xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Bắt giam tài xế gây tai nạn

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Tài xế bị khởi tố là chủ một doanh nghiệp, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia khi lái xe, gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 3 người bị thương

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 1-12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) - người lái xe gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 3 người bị thương - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

Tóc bạc tiễn đầu xanh

10 giờ ngày 1-12, gia đình ông Huỳnh Xuân Bằng (60 tuổi; ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) chuẩn bị đưa cháu nội Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Bắt giam tài xế gây tai nạn - Ảnh 1.

Gia đình ông Huỳnh Xuân Bằng tổ chức lễ tang cho cháu Huỳnh Đức Nam Đồng. Cha mẹ và em của cháu đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa

Cùng lúc này, cha, mẹ và em gái của cháu Đồng đang thập tử nhất sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Mỗi tiếng chuông điện thoại réo lên là mỗi lần như bóp nghẹt trái tim ông Bằng và những người thân thuộc.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Bắt giam tài xế gây tai nạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quảng bần thần trước cái chết đột ngột của con gái và cháu ngoại

Cả ngày qua, chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi, mẹ cháu Đồng) nhiều lần chết đi, sống lại. Chị bị bánh xe bán tải cán nát nửa thân dưới. Còn anh Huỳnh Chí Đôi (cha cháu Đồng), bị gãy đốt sống cổ, tiên liệu cũng không được tốt. May mắn là cháu Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi, em của Đồng) thì đỡ hơn.

Cách đó không xa, tại nhà chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi; ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung), ông Nguyễn Quảng (69 tuổi, cha chị Linh) tóc bạc trắng khóc nức nở. Ông yêu thương con gái, cháu ngoại hết mực nhưng giờ con cháu đều bỏ ông mà đi. Trong vụ tai nạn thảm khốc ấy, cả chị Linh và con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (6 tuổi) bị chiếc xe bán tải tông văng ra xa, tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 4 người, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài 2 cháu Đồng và Tiên, còn có em Lê Thị Tiến (14 tuổi; ngụ thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam). Tiến là học sinh giỏi, được chọn vào đội tuyển của huyện Đông Hòa chuẩn bị dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, môn sử, nhưng giờ kỳ thi ấy chẳng bao giờ đến với em. "Trường đột ngột mất cùng lúc cô Linh và em Tiến. Đau đớn quá! Cả hội đồng trường từ khi hay tin tới giờ vẫn chưa ai có thể bình tĩnh được. Ai làm được gì cho cô trò lúc này thì làm thôi" - thầy Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kiệt, nói.

Uống rượu bia, gây tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường "thắt cổ chai" trên Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam. Quốc lộ 29 từ đường 1 chiều đến khu vực này bị thắt nhỏ lại thành đường 2 chiều, do chưa thể giải tỏa. Ông Huỳnh Tấn Lộc, chủ quán cà phê gần hiện trường vụ tai nạn, kể lại vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 30 phút. Lúc đó, ông ngồi trước quán cà phê thì thấy 1 chiếc xe bán tải chạy từ hướng Bắc vào Nam. Xe chạy không quá nhanh nhưng không hiểu sao tài xế lại chẳng thấy 2 em học sinh đang đi trên 2 xe đạp điện phía trước, để xe tông rồi cán qua người. "Tôi cũng là người lái xe nên biết với tốc độ này, nếu đạp thắng thì xe sẽ dừng ngay. Không hiểu sao tài xế cứ để xe lấn qua làn trái, gây tai nạn đau lòng" - ông Lộc nói.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Võ Duy Đô đã nhậu cùng bạn bè tại một quán ăn ở thị trấn Hòa Hiệp Trung. Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hòa, thông tin: Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế Đô đã vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cụ thể, nồng độ cồn đo được của tài xế này sau khi tai nạn xảy ra là 0,74 mg/lít khí thở. Kiểm tra cũng cho thấy tài xế Đô không có bằng lái xe. Chiếc xe mà tài xế Đô điều khiển và gây tai nạn thảm khốc là của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lê Văn (xã Hòa Hiệp Nam), do chính ông Đô làm người đại diện pháp luật của công ty. 

Không để vụ việc tương tự xảy ra

Chiều 1-12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, dẫn đầu đoàn công tác của ủy ban đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra, khắc phục vụ tai nạn. Ông Hùng truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Trong đó, ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định. Ngoài ra, khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo