xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ mượn danh lãnh đạo bệnh viện tố cáo: Cưỡng chế 3 công trình lấn chiếm "đất vàng"

C. Nguyên

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc mượn danh lãnh đạo bệnh viện tố cáo lấn chiếm đất công, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định cưỡng chế 3 công trình xây dựng trên "đất vàng", còn 1 công trình chưa có "hồi kết".

Ngày 2-4, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND thành phố vừa ra quyết định cưỡng chế, dỡ bỏ 3 công trình xây dựng trái phép trên đường Ybih Aleo để trả lại đất công.

Vụ mượn danh lãnh đạo bệnh viện tố cáo: Cưỡng chế 3 công trình lấn chiếm đất vàng - Ảnh 1.

Khu vực hộ ông Hoàng Viết Oanh lấn chiếm "đất vàng"

Các trường hợp buộc cưỡng chế, phá dỡ công trình xây trái phép do bà Nguyễn Thị Lộc lấn chiếm hơn 90m2; ông Thái Quang Vinh lấn chiếm hơn 136m2; bà Phạm Thị Kim lấn chiếm hơn 109m2. Tổng cộng hơn 330m2 các hộ dân lấn chiếm đất công thuộc sân bay L19 cũ.

Theo ông Tuấn, UBND TP Buôn Ma Thuột ra văn bản vào chiều muộn ngày 1-4 nên thứ 2 (ngày 4-4), UBND phường Tân Lợi mới tiến hành tống đạt, thông báo cho các hộ dân liên quan. Trong vòng 15 ngày tính từ ngày thông báo, nếu người dân không tự giác chấp hành phá bỏ công trình, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế.

Đối với thửa đất số 233, tờ bản đồ 79 do hộ ông Hoàng Viết Oanh lấn chiếm khoảng 100m2 xây dựng công trình, ông Tuấn cho rằng UBND phường đã báo cáo UBND thành phố, xin cho phép được tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Đồng thời, xem xét điều chỉnh quy hoạch thửa đất nói trên sang đất ở để cấp đất cho hộ ông Oanh. Tuy nhiên, UBND thành phố vẫn chưa có phản hồi và vẫn đang nghiên cứu phương án xử lý.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thấy cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm vụ tố cáo lấn chiếm đất công, một lá đơn lấy tên ông T.Đ.T., lãnh đạo một bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột, tiếp tục tố cáo sai phạm lên cấp cao hơn. Biết tin, ông T.Đ.T. đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định ông không phải là người viết đơn tố cáo và cho rằng có người đã cố tình mạo danh mình nhằm gây chia rẽ với một người khác.

Giải quyết các đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã quyết định cưỡng chế, thu hồi 3 hộ dân lấn chiếm. Riêng hộ ông Hoàng Viết Oanh được đề nghị điều chỉnh quy hoạch từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở để cấp cho hộ ông Oanh.

Theo tìm hiểu, năm 2006, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cấp cho ông Oanh sử dụng với diện tích 208m2 thuộc sân bay L19 cũ. Năm 2019, hộ ông Oanh được cấp sổ đỏ diện tích 272,3m2, còn lại khoảng 100m2, hộ ông Oanh lấn chiếm sử dụng làm nhà ở từ năm 2003.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo