xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vùng quê Đà Nẵng dậy sóng vì cò đất

BÍCH VÂN - VĨNH QUYÊN

Đất ao, ruộng lúa hay bãi cỏ, bụi tre... ở các vùng ven huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị "cò" thâu tóm, hét giá lên đến cả tỉ đồng

Gần 1 tháng nay, ở vùng quê thuộc các thôn Nam Sơn, Lệ Sơn của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng trở nên tấp nập vì… cò đất. Người bán kẻ mua tới đây nhộn nhịp cả ngày.

Lấp ao lấy đất bán

Các quán cà phê trước đây vắng vẻ, vốn chỉ có người địa phương qua lại thì nay trở thành nơi tập kết của dân môi giới, "cò" đất bàn chuyện mua bán, chuyển nhượng đất, thậm chí sang tên, đặt cọc.

"Cò" hét giá mỗi lô đất 100 m2 tại 2 thôn này từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng. Cách đây vài tháng, các lô đất này giá chỉ khoảng 150-200 triệu đồng. Thấy đất được giá, nhiều người đã lấp cả ao, san đất ruộng, bán cả bụi tre.

Đi dọc tuyến đường bê-tông dẫn sâu vào thôn Nam Sơn, phóng viên chứng kiến nhiều thửa đất rộng cả ngàn m2 của người dân chưa được tách thửa. Tuy nhiên, các "cò" đất đều cho biết cả khu này đã bán với giá cao ít nhất gấp 7 lần.

Vùng quê Đà Nẵng dậy sóng vì cò đất - Ảnh 1.

Sàn giao dịch đất nở rộ ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng Ảnh: Bích Vân

Bà P.T.T (ngụ thôn Nam Sơn) thấy giá đất cao nên quyết định đem sổ đỏ bán với giá 700 triệu đồng/lô 200 m2. Đến cuối tháng 2, giá đất đã tăng gấp đôi, lên hơn 1,5 tỉ đồng.

Không chỉ ở xã Hòa Tiến, nhiều ngày qua, giá đất ở xã Hòa Châu cũng tăng gấp 2, gấp 3 lần so với trước Tết nguyên đán. Ông Trần Văn Tuấn (ngụ thôn Quang Châu, xã Hòa Châu) cho hay gia đình ông có hơn 1.000 m2 đất ở. Trước Tết, "cò" đất bảo ông bán với giá 7 tỉ đồng. "Nay nếu theo giá "cò" đưa ra thì tôi có thể bán lô đất trên với giá khoảng 18 tỉ đồng, tức là gấp hơn 2 lần" - ông Tuấn cho hay.

Chủ yếu giao dịch ảo

Trước tình hình trên, ông Đặng Phú Hành, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, đã ra văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng mua bán đất trên địa bàn. Theo ông Hành, giới "cò" đất đang dùng nhiều chiêu trò đẩy giá đất lên cao để trục lợi.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cảnh báo người dân nên cẩn thận khi mua bán đất. "Đừng vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở, đất sản xuất vì sau này sẽ không còn đất sản xuất, gây ảnh hưởng lâu dài đến đời sống… Chúng tôi mong các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo để người dân biết rõ tình hình sốt đất ảo trên địa bàn huyện; tránh sập bẫy nhóm "cò" đất" - ông Hành nhấn mạnh.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, khẳng định trên địa bàn xã có xảy ra cơn sốt đất do "cò" đất tạo ra. Những người hành nghề môi giới, "cò" đất tự tung tin có dự án trên địa bàn, rồi lân la tới khu vực, giả vờ nói chuyện với nhau về thông tin đất tăng giá. Từ đó, họ đẩy giá đất thực tế lên cao.

Những ngày này, "cò" đất chạy xe lòng vòng khắp xã nhưng giao dịch đất đai thực tế không nhiều hơn so với bình thường. "Đây chẳng qua là chiêu trò. Có một sổ đất, "cò" mang ra công chứng chuyển nhượng cho người khác bằng giấy viết tay rồi tiếp tục ra công chứng để chuyển nhượng chứ thực tế không sang tên. Khi nào hết cơn sốt đất, người được chuyển nhượng cuối cùng sẽ bị thiệt" - ông Trúc phân tích.

Theo ông Trúc, tại huyện Hòa Vang, thực tế giá một lô đất 100 m2 ở đường bê-tông 2,5 m vào khoảng từ 100-150 triệu đồng, tùy vào vị trí. Trong khi đó, giá đất do nhà nước quy định ở khu vực này chỉ 250.000/m2. Hiện tại, "cò" đất đã hét giá gấp 7,8 lần giá đất thực tế.

Số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang cho thấy có rất ít giao dịch đất đai thực tế tại thời điểm này nên việc giao dịch, đặt cọc, mua đất ở địa phương chủ yếu là ảo. Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến khẳng định xã cũng không triển khai bất cứ dự án nào nên việc "cò" đất tung tin dự án chủ yếu để trục lợi, đẩy giá. 

Đất nền cũng tăng giá chóng mặt

Theo khảo sát của phóng viên, giá đất nền tại các dự án khu vực vùng ven Đà Nẵng như Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn cũng tăng chóng mặt từ sau Tết. Giá đất mỗi lô tăng từ vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng.

Điển hình tại khu vực đường Võ Chí Công nối dài, cạnh cầu Khuê Đông (quận Ngũ Hành Sơn), giá mỗi lô thấp nhất ở đường 5,5 m là 3 tỉ đồng. Có lô vị trí đẹp, gần công viên thì được hét giá lên 5 tỉ đồng. Khu đô thị Phước Lý, quận Liên Chiểu cũng tăng giá không kém, giá mỗi lô ở đường 5,5 m cũng xấp xỉ 2,8 tỉ đồng trong khi trước Tết chỉ có chưa đến 2 tỉ đồng.

M.Thư

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo