xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe ôtô lao xuống vịnh Hạ Long, 3 người tử vong

Tr.Đức

(NLĐO) - Khi di chuyển đến khu vực đang thi công bãi tắm nhân tạo tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), chiếc xe ôtô 5 chỗ bất ngờ lao xuống vịnh Hạ Long. Hậu quả, 3 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Sáng 11-7, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho hay, 3 trong số 4 nạn nhân gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em trong vụ tai nạn giao thông xe ôtô lao xuống vịnh Hạ Long  xảy ra đêm 10-7, được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đã tử vong. Người phụ nữ còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Nữ bệnh nhân nguy kịch là chị Vũ Thị H. (SN 1984, trú tại Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội), nhập viện lúc 22 giờ 7 phút ngày 10-7. Khi được đưa vào khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đồng tử giãn tối đa. Nhân viên y tế đã duy trì thuốc vận mạch. Đến 23 giờ 30 phút, kết quả chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh sọ não phù nề nhiều, phổi có hình ảnh mờ lan tỏa 2 bên.

3 nạn nhân tử vong gồm: Chị Vũ Thị H. (SN 1988, vợ của tài xế, trú ở 312 K1, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Trần Minh Q (SN 2017, con của chị Vũ Thị H.); Bùi Tiến D. (SN 2011, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chiếc xe ôtô lao xuống vịnh Hạ Long mang nhãn hiệu Madaz, biển kiểm soát 30F-171.15 do anh T.T.A. (SN 1983, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10-7, xe ôtô 5 chỗ nhãn hiệu Mazda biển số Hà Nội 30F khi di chuyển đến khu vực đang thi công bãi tắm nhân tạo công cộng trên đường Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã bất ngờ lao xuống vịnh Hạ Long.

Xe ôtô lao xuống vịnh Hạ Long, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ thực hiện trục vớt phương tiện đưa lên bờ

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn, một người đàn ông thoát được khỏi xe còn 4 người khác mắc kẹt bên trong. Người dân đã đập vỡ cửa kính cứu các nạn nhân mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Cũng theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang nổi cơn giông, mưa lớn. Khu vực xe ôtô gặp nạn đang có công trình thi công không có lan can, biển cảnh báo hay đèn đường nên có thể lái xe bị hạn chế tầm nhìn, mất phương hướng dẫn đến tai nạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo chiếc xe gặp nạn lên bờ, toàn bộ phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay 4 nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Sau nỗ lực cấp cứu, một phụ nữ đã có nhịp tim trở lại nhưng trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Đội ngũ y tế đang tiếp tục nỗ lực lấy lại nhịp tim cho 3 nạn nhân còn lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo