xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chìm tàu nước ngoài ở biển Phú Quý: Tìm thấy 11 người, 4 người chết và mất tích

Hợp Phố

(NLĐO) - Đến trưa 18-12, 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu gần đảo Phú Quý được cứu sống, 2 người chết, còn 2 người mất tích

Liên quan đến vụ chìm tàu chở đất sét mang quốc tịch Panama ở ngoài khơi đảo Phú Quý, trưa 18-12, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có 11 thuyền viên được cứu sống (8 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam), 2 người tử vong, 2 người còn mất tích.

Trong đó, 10 thuyền viên được cứu sống vào đêm 17-12 và 1 thuyền viên được tìm thấy vào trưa 18-12. Cũng vào trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 thi thể nạn nhân người Trung Quốc.

Vụ chìm tàu nước ngoài ở biển Phú Quý: Tìm thấy 11 người, 4 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Tàu Xin Hong trước khi chìm

Hiện tàu SAR 413 và tàu Cảnh sát biển vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại của tàu. 

Các thuyền viên được cứu sống ngay lập tức được chăm sóc sức khoẻ trên tàu cứu nạn và đang chuyển vào theo dõi tại Trung tâm y tế huyện đảo Phú Quý. 

Thông tin từ lực lượng Biên phòng, sau khi bị nghiêng đến lúc chìm hoàn toàn, tàu Xin Hong mất tín hiệu nhận dạng tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 19 hải lý.

Vụ chìm tàu nước ngoài ở biển Phú Quý: Tìm thấy 11 người, 4 người chết và mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng quăng phao cứu hộ thuỷ thủ

Vụ chìm tàu nước ngoài ở biển Phú Quý: Tìm thấy 11 người, 4 người chết và mất tích - Ảnh 3.

Một thuyền viên được Cảnh sát biển chăm sóc ngay trên tàu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, lúc 16 giờ 30 phút chiều 17-12, chiếc tàu chở đất sét mang quốc tịch Panama với 15 người (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam) khi đi ngang vùng biển Phú Quý thì gặp nạn.

Vụ chìm tàu nước ngoài ở biển Phú Quý: Tìm thấy 11 người, 4 người chết và mất tích - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm hai nạn nhân mất tích

Tàu chở 7.800 tấn đất sét này hành trình từ Malaysia đến Hong Kong, khi qua vùng biển của tỉnh Bình Thuận thì có dấu hiệu bị nghiêng do đất sét lệch về một phía. Khi tàu chuẩn bị chìm, thuyền trưởng liên lạc qua hệ thống với Biên phòng đảo Phú Quý xin được cho cập cảng để xử lý sự cố.

11 thuyền viên được cứu sống, 2 người tử vong trên con tàu nước ngoài gặp nạn tại biển Bình Thuận

Được phép của Đồn Biên phòng, tàu di chuyển hướng vào cảng cửa khẩu đảo Phú Quý, nhưng đã bị nghiêng nặng rồi chìm. Lúc tàu sắp chìm, thuyền trưởng liên tục phát tín hiệu khẩn cấp. Thời điểm xảy ra sự cố, huyện đạo Phú Quý có gió cấp 6 đếp cấp 8, sóng biển cao 4-5 m, lực lượng cứu nạn gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo