xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vươn lên từ thất bại

Bài và ảnh: NHA MÂN

Khởi nghiệp không phân biệt tuổi tác mà cần đam mê, khát vọng vươn lên và phải tạo ra cái khác biệt

Nhờ hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh Smart Viet HT-8917, ông Ngô Hùng Thắng (42 tuổi; ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2019.

Giảm chi phí, thời gian tưới tiêu

Nhìn cảnh người cha hơn 70 tuổi hằng ngày vất vả tưới nước cho hơn một công (1.000 m2) vườn trồng thanh long, ông Thắng tìm cách chế tạo một hệ thống tưới tự động thay thế sức người được điều khiển bằng điện thoại thông minh. "Nghĩ là làm thôi! Tôi chỉ mới học hết lớp 9, đâu biết gì về lập trình phần mềm. Tôi được người bạn chỉ cho 3 ngày về lập trình, sau đó tôi tự mày mò trên mạng và mua sách tự học" - ông Thắng cho biết.

Vươn lên từ thất bại - Ảnh 1.

Ông Ngô Hùng Thắng và hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh Smart Viet HT-8917

Ông Thắng mở điện thoại có cài phầm mềm chỉ cho tôi xem tính năng của hệ thống tưới tự động được thiết kế bằng thiết bị cảm biến. "Anh thấy nè! Phần mềm trên điện thoại thông báo ghi nhận độ ẩm thay đổi hằng giờ trong ngày theo môi trường để xác định độ khô của đất. Sau đó, hệ thống truyền dữ liệu về máy chủ xử lý" - ông Thắng giải thích. Mất 3 năm và số tiền khá lớn cho việc nghiên cứu, ông Thắng xây dựng và phát triển thành công hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh Smart Viet HT-8917. Tính năng của hệ thống là điều khiển máy bơm chạy độc lập, tự mồi nước, nhận biết mực nước sông, bơm chống úng cho vườn, hoạt động chế độ tự tắt mở theo độ ẩm của đất.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm điều khiển tưới thủ công hoặc bán tự động nhưng chưa đem lại hiệu quả cao và giải quyết được vấn đề tự động hóa cho nông nghiệp. Hệ thống do ông Thắng chế tạo có giá thành từ 7,5-35 triệu đồng đã tích hợp được các nhu cầu của nhà nông. Hệ thống tưới vườn tự động hoạt động như một rô-bốt giúp nông dân giảm chi phí, thời gian cho việc tưới tiêu.

Thất bại là động lực

Trước đây, ông Thắng là thợ sửa điện tử, mua bán điện thoại nhưng công việc luôn gặp khó khăn, kinh doanh thất bại. "Có lẽ, từ những thất bại trong cuộc đời nên thôi thúc tôi cố gắng tìm hướng thoát nghèo. Tôi nhìn vào tấm gương của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đi đến đâu ông cũng chia sẻ, tạo động lực cho người khác khởi nghiệp, định hướng phát triển công nghệ, nên tôi quyết tâm nghiên cứu hệ thống tưới vườn" - ông Thắng chia sẻ.

Thời gian đầu nghiên cứu, ông gặp vô vàn khó khăn, liên tục thất bại vì trình độ hạn chế nhưng ông vẫn kiên trì. Vốn liếng tích cóp trong thời gian mở tiệm sửa điện tử, thêm tiền thu được từ mua bán của vợ, ông đổ hết vào mua linh kiện, thiết bị về nghiên cứu thử nghiệm theo "công thức" của mình. "Thời còn trẻ, cơ ngơi của tôi huy hoàng lắm! Lúc thất bại, tiền tỉ của gia đình bỗng trong phút chốc biến mất nhưng tôi không chấp nhận thất bại. Tôi nghĩ, khởi nghiệp không phân biệt tuổi tác mà cần đam mê, khát vọng vươn lên và phải tạo ra cái khác biệt" - ông Thắng đúc kết.

Sau hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh Smart Viet HT-8917 thành công, ông Thắng chế tạo thêm nhiều sản phẩm mới, với công năng khác nhau, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp của khu vực ĐBSCL. Sản phẩm đầu tiên của ông được ông Trần Hữu Thanh (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đặt hàng là hệ thống tưới nước cho 17 công đất trồng rau xà lách xoong; ông Nguyễn Thanh Tân (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đặt hàng thiết kế riêng hệ thống thay nước và cho lươn ăn tự động. "Hệ thống tưới vườn bằng điện thoại thông minh rất tiện lợi. Tôi có thể ngồi ở nhà điều khiển hệ thống, theo dõi phần mềm trên điện thoại di động. Hệ thống tiết kiệm được điện, nước, nhẹ công chăm sóc" - ông Thanh đánh giá.

"Các bạn trẻ hãy tự tin khởi nghiệp, đừng nghĩ trình độ của mình hạn chế, mà phải miệt mài dấn thân. Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng có thất bại nhưng hãy nhìn vào thất bại để vươn lên thay vì chán nản, tuyệt vọng" - ông Thắng nhắn gửi đến các bạn trẻ. 

Hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh Smart Viet HT-8917 của ông Thắng đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen; đoạt giải ba cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp; chứng nhận đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Đặc biệt, ông Thắng là một trong 63 người được vinh danh tại buổi lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019” diễn ra ngày 12-10 tại Hà Nội.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Vươn lên từ thất bại - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo