xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập: Sớm đưa các nạn nhân về nước

DƯƠNG NGỌC - THÁI PHƯƠNG - LAN ANH - MINH TRÍ

Xe chở du khách Việt Nam đã trúng bom khủng bố tại Cairo - Ai Cập khiến 3 người thiệt mạng. Việt Nam vô cùng phẫn nộ, cực lực lên án hành động khủng bố và yêu cầu Ai Cập sớm mở cuộc điều tra

Chiều 29-12, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (đơn vị tổ chức tour Ai Cập có đoàn du khách bị nạn) cho biết có 2 đoàn cán bộ và thân nhân của du khách bị nạn lên đường sang Ai Cập, trong đoàn có Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Bùi Tá Hoàng Vũ.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập: Sớm đưa các nạn nhân về nước - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe buýt chở du khách Việt trúng bom ở Cairo - Ai Cập

Gặp nạn trước khi ra sân bay về nước

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18 giờ 15 phút giờ địa phương (23 giờ 15 phút giờ Việt Nam) ngày 28-12. Xe buýt chở du khách Việt Nam đã trúng bom cài trên đường El-Maryoutiya, quận Haram, Cairo.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết trên xe có 18 người, gồm 15 du khách Việt Nam và 3 công dân Ai Cập. Theo Đài Tiếng nói Việt Nam, vụ tấn công khiến 3 người Việt Nam là anh Trần Hóa Khánh (SN 1961, nơi sinh Thanh Hóa), chị Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1962, nơi sinh Hà Nội), anh Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, nơi sinh Bình Thuận, hướng dẫn viên du lịch của đoàn) và 1 hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng. Những người bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Al Haram chữa trị. ba nạn nhân bị thương nặng đã được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực, 9 người khác hiện phục hồi tốt.

Đoàn khách này đi tour của Công ty Lữ hành Saigontourist sang Ai Cập từ ngày 22 đến 28-12 và gặp nạn vào ngày cuối của hành trình, lúc đang di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập: Sớm đưa các nạn nhân về nước - Ảnh 2.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly thăm du khách Lê Phúc tại bệnh viện ở Ai Cập. Ảnh: AAP/TTXVN

Hỗ trợ thân nhân đưa du khách về nước

Trưa 29-12, con rể của ông Lê Xuân Hạnh (ngụ phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đọc tin trên báo thấy hình của chú mình nên đưa ông xem. Lúc này, ông Hạnh mới bàng hoàng nhận ra đúng là em trai mình là Lê Phúc - người trong bức ảnh thủ tướng Ai Cập ghé thăm tại bệnh viện.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hạnh cho biết vợ chồng ông Phúc bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ông Phúc và vợ (ở TP HCM) đi cùng vợ chồng em vợ là ông Trần Hóa Khánh (ở Nha Trang) sang Ai Cập thì gặp nạn. Ông Khánh không qua khỏi, còn người vợ bị gãy 2 chân.

Tối 30-12, các con của ông Phúc và ông Khánh sẽ bay sang Ai Cập để chăm sóc người thân và làm thủ tục đưa thi thể ông Khánh về nước. Anh của vợ ông Khánh (ở Hà Nội) là 1 trong 2 người được cấp thủ tục để bay ngay trong tối 29-12.

Bộ Ngoại giao trưa 29-12 đã làm việc với Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, thúc đẩy nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam và các gia đình bị ảnh hưởng. Thủ tướng Ai Cập, Bộ trưởng Du lịch và Bộ trưởng Y tế nước này đã đến thăm các công dân Việt Nam đang điều trị ở bệnh viện, đưa một số nạn nhân nặng sang điều trị tại bệnh viện có điều kiện chăm sóc tốt hơn, khởi động tiến trình điều tra vụ đánh bom, khẳng định sẽ cấp thị thực nhanh chóng cho thân nhân các nạn nhân và đại diện của công ty du lịch sang Ai Cập để hỗ trợ các nạn nhân.

Theo đại diện Saigontourist, ban lãnh đạo công ty đã cử đoàn đầu tiên sang Ai Cập ngay trong sáng 29-12 để hỗ trợ các du khách. Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Ai Cập vào 8 giờ 40 giờ địa phương (khoảng 13 giờ 40 giờ Việt Nam) ngày 30-12. Tất cả thân nhân của du khách muốn sang Ai Cập đều được công ty lo toàn bộ chi phí và thủ tục.

Hiện 9 thân nhân của các du khách xác nhận sẽ sang Ai Cập, khởi hành ngày 29 và 30-12. "Quan trọng nhất trong lúc này là tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm sự an toàn cho du khách, giúp ổn định tinh thần và phối hợp với chính quyền Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa du khách về nước an toàn, nhanh chóng" - đại diện công ty này nói.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã làm việc với các cơ quan chức năng, Bộ Ngoại giao, Bộ Du lịch và Bộ Y tế Ai Cập để sớm đưa những trường hợp đủ sức khỏe về nước sớm nhất, còn những người nặng hơn sẽ được tích cực điều trị và về nước sau khi khá hơn.

Xe chở du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập: Sớm đưa các nạn nhân về nước - Ảnh 3.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thăm hỏi nạn nhân vụ đánh bom. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hủy nhiều tour đến Ai Cập

Liên quan đến vấn đề bảo hiểm và bồi thường cho các du khách bị nạn, đại diện Saigontourist cho biết du khách đi tour đều có bảo hiểm. Được biết, các tour tuyến đi châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Nhật Bản và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất… có mức bảo hiểm tối đa lên đến 2,4 tỉ đồng/khách/vụ.

Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập: +201060396518, số tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484, số đường dây nóng của Cục Lãnh sự: 0965411118.

Bà Trương Thị Thu Giang - Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel - khẳng định công ty đã rà soát lại các đoàn đang ở Ai Cập và sẽ khởi hành đến Ai Cập trong thời gian tới. Để bảo đảm an toàn cho khách, sáng 29-12, Vietravel đã liên hệ với khách để hủy tour khởi hành tối cùng ngày, tổng cộng 60 khách. Riêng các tour khởi hành trong tháng 1-2019, Vietravel sẽ tư vấn để khách chọn lựa lịch trình tour thay thế phù hợp với nhu cầu.

Đối với đoàn khách khởi hành dịp Tết nguyên đán, Vietravel đang làm việc với đối tác xem xét tình hình để có phương án tiếp theo. Với các tour du lịch thị trường xa như Ai Cập, Vietravel đều có mua bảo hiểm trị giá đến 70.000 USD/khách.

Đại diện một công ty du lịch khác tại TP HCM cũng đang chờ thông báo từ các cơ quan du lịch liên quan vì các tour của công ty chưa quá sát ngày khởi hành. Dù vậy, mọi hướng xử lý đều trên cơ sở an toàn.

Theo các công ty du lịch, tour đến Ai Cập gần đây được nhiều du khách Việt ở phân khúc trung - cao cấp quan tâm. Giá tour đến đây khoảng từ 40 triệu đồng/khách trở lên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã đề nghị Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cân nhắc việc lưu ý các công ty lữ hành đưa các đoàn du lịch tiếp theo đến Ai Cập vào thời điểm này.

Đại sứ Trần Thành Công cho biết hiện giờ còn các tour du lịch của Việt Nam ở Ai Cập. "Trong thời gian trước mắt vẫn có thể xảy ra những vụ việc như vậy nên cần cân nhắc kỹ các tour đến Ai Cập. Tôi khuyến cáo các tour du lịch cần tuân thủ lịch trình đã được các cơ quan an ninh sở tại giám sát chặt chẽ, việc thay đổi lịch trình có thể dẫn đến nguy hiểm" - ông Công nói. 

Lên án hành động khủng bố

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom nêu trên.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm các thủ tục liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội và yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này.

Việt Nam kêu gọi các nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng để xây dựng cuộc sống hòa bình và đi lại an toàn tự do cho người dân lương thiện trên toàn thế giới. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Ai Cập trong việc hỗ trợ điều trị và bảo hộ các công dân Việt Nam bị tấn công trong vụ việc này.

D.Ngọc

Bàn tay của IS hay Hasm?

Chính phủ Mỹ, Nga, Anh... và Liên minh châu Âu đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ đánh bom ở Ai Cập tối 28-12, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này tìm ra những kẻ chủ mưu cũng như kêu gọi quốc tế đoàn kết chống khủng bố.

Tổng Công tố Ai Cập Nabil Sadek đã yêu cầu khẩn cấp điều tra và giám định pháp y. Ông cũng yêu cầu các công tố viên điều tra vật liệu được sử dụng để chế tạo bom, đồng thời thu thập video từ mọi camera an ninh để phục vụ điều tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez gọi đây là một vụ tấn công khủng bố "hèn hạ" và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân ở Việt Nam và Ai Cập. Theo Extra News, Thủ tướng Mostafa Madbouly khẳng định xe buýt trúng bom sau khi đi chệch khỏi tuyến đường được lực lượng an ninh bảo vệ. Tuy nhiên, tài xế xe buýt đã phủ nhận thông tin này với truyền thông.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng theo ông Oded Berkowitz, chuyên gia phân tích an ninh tại Ai Cập, thủ phạm rất có thể là Phong trào Hasm do nhầm mục tiêu hoặc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai muốn gây bất ổn, tổn hại kinh tế Ai Cập. Hình ảnh hiện trường cho thấy hung khí rất có thể là thiết bị nổ tự chế (IED) dạng mìn định hướng Claymore - loại vũ khí mà chỉ có Phong trào Hasm sử dụng thành công tại Ai Cập trong những năm gần đây.

Cao Lực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo