xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ phường đội phó bắn phó chủ tịch HĐND phường: Siết chặt quản lý súng

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân phường đội phó bắn chết phó chủ tịch HĐND phường là do mâu thuẫn tình cảm, nhưng gia đình khẳng định chưa hề biết đến mối quan hệ trên

Ngày 4-12, ông Bùi Chí Hiếu (SN 1986), Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - nghi phạm dùng súng quân dụng bắn chết bà Kpah H’Ven (SN 1987), Phó Chủ tịch HĐND phường này - vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết Hiếu bị dập nát phần cằm, vùng mặt nhưng không tổn hại đến não. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe Hiếu đã ổn định, tiến triển tốt.

Trộm súng gây án!

Sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban CHQS phường Đoàn Kết. Ông Thái Thanh Bình, Bí thư Thị ủy Ayun Pa, khẳng định việc sử dụng tủ súng quân dụng đều có quy trình rõ ràng, không phải ai mở kho vũ khí cũng được.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, 2 khẩu súng nghi phạm sử dụng để gây án là súng trường Garand. Những khẩu súng này do Hiếu lấy trộm từ Ban CHQS phường Đoàn Kết.

Vụ phường đội phó bắn phó chủ tịch HĐND phường: Siết chặt quản lý súng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) - nơi xảy ra vụ án chấn động dư luận

Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết tùy vào từng vùng mà các ban CHQS phường, xã sẽ được trang bị, quản lý từ 5 đến 10 khẩu súng AR15 và Garand. Súng được cất kỹ trong tủ sắt, có 2 ổ khóa và kết nối bằng dây xâu cò súng. Chỉ khi làm nhiệm vụ mới được lấy súng ra sử dụng. Để mở khóa phải dùng 2 chìa (cho 2 ổ khóa khác nhau) do 2 người có chức năng nắm giữ (mỗi người giữ một chìa).

Theo đại tá Hòa, vụ việc đang được công an điều tra nên chưa thể kết luận. Thông tin ban đầu, Hiếu đang đi học tại TP Pleiku. Sáng thứ hai, lợi dụng cơ quan đang tổ chức chào cờ Hiếu lén dùng máy cắt sắt phá tủ lấy trộm súng gây án. "Ngay trong chiều 3-12, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã ra văn bản yêu cầu các ban CHQS huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban CHQS xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng vũ khí" - đại tá Hòa nói.

Trong ngày 4-12, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Ayun Pa để làm rõ trách nhiệm trong việc để nghi phạm lấy trộm súng và gây án nhưng không nhận được phản hồi.

Chưa rõ nguyên nhân

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra vụ việc là do giữa nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, người thân của Hiếu và bà Kpah H’Ven cho rằng 2 người chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè bình thường chứ chưa hề biết về mối quan hệ tình cảm.

Theo anh B.C.H (em trai Hiếu), Hiếu là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Hiện cha mẹ đều ngoài 80 tuổi, sức khỏe đã yếu. Từ trước tới nay, Hiếu luôn là người con ngoan, chồng tốt. Về mối quan hệ với bà Kpah H’Ven, anh H. cho rằng giữa 2 người chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường chứ không có quan hệ gì khác.

Sau khi chồng mình được đưa đi cấp cứu, chị H. (vợ Hiếu) đã có mặt tại bệnh viện chăm sóc chồng. Chị H. nhìn nhận chồng mình và nạn nhân có quan hệ đồng nghiệp bình thường như những người khác trong cơ quan. "Những ngày qua, anh ấy học ở trên TP Pleiku, cuối tuần mới về nhà. Khi về anh ấy vẫn chở mẹ con tôi đi chơi, không có biểu hiện gì bất thường. Sáng hôm xảy ra vụ việc, anh dậy sớm nói đi làm. Đến khi nghe báo tin tôi mới biết sự việc" - chị H. kể.

Ông Ksor Nhuan (cha chị Kpah H’Ven) cho biết chị có chồng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Gia Lai, hiện có 2 con nhỏ. Hai vợ chồng ly hôn cách đây không lâu. Bình thường ông Nhuan biết con gái mình và nghi phạm có mối quan hệ bạn bè với nhau vì làm cùng cơ quan. Còn chuyện có quan hệ tình cảm nam nữ thì không biết tới.

Tự sát không phải tình tiết giảm nhẹ tội

Luật gia Nguyễn Quang Quý (Hội Luật gia tỉnh Gia Lai) phân tích đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng có dấu hiệu của 2 hành vi là "tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép" và "giết người". Qua thông tin trên báo chí có thể thấy nghi phạm Hiếu đã có hành vi rất quyết liệt là cố ý phạm tội đến cùng. Việc nghi phạm tự sát không thành không phải là yếu tố để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo