xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn 7 người đưa tang tử vong: Lời khai đầu tiên của tài xế xe khách

Huy Thanh

(NLĐO)- Ngay trong sáng nay 27-3, cơ quan chức năng đã lấy lời khai đầu tiên của tài xế điều khiển xe khách tông đoàn người đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương ở Vĩnh Phúc vào sáng sớm cùng ngày.

Trong sáng nay 27-3, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của tài xế xe khách tông đoàn người đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương tại ngã tư xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn 7 người đưa tang tử vong: Lời khai đầu tiên của tài xế xe khách - Ảnh 1.

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người đi đưa tang tử vong, 3 người khác bị thương

Theo đó, tài xế lái xe khách gây tai nạn được xác định là Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Phú khai chiều ngày 26-3, Phú điều khiển xe khách mang BKS 27B-003.43 từ bến xe Điện Biên về tỉnh Vĩnh Phúc. Trên hành trình, tài xế Phú có dừng nghỉ 2 lần ở tỉnh Sơn La và đổi lái với một tài xế tên Vinh.

Đến khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 27-3, Phú đổi lái cho tài xế Vinh và khi điều khiển xe chạy đến địa phận xã Trung Nguyên, lúc đó khoảng hơn 5 giờ, thì xảy ra tai nạn thảm khốc.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết trước thời điểm xe khách gây tai nạn, người dân đã ra dấu hiệu để cảnh báo nhưng chiếc xe vẫn di chuyển tốc độ cao lao vào đoàn người. Sau khi gây tai nạn, người dân phải dùng xe máy đuổi theo thì chiếc xe khách mới dừng lại.

Vụ tai nạn 7 người đưa tang tử vong: Lời khai đầu tiên của tài xế xe khách - Ảnh 2.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thời điểm gây tai nạn lúc 5 giờ 38 phút 22 giây, xe chạy với vận tốc 78 km/giờ, sau đó về 0 km/giờ.

Chỉ đạo tại buổi làm việc của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sáng nay 27-3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhấn mạnh cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

"Tốc độ thời điểm gây tai nạn là 78 km/giờ. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67 km/giờ. Như vậy, có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn" - ông Hùng cho hay.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, ôtô khách biển kiểm soát 27B-003.43 nhãn hiệu TRACOMECO UNIVERSENOBLEK4ZG sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe ôtô được phép chở 40 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ chủ xe ở số 518 tổ 21, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7-12-2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 6-6-2019 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2701S tỉnh Điện Biên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo