xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ còn sống bỗng dưng thành liệt sĩ: Xin lỗi Anh hùng Nguyễn Xuân Giang

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình sau khi phát hiện sai sót trong cuốn sách do đơn vị này xuất bản - ghi nhầm Anh hùng Nguyễn Xuân Giang dù còn sống nhưng trở thành liệt sĩ - đã trực tiếp đến gặp, xin lỗi ông và gia đình

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, trong quá trình sưu tầm tư liệu và biên soạn cuốn sách "Lịch sử Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình - Biên niên sự kiện (1975-2010)", dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn đáng tiếc. Sau khi phát hiện sách ghi nhầm Anh hùng Nguyễn Xuân Giang là liệt sĩ, lãnh đạo đơn vị này đã trực tiếp gặp và xin lỗi gia đình ông.

Vụ còn sống bỗng dưng thành liệt sĩ: Xin lỗi Anh hùng Nguyễn Xuân Giang - Ảnh 1.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Xuân Giang và cuốn "Lịch sử Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình - Biên niên sự kiện (1975-2010)".

"Lịch sử Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình - Biên niên sự kiện (1975-2010)" do Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quyết định xuất bản và giới thiệu; Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân in ấn, phát hành năm 2011. 

Trang 644, phần II, mục 2 sách này ghi: "Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang: Xã Tân Thủy - Lệ Thủy, nguyên là cán bộ công an vũ trang (hy sinh trong chống Mỹ). Nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xin đính chính lại: "Đồng chí Nguyễn Xuân Giang, nguyên là cán bộ công an vũ trang (được tuyên dương về thành tích trong chống Mỹ)". Trang 647, mục "Tổng cộng" ghi "20 đồng chí đã hy sinh", nay đính chính lại là "19 đồng chí".

Vụ còn sống bỗng dưng thành liệt sĩ: Xin lỗi Anh hùng Nguyễn Xuân Giang - Ảnh 2.

Trong cuốn "Lịch sử Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình", ông Nguyễn Xuân Giang được nhắc đến là liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Ngoài việc đến gặp, xin lỗi Anh hùng Nguyễn Xuân Giang và gia đình, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng xin cáo lỗi bạn đọc và khẳng định sẽ đính chính những chi tiết chưa chính xác trong sách ở lần tái bản sau.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, ông Nguyễn Xuân Giang nhập ngũ từ năm 1960, công tác trong lực lượng Công an Vũ trang nhân dân (Bộ đội Biên phòng ngày nay) - được phân công nhiệm vụ tại Khu Liên hiệp Quân sự ở hai bờ Bắc - Nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

dang-khoe-manh-bat-ngo-phat-hien-minh-tro-thanh-liet-sy-trong-sach-4-1636439323466

Ông Nguyễn Xuân Giang được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 1976.

Trong suốt quá trình công tác, ông Giang đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Ngày 6-6-1976, ông vinh dự được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Dù đang sống khỏe mạnh bên con cháu tại quê nhà nhưng mới đây, ông Giang "giật mình" khi phát hiện một chi tiết liên quan đến bản thân: Cuốn sách "Lịch sử Lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình - Biên niên sự kiện (1975-2010)" ghi ông đã trở thành liệt sĩ .



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo