xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VÌ SAO ÐƯỜNG PHỐ TP HCM ÐÔNG TRỞ LẠI? (*): Xử phạt nhiều... thánh cãi!

NHÓM PHÓNG VIÊN

Ngay sau khi Báo Người Lao Ðộng phản ánh, nhiều tuyến đường ở TP HCM vừa đông trở lại đã thưa thớt hơn, nhiều người lén lút ra đường đã bị xử nghiêm

Ðường Ðặng Văn Bi, Tô Ngọc Vân (TP Thủ Ðức, TP HCM), 2 ngày trước vốn đông đúc, trưa 11-8 lại khá thưa xe cộ. Người dân hai bên đường cho hay mới sáng đã thấy tổ tuần tra, kiểm soát di động, cộng với thông tin phản ánh trên báo chí nên chắc nhiều người không dám ra đường.

Ðường phố đã vắng bóng người

Khi liên hệ với một tổ công tác của Ðội CSGT, Công an TP Thủ Ðức - khu vực 3, chúng tôi được cho hay sáng sớm họ đã đi tuần ở các tuyến đường trên. Qua đó, đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp ra đường không đúng mục đích.

Nghe vậy, chúng tôi xin "nhập đoàn". Khoảng 11 giờ, khi tổ công tác đang tuần tra ở góc đường Tô Ngọc Vân - Ðặng Văn Bi thì phát hiện một phụ nữ chạy xe máy, nghi ra đường không có lý do chính đáng nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Vừa xuống xe, chị này phản ứng: "Tôi đang đi mua thực phẩm, vi phạm gì đâu". Thượng úy Nguyễn Sơn Thành (tổ trưởng tổ công tác Ðội CSGT, Công an TP Thủ Ðức - khu vực 3) liền yêu cầu chị này đưa tờ phiếu để kiểm tra thì thấy phiếu ghi mua hàng thực phẩm vào ngày lẻ ở phường Linh Ðông nhưng chị này lại xuống tận phường Bình Thọ để mua. Khi được hỏi lý do, chị này nói tên H. và phân bua: "Phường chỗ tôi không có hàng nên tôi mới xuống đây mua. Tôi cũng sợ dịch Covid-19, không muốn ra đường đâu". Sau một hồi lý sự, người phụ nữ tên H. vẫn phải ký biên bản vi phạm.

Cũng tại địa điểm này, khi bị tổ công tác chặn lại, người đàn ông tên T. liền đáp trả rằng đang đi lấy đồ ở quê gửi vào TP HCM cứu đói nên không vi phạm. "Cãi lý" là thế nhưng ông T. không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên bị tổ công tác lập biên bản xử phạt về lỗi ra đường không thật sự cần thiết.

Chia tay tổ công tác trên, chúng tôi đến đường Lê Văn Việt. Tại đây, chúng tôi thấy tổ công tác Ðội CSGT, Công an TP Thủ Ðức - khu vực 2, đã ra hiệu lệnh dừng hàng loạt phương tiện. Qua đó, phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ra đường không đúng mục đích. Khi tổ công tác rời đi, quan sát thêm hơn 30 phút, chúng tôi ghi nhận tuyến đường gần như chỉ có những người mặc quần áo của các hãng xe công nghệ, của đơn vị giao hàng lưu thông nên con đường vắng hẳn.

Tương tự, ghi nhận ở các quận trung tâm TP suốt từ sáng đến trưa 11-8, cảnh xe cộ đông đúc đã không còn, thay vào đó là hình ảnh các chốt kiểm soát làm việc nghiêm túc và không ngơi nghỉ. Ở các tuyến đường mà Báo Người lao Ðộng đã phản ánh như Nguyễn Tri Phương (kéo dài từ quận 10 sang quận 5), Hồng Bàng, Châu Văn Liêm (quận 5), Nguyễn Ðình Chiểu, Võ Thị Sáu (quận 3), Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), Hai Bà Trưng (quận 1),… người dân cho hay báo chí lên tiếng, địa phương tăng cường kiểm soát nên mấy gương mặt thường xuyên ra đường nay đã không thấy. Riêng ở quận 5, quận 10 chúng tôi ghi nhận nhiều tuyến đường ngang đã được căng dây để hạn chế xe qua lại.

VÌ SAO ÐƯỜNG PHỐ TP HCM ÐÔNG TRỞ LẠI? (*): Xử phạt nhiều... thánh cãi! - Ảnh 1.

Tổ công tác Ðội CSGT Công an TP Thủ Ðức - khu vực 3 lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp ra đường không thật sự cần thiết. Ảnh: SỸ HƯNG

Siết chặt và xử nghiêm

Trước phản ánh của Báo Người Lao Ðộng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Ðông Tùng cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Đông Tùng, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiên quyết xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Từ ngày 2-8 đến sáng 11-8, quận đã xử phạt 218 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 290 triệu đồng. Tính chung từ ngày 9-7 đến sáng 11-8, quận đã xử phạt 1.396 trường hợp với tổng số tiền 1,93 tỉ đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10, cho hay tiếp tục siết chặt các biện pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng công an và các đội nghiệp vụ quận, công an 14 phường tiếp tục bố trí tuần tra, chốt chặn hằng ngày để hạn chế lưu lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn. Quận đã lập hơn 40 chốt kiểm tra, trong đó có 8 chốt cấp quận. Mỗi chốt có từ 4-5 cán bộ chiến sĩ/ca, kiểm soát từ 6 giờ đến 20 giờ (chia làm 4 ca, mỗi ca 3,5 giờ).

Ngoài ra, quận cũng tổ chức một tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 24/24: từ 6 giờ đến 21 giờ chia làm 4 ca, mỗi ca 4 giờ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ; từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau chia làm 2 ca, mỗi ca 2 tổ tuần tra gồm 4 cán bộ, chiến sĩ/tổ để tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp ra đường không lý do chính đáng. Ðặc biệt, lực lượng công an phường tiếp tục triển khai 142 chốt khóa phong tỏa và phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Ðức Thanh cho biết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. "Quan điểm của quận là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng" - Chủ tịch UBND quận 1 nhấn mạnh. Ông Lê Đức Thanh cũng cho hay quận sẽ duy trì tối đa các lực lượng tuần tra thường xuyên trên đường 24/24 để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm. Tương tự, đại diện Công an TP Thủ Ðức khẳng định tăng cường tuần tra lưu động, chốt chặn để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp ra đường không đúng mục đích. 

Kêu gọi ý thức từng người

Ngoài các biện pháp mạnh, Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Thị Thu Hường còn nhấn mạnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch. Quận sẽ tập trung tuyên truyền ở những nơi tập trung đông dân cư như chung cư, siêu thị, cửa hàng… Tuyên truyền bằng phát thanh xe loa ở các tuyến đường chính của quận.

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, khẳng định sẽ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định để vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ người thân và cộng đồng.

(*) Xem Báo Người Lao Ðộng từ số ra ngày 11-8

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo