xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vật vã trong "ma trận" ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TP HCM

Bài và ảnh: Gia Minh

(NLĐO) - Người lớn bơ phờ, trẻ em vật vã, mắc kẹt trong "ma trận" kẹt xe ở hàng loạt cung đường xung quanh ngã tư Hàng Xanh - cửa ngõ phía Đông TP HCM chiều tối 7-10.

Cao điểm lượng xe dồn về khu vực xung quanh ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) chiều tối 7-10, giao thông trở nên căng thẳng bởi kẹt xe xảy ra trên hàng loạt tuyến đường.

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 1.

Tại ngã tư Hàng Xanh, hàng ngàn phương tiện liên tục dồn đến từ khoảng 17 giờ, chịu cảnh ùn ứ ở cả 4 hướng lưu thông trên các tuyến đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là bởi nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương (đường D1 cũ), đóng lại hôm 5-10, dẫn đến lượng xe dồn đến ngã tư Hàng Xanh để quay đầu.

Đoạn dưới chân cầu vượt Hàng Xanh, dù 2 hướng lưu thông trên đường Điện Biên Phủ đều được thiết kế cho xe quay đầu, tách riêng với hướng lưu thông đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tuy nhiên dòng xe vẫn hỗn loạn, liên tục xung đột.

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 2.
Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 3.

Hướng đi trên cầu vượt thông thoáng, còn phía dưới hàng ngàn phương tiện "rồng rắn", loạn xạ di chuyển. CSGT được tăng cường đứng phân làn và điều tiết giao thông tại khu vực này

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 4.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua dạ cầu Sài Gòn. Dòng xe ken đặc mặt đường ở cả 2 hướng lưu thông từ đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh khi qua đây

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 5.

Chôn chân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 6.

Nút giao này là điểm kết nối các hướng di chuyển từ đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh ra vào khu vực toà nhà Landmark 81, đường Ung Văn Khiêm hoặc quay đầu về đường Điện Biên Phủ. Lượng xe liên tục dồn đến vào giờ cao điểm chiều nay, khu vực này rơi vào tình trạng quá tải

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 7.

Tranh thủ bấm điện thoại bởi không thể di chuyển

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 8.

Mệt mỏi, bơ phờ trong "ma trận" kẹt xe

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 9.

Ôtô xếp hàng dài trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn, qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 10.

Trong khi đó, dù thông tin đóng dải phân cách và tổ chức lại giao thông đã công bố nhiều ngày, tuy nhiên không ít người chưa quen các hướng đi mới, vẫn lúng túng và di chuyển loạn xạ để tìm cách qua giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, gây kẹt xe cục bộ

Vật vã trong ma trận kẹt xe ở hàng loạt cung đường khu Đông TP HCM - Ảnh 11.

Tuy nhiên, ghi nhận sau khi đóng dải phân cách tại nút giao nêu trên, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể tại khu vực cầu Văn Thánh - vốn thường xuyên kẹt cứng trong giờ cao điểm mỗi ngày

Theo Sở GTVT TP HCM, việc đóng nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh thí điểm trong 10 ngày, bắt đầu từ 5-10. Việc đóng nút giao nhằm phục vụ thi công 2 dự án cầu vượt ống cấp nước 2.000 tại đầu đường Nguyễn Văn Thương và cống thoát nước trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Văn Thánh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Có 8 lộ trình thay thế khi tổ chức lại giao thông ở nút giao nêu trên:

Lộ trình 1 (đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm đến cầu Sài Gòn): Đường Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương -> Ung Văn Khiêm.

Lộ trình 2 (đường Điện Biên Phủ, từ nút giao Hàng Xanh): Đường Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> giao lộ Ung Văn Khiêm -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 3 (Xa lộ Hà Nội, đường Nguyễn Gia Trí): Đường Điện Biên Phủ -> Nút giao Hàng Xanh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 4 (đường D1 nối dài): đường D1 nối dài -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> Nguyễn Văn Thương.

Lộ trình 5 (đường Nguyễn Văn Thương): đường Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> Nút giao Hàng Xanh -> Điện Biên Phủ -> D1 nối dài -> Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình 6 (đường Nguyễn Hữu Cảnh): đường Nguyễn Hữu Cảnh -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.

Lộ trình 7 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu Kinh Thanh Đa đến giao lộ Ung Văn Khiêm): Xô Viết Nghệ Tĩnh -> Ung Văn Khiêm -> Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.

Lộ trình 8 (đường Ung Văn Khiêm): Ung Văn Khiêm -> Nguyễn Văn Thương -> Điện Biên Phủ -> nút giao Hàng Xanh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo