xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ khai thác đất lậu, chính quyền ở đâu: Xử phạt 105 triệu đồng

Q.Nhật

(NLĐO)-Đây là vụ khai thác đất san lấp trái phép mà phóng viên Báo Người Lao Động phối hợp với lực lượng công an bắt quả tang. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định xử phạt với số tiền 105 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1991; ngụ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định xử phạt với số tiền 105 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vụ khai thác đất lậu, chính quyền ở đâu: Xử phạt 105 triệu đồng - Ảnh 1.

Phương tiện rầm rộ khai thác đất trái phép mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vào chiều tối 8-6

Thông tin trên được Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận vào ngày 5-8. Đây là vụ khai thác đất trái phép làm vật liệu san lấp với khối lượng lớn xảy ra ở khu vực trang trại của ông Nguyễn Dành, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy mà phóng viên Báo Người Lao Động đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt quả tang vào tối 8-6.

Vụ khai thác đất lậu, chính quyền ở đâu: Xử phạt 105 triệu đồng - Ảnh 2.

Vụ khai thác đất lậu tại Năm Lăng vào ngày 27-5

Sau một thời gian điều tra làm rõ, xác định các đối tượng và khối lượng đất khai thác trái phép, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định xử phạt.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cũng cho biết vừa ký quyết định xử phạt số tiền 45 triệu đồng đối với ông Trần Phước Phú (SN 1989; ngụ phường Thủy Phương) với hành vi nêu trên.

Khai thác đất trộm vào chiều tới 8-6

Trước đó, vào ngày 27-5, sau khi nhận được tin báo, phóng viên Báo Người Lao Động đã trực tiếp tới hiện trường ghi nhận hàng chục xe tải, xe múc của nhiều đối tượng đang có hành vi khai thác đất san lấp trái phép tại trang trại ông Nguyễn Viết Tố ở khu vực Năm Lăng, phường Thủy Phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ chúng tôi, lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, ghi nhận hiện trường.

Ngoài xử phạt tiền, các quyết định cũng yêu cầu những đối tượng này khắc phục môi trường đã khai thác, đưa khu vực khai thác về hiện trạng ban đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo