lây lan trong cộng đồng (lây bệnh từ người nhiễm trước đó).

Vẫn cách ly sau khi xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân N.V.T., bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 18 - Ảnh: Thanh Tuấn

Xử phạt nghiêm

Bộ Y tế nêu rõ những người này đã di chuyển và gặp gỡ nhiều người trước khi được đưa đến khu điều trị cách ly và thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện.

Đơn cử như nữ bệnh nhân 151 (BN151) quốc tịch Brazil (45 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) làm việc tại Công ty TNHH Giày Gia Định, có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM). Bà là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN124 (trường hợp từng đến quán bar Buddha). Ngoài ra, nữ BN152 (27 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) là chị gái sống cùng nhà với BN127 (nam nhân viên quán bar Buddha) cũng đã đi lại, ăn uống ở nhiều địa điểm trong TP. Hay BN150 (nam, 55 tuổi, ngụ phường Tân Định, quận 1, TP HCM) từ ngày 14 đến 18-3 có đi tới nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và dự tiệc có đông người ở Hoa viên Tri kỷ. Trong khi đó, một nam bệnh nhân (58 tuổi, quốc tịch Pháp, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) trong thời gian từ 12 đến 19-3 đã đi đến nhiều điểm ở Hà Nội, trước khi được phát hiện mắc bệnh.

Trước tình trạng đã có một số ca bệnh bị lây trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân không nên ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian; thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8-3 đến nay không thực hiện cách ly; các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế quy định rõ hơn về tiêu chuẩn ra viện của một ca Covid-19 sau khi điều trị khỏi bệnh, đồng thời yêu cầu sau khi ra viện, người bệnh tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày nữa, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình.

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị lần 3

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (phiên bản lần thứ 3). Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Tiểu ban điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19), hướng dẫn lần này có nhiều điểm mới tiệm cận với tình hình dịch tễ hiện nay cũng như các khuyến cáo mới dựa trên đặc điểm của bệnh Covid-19. Theo đó, người bệnh Covid-19 có biểu hiện lâm sàng đa dạng: từ nhiễm không có triệu chứng, giống như cúm thông thường tới những biểu hiện bệnh lý dạng viêm phổi nặng, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, suy chức năng đa cơ quan và tử vong, đặc biệt có những người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hay suy giảm miễn dịch.

Hướng dẫn mới cũng thay đổi về định nghĩa ca bệnh nghi ngờ do tình hình dịch tễ đã thay đổi, có nhiều vùng dịch, ổ dịch tại các địa phương ở Việt Nam. Người nghi ngờ mắc bệnh bao gồm các trường hợp: người bệnh có một hoặc nhiều yếu tố như sốt, viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các căn nguyên khác, tiền sử liên quan đến từ vùng dịch tễ có bệnh Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng. Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng. Vùng dịch tễ được xác định là những quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca mắc Covid-19 lây truyền nội địa, hoặc nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam.

Cảnh báo về buồng khử khuẩn

Bộ Y tế vừa có khuyến cáo về việc sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân và phòng áp lực âm để phòng chống Covid-19 với các hóa chất dạng phun sương dung dịch clo hoạt tính có thể gây hại cho sức khỏe con người, nhất là người già, trẻ em và những người có bệnh đường hô hấp. Trong thời gian Bộ Y tế xem xét, đánh giá, để bảo đảm an toàn thì các tổ chức, cá nhân không nên sử dụng. Người dân hãy thực hiện những biện pháp dự phòng đơn giản, dễ thực hiện nhưng hiệu quả như không đi ra ngoài nếu không cần thiết, nếu phải đi ra ngoài thì giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 m và đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có nồng độ cồn ít nhất 60%...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo