xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo: Bà Tuyết nhận 200 triệu đầu tiên

NAM DU - THỐT NỐT

(NLĐO) - Chủ đại lý vé số Triều Phát cam kết sẽ trả hết số tiền thua kiện hơn 1,3 tỉ đồng.

Chiều 27-11, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ ấp Thạnh Hoà, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết sáng cùng ngày, bà đã đến cơ quan Thi Hành án dân sự TP Rạch Giá (Kiên Giang) nhận số tiền 200 triệu đồng do chủ đại lý vé số Triều Phát chi trả theo bản án phúc thẩm đã tuyên trước đó.

Vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo: Bà Tuyết nhận 200 triệu đầu tiên - Ảnh 1.

Bà Tuyết vui mừng nhận 200 triệu đồng sau 6 năm ròng rã theo đuổi vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo. Ảnh: NAM DU

Sáng cùng ngày, ông Ngô Xương Phúc, chủ đại lý vé số Triều Phát, đến Chi cục Thi Hành án dân sự TP Rạch Giá nhận quyết định thi hành án. Tại đây, ông Phúc nộp tiền thi hành án 200 triệu đồng và cam kết sẽ trả hết cho bà Tuyết số tiền còn lại.

Theo quyết định thi hành án số 178 QĐ-CCTHADS ngày 23-11-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Rạch Giá, cho phép thi hành bản án số 194/2017/DS-PT có hiệu lực từ ngày 7-11-2017 của TAND tỉnh Kiên Giang. Theo đó, buộc ông Ngô Xương Phúc (bị đơn) và bà Ngô Minh Thu - đại diện pháp luật hộ kinh doanh cá thể của đại lý vé số Triều Phát phải trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết (nguyên đơn) 1.344.000.000 đồng và chịu một phần án phí.

Vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo: Bà Tuyết nhận 200 triệu đầu tiên - Ảnh 2.

Bà Tuyết được chánh hành viên hướng dẫn làm các thủ tục miễn lệ phí thi hành án. Ảnh: NAM DU

Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, phía bị thi hành án vẫn chưa tự nguyện thi hành án thì sẽ ra quyết định cưỡng chế theo qui định pháp luật.

Ông Phúc cam kết đến ngày 4-12 sẽ trả thêm một phần số tiền còn lại và đến ngày 4-1-2018 sẽ trả hết số tiền theo như bản án và quyết định thi hành án ban hành. Nếu quá thời hạn chi trả theo cam kết, Chi cục Thi hành án dân sự TP Rạch Giá sẽ tiến hành cưỡng chế theo qui định pháp luật.

Vụ tờ vé số độc đắc nghi bị đánh tráo: Bà Tuyết nhận 200 triệu đầu tiên - Ảnh 3.

Bà Tuyết và người thân vui mừng khi rời trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TP Rạch Giá. Ảnh: NAM DU

Sau khi nhận 200 triệu đồng, bà Tuyết nộp một phần án phí hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, bà Tuyết còn phải nộp gần 40 triệu đồng tiền lệ phí thi hành án.

Tuy nhiên, chấp hành viên hướng dẫn bà Tuyết về làm đơn xin miễn giảm tiền lệ phí thi hành án theo qui định. Bởi lẽ, hoàn cảnh nghèo, nợ nần, nuôi con khuyết tật và bản thân bà Tuyết 6 năm qua không làm ăn gì được do đeo đuổi vụ án này.

Bà Tuyết vui mừng nói: "Xin cảm ơn các cơ quan báo chí, các cá nhân đã ủng hộ tinh thần, có người cho gạo ăn, cho mượn tiền... để giúp đỡ tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất. Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người...".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-7-2011, con trai bà Tuyết là Nguyễn Thành Được (bán vé số dạo) dò số biết mình trúng độc đắc nên đã báo tin cho mẹ. Sáng hôm sau, bà Tuyết cùng cậu là Trần Thanh Phương mang tờ vé số có dãy số "938368" (do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành) đến đại lý Triều Phát để đổi thưởng. Ông Ngô Xương Phúc đã tiếp nhận vé, kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy, đối chiếu cùi lai và xác nhận tờ vé số của bà Tuyết đã trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng. Ông Phúc tự tay ghi số chứng minh nhân dân và họ tên bà Tuyết lên mặt sau tờ vé số rồi đưa lại cho ông Phương ký tên. Hai bên thỏa thuận sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng thì số tiền bà Tuyết được nhận là 1,344 tỉ đồng, trả bằng 20 lượng vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, sau đó cháu ruột của ông Phúc là Ngô Xương Bình tri hô rằng 2 số đầu của dãy số đã bị cắt dán chồng lên nên gọi báo công an.

Sau đó, bà Tuyết đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Rạch Giá về việc bị ông Phúc đánh tráo tờ vé số trúng giải đặc biệt. Sau khi tiếp nhận vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan, xem lại camera tại đại lý vé số, Công an TP Rạch Giá kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 15-8-2012, bà Tuyết làm đơn khởi kiện đòi ông Phúc phải trả thưởng 1,5 tỉ đồng. TAND TP.Rạch Giá thụ lý vụ kiện và cho giám định băng ghi hình tại đại lý Triều Phát.

Ngày 21-8-2013, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận giám định khẳng định "tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số".

Sau khi có kết quả giám định, TAND TP Rạch Giá có công văn gửi VKS và Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 15-11-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đại lý Triều Phát. Sau 9 tháng điều tra, đến ngày 7-8-2014, cơ quan này lại ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do rất vắn tắt: "Sau khi tiến hành điều tra thấy không có sự việc phạm tội xảy ra (Ngô Xương Phúc không thực hiện hành vi tráo đổi vé số), hành vi đổi vé số đã bị cắt dán của Nguyễn Thành Được không cấu thành tội phạm".

Vụ việc lại được chuyển về TAND TP Rạch Giá để giải quyết theo thủ tục dân sự. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-4-2016, TAND TP Rạch Giá đã tuyên bà Tuyết thắng kiện, buộc chủ đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà 1,5 tỉ đồng. Sau đó, đại lý vé số Triều Phát kháng cáo. Khi xử phúc thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên trả hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để xử lại từ đầu.

Đến 31-5 vừa qua, TAND TP Rạch Giá mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 và buộc đại lý vé số Triều Phát phải bồi thường cho bà Tuyết số tiền 1,5 tỉ đồng. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông Phúc tiếp tục kháng cáo.

Ngày 7-11, HĐXX phúc thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang đã bác đơn kháng cáo của ông Ngô Xương Phúc cũng như kháng nghị của VKSND TP Rạch Giá đối với bản án sơ thẩm của TAND TP Rạch Giá. HĐXX tuyên buộc ông Phúc và bà Ngô Minh Thu phải có trách nhiệm liên đới trong việc trả cho bà Tuyết với số tiền tương đương sau khi đổi thưởng là 1,344 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo