xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vết thương của ngành giáo dục

An Bang

Trong lúc vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình nóng trở lại với kết luận điều tra của các cơ quan hữu trách thì xảy ra vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn học đánh hội đồng, như xát thêm muối vào vết thương chưa lành của ngành giáo dục.

Em N.T.H.Y, học sinh lớp 9A Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị bạn học cùng lớp bắt nạt đã lâu. Lý do: Khi thì vì không chép bài giúp bạn, lúc thì bởi quên đem mũ cho bạn... Người nhà em Y. kể em đã vài lần bị bạn đánh bầm tím mắt. Vụ hôm 22-3 là cao trào, cuối giờ học, Y. bị đám bạn chặn lại, 5 nữ sinh cùng lớp đã tấn công Y., lột hết quần áo của em và thay nhau đánh đấm, giẫm đạp vào mặt và đầu, chửi mắng Y. Nạn nhân chỉ biết ngồi ôm đầu chịu đòn và hét lên trong đau đớn. Clip hành hạ em Y. được nhóm hành hung quay lại và đến ngày 29-3 thì đăng lên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận. Trong khi đó, em Y. đã phải nhập viện điều trị tâm thần.

Từ đây mới lòi ra chuyện cô giáo chủ nhiệm lớp của N.T.H.Y có biết Y. bị chúng bạn thường xuyên bắt nạt; vụ em bị lột truồng và bạo hành tại lớp hôm 22-3 cô cũng biết, trước đó cô từng được báo em Y. bị nhiều bạn trong lớp hành hung nhưng chẳng có động thái bảo vệ, can ngăn nào...

Đây là vụ việc nghiêm trọng. Nghiêm trọng không phải nằm ở mức độ thương tích trên thân thể em Y. mà nghiêm trọng vì nó xảy ra ngay trong lớp học; đối tượng ra tay hành hung là các nữ sinh cuối cấp THCS, có hiểu biết nhất định về lối sống và pháp luật; đồng thời, nạn nhân bị ăn đòn trong thời gian dài nhưng im lặng chịu đựng giữa sự vô cảm của nhà trường (bạn học không trình báo, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn không ai quan tâm, ban giám hiệu nhà trường cũng chẳng hay biết).

Được tin về vụ bạo hành này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên, Phòng GD-ĐT huyện Ân Thi vào cuộc. Trước mắt, thầy hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng bị đình chỉ công việc 15 ngày. Cô giáo chủ nhiệm bị điều chuyển công việc. Năm nữ sinh bạo hành em Y. bị đình chỉ học tập 1 tuần.

Vụ này có dấu hiệu hình sự khá rõ, về tội "Làm nhục người khác" theo điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Dù rằng sẽ rất khó hình sự hóa vụ này vì các nữ sinh hành hung còn dưới 16 tuổi và xử lý về mặt hành chính - dân sự là khả dĩ nhưng phải áp dụng mức trừng phạt cao nhất mới đủ sức răn đe. Cô chủ nhiệm phải chịu mức kỷ luật nặng hơn, như nhiều người nói buộc thôi việc cũng là thỏa đáng. Còn đối với các nữ sinh bạo hành em Y. dữ tợn như vậy, đừng lấy lý do "đang học cuối cấp" mà nương nhẹ. Nương cho các em này thì ai nương cho nạn nhân và biết bao hậu họa khác? Hôm nay đang tuổi ăn tuổi học đã ra tay tàn độc như vậy mà không bị nghiêm trị thì mai kia làm sao nên người, đó là chưa nói sẽ dễ dàng phạm tội.

Bạo lực học đường xảy ra rất nhiều. Những vụ trò đánh trò, trò đánh thầy, cô tát trò... liên tục tái diễn. Vì sao vậy? Nguyên nhân cơ bản là vì hầu hết các vụ bạo hành đều được che giấu hoặc xử lý chiếu lệ, giơ cao đánh khẽ. Dễ dãi, dung dưỡng hành vi sai trái thì ngành GD-ĐT phải tự chịu lấy tiếng xấu về mình!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo