xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách lật trong đêm: Lộ nhiều sai phạm

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Chiếc xe giường nằm không đăng ký xuất bến, chạy sai tuyến gây tai nạn làm 1 người tử vong và 13 nạn nhân khác bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 16-7, trên Quốc lộ (QL) 26 đoạn qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục làm rõ nguyên nhân

Phương tiện gặp nạn là chiếc xe khách giường nằm, BKS 43B-030.78 của nhà xe Quốc Đạt, do tài xế Trương Hoàng Giang điều khiển, theo hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), trên xe chở hơn 40 người.

Thông tin ban đầu cho biết chiếc xe khách đang lưu thông thì bất ngờ lao sang bên trái đường rồi leo lên lề, tông vào 1 xe tải, ủi gãy trụ điện và lật nghiêng sát nhà dân. Vụ tai nạn làm một người trên xe là bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954; ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Em Trương Văn Hoàng Sơn (học sinh), nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, kể đang ngủ thì cảm nhận chiếc xe chao đảo rồi tông vào đâu đó và lật, kính vỡ. Mọi người trên xe hoảng loạn tìm chỗ thoát nhưng cửa xe bị kẹt. Sau đó, mọi người chui qua ô kính vỡ trước đầu xe để thoát.

Xe khách lật trong đêm: Lộ nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

"Em bị thương ở tay trái, chảy máu nhiều. Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe chạy qua cua rất nhanh" - Sơn kể.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đã có những lời khai ban đầu của tài xế. Theo đó, Giang khai điều khiển xe chạy nhanh, khi đến đoạn cua cộng với đường trơn nên mất lái, gây tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xét nghiệm chất ma túy đối với tài xế.

Chạy sai lịch trình

Liên quan vụ tai nạn, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cho biết chiếc xe bị nạn thuộc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Đỗ Quốc Đạt, đăng ký hoạt động tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng với tần suất 12 chuyến/tháng vào các ngày chẵn âm lịch, trừ ngày 14, 22 và 30 hằng tháng. Lần gần nhất, xe đăng ký lệnh xuất bến đi Quảng Khê (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) là ngày 13-7. Đến khoảng 7 giờ ngày 15-7, chiếc xe này về lại Đà Nẵng, trả khách.

"Như vậy, vào ngày 15-7, xe này không đăng ký xuất bến, không cấp lệnh chạy tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Chúng tôi không hiểu xe này chạy kiểu gì" - bà Lan nói.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông, xe Quốc Đạt mang BKS 43B-030.78 được Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp phù hiệu chạy tuyến cố định Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Quảng Khê (Đắk Nông), đăng ký chạy theo hành trình đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) - QL19 - QL1A. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) thì xe rẽ trái qua QL26 và gặp nạn. Như vậy, xe đã chạy sai lịch trình đăng ký.

Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân

Chiều 16-7, ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị này đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng/người. Ban An toàn giao thông TP Buôn Ma Thuột cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ thân nhân và nạn nhân bị nạn. Theo đó, hỗ trợ thân nhân nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; với 5 nạn nhân bị thương nặng, mỗi người 2 triệu đồng; 2 nạn nhân bị thương nhẹ, mỗi người 1 triệu đồng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo