xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân này chơi gì, ở đâu?

PHAN ANH - HOÀNG TRIỀU

Khắp các quận, huyện ở TP HCM đang tất bật tổ chức nhiều sự kiện mang đậm nét đặc trưng về Tết cổ truyền để người dân tham quan và vui chơi

Ðã thành thông lệ, không cần tìm kiếm đâu xa, ngay trung tâm TP HCM, người dân và du khách có thể du Xuân, đón Tết tại rất nhiều địa điểm hấp dẫn, vốn đã thành "đặc sản" của TP.

Sức hút mang tên đường hoa, đường sách

Ðịa điểm đầu tiên chắc chắn là Ðường hoa Nguyễn Huệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ðây được xem là địa điểm check-in của hầu hết người dân TP HCM vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Xuân này chơi gì, ở đâu? - Ảnh 1.

Rực rỡ chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại bến Bình Ðông .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Diễn ra từ ngày 9-2 đến 21 giờ ngày 15-2 (28 tháng chạp đến mùng 4 Tết), với chủ đề "TP HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình", Ðường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của TP HCM trước vận hội mới. Trải rộng trên tuyến phố đi bộ dài hơn 700 m, Ðường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ mang đến cho người dân và du khách diện mạo của một TP HCM tràn đầy sức sống, năng động, phát triển phồn vinh trong sự hài hòa với các giá trị văn hóa cốt lõi, phù hợp với tinh thần "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân". "Tôi tin rằng du khách đến Ðường hoa Nguyễn Huệ thưởng ngoạn sẽ tìm thấy câu chuyện của riêng mình trong từng chi tiết, tiểu cảnh, đại cảnh" - ông Nguyễn Ðông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, đơn vị tổ chức đường hoa, khẳng định.

Xuân này chơi gì, ở đâu? - Ảnh 2.

Tất bật chuẩn bị, trang hoàng Ðường hoa Nguyễn Huệ .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong suốt thời gian diễn ra đường hoa còn có một số hoạt động thú vị như trưng bày nghệ thuật cắm hoa, sắp đặt, cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật; tổ chức các gian hàng ẩm thực để phục vụ người dân tham gia sự kiện...

Ðịa điểm thứ 2 chính là Ðường sách Nguyễn Văn Bình tọa lạc tại ngay quận 1, kéo dài 100 m từ đường Hai Bà Trưng đến nhà thờ Ðức Bà. Ðây là một địa điểm mới đầy thú vị ở TP, thu hút nhiều người dân đến tìm hiểu về sách cũng như tham quan, dạo chơi. Lễ hội Ðường sách Tết Tân Sửu năm nay sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 9 đến 15-2 (28 tháng chạp đến mùng 4 Tết), trên 3 tuyến đường chính với các chủ đề nhỏ: Tuyến Mạc Thị Bưởi - Tri thức kết nối tương lai (đoạn từ Ðồng Khởi đến Nguyễn Huệ); tuyến Nguyễn Huệ - Sách là kho tàng tri thức của nhân loại (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Ðức Kế); tuyến Ngô Ðức Kế - Du hành thế giới cùng sách (đoạn từ Ðồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu sách hay đến bạn đọc, lễ hội đường sách còn triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu, mô hình với các chuyên đề. Ðó là triển lãm mô hình, tư liệu, hình ảnh, một số danh ngôn nổi tiếng của các danh nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc qua các công trình, kiến trúc nổi bật của TP; triển lãm báo Xuân năm 2021; triển lãm tư liệu, xuất bản phẩm, hình ảnh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Nhìn từ biển", chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Ðộng và các sản phẩm nổi bật, tiêu biểu tại cuộc thi "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm"; tài liệu tuyên truyền về quá trình thành lập TP Thủ Ðức; trưng bày mô hình toa tàu của tuyến đường sắt đô thị TP HCM - tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Rực rỡ sắc Xuân

Một địa điểm du Xuân không thể không kể đến ở trung tâm TP HCM là Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Ðàn, vừa chính thức khai mạc vào chiều 6-2 (ngày 25 tháng chạp), kéo dài đến ngày 17-2 (mùng 6 Tết). Tuy mới khai mạc được hơn một ngày nhưng đã có rất nhiều người dân xúng xính quần áo đẹp cùng bạn bè hoặc gia đình đến chụp ảnh Tết. Hội Hoa Xuân gồm 3 khu vực chính: khu trưng bày triển lãm hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của các nghệ nhân trong và ngoài nước; khu phục vụ lễ hội và khu giới thiệu với 40 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và quà lưu niệm cho du khách.

Trong đó, khu trưng bày gồm 10 khu vực nhỏ giới thiệu trên 2.500 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn: hoa sứ, hoa ôn đới - hoa kiểng - kiểng lá - kiểng có trái - cây quý hiếm, đá cảnh - cây khô, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, hoa lan, hoa mai, cắm hoa - mâm quả, cá cảnh, xương rồng. Còn tại khu phục vụ lễ hội sẽ có các hoạt động sân khấu nghệ thuật với các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, ca nhạc tạp kỹ theo chủ đề hằng ngày. Hoạt động triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt, trưng bày hình ảnh về những thành tựu của TP HCM, khu vui chơi thiếu nhi, trà đạo, văn hóa ẩm thực…

Cổng chính đường Trương Ðịnh của Hội Hoa Xuân được thiết kế cách điệu từ 9 khóm tre làng cùng với đàn trâu vàng trên nền thảm hoa rực rỡ đón chào du khách đến tham quan. Cổng đường Cách Mạng Tháng Tám và cổng Nguyễn Thị Minh Khai được thiết kế biểu trưng cho người dân TP HCM đã nỗ lực thực hiện các phong trào xây dựng nhiều công trình. Con trâu - linh vật của năm Tân Sửu được thể hiện đa dạng trong Hội Hoa Xuân với những hình ảnh tượng trưng cho sự sung túc, ấm no. Ðiểm nhấn của Hội Hoa Xuân năm nay là đồi cây xanh cạnh bên trục chính, lối vào đền tưởng niệm các Vua Hùng được thiết kế thành cánh đồng lúa theo kiểu ruộng bậc thang, phối kết với tiểu cảnh của những đàn trâu, những khóm tre ở cổng đường Trương Ðịnh tạo thành bức tranh làng quê Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Trục chính nối liền cổng Trương Ðịnh và đền tưởng niệm các Vua Hùng được trang trí như hình ảnh uốn lượn của dãy núi Trường Sơn thể hiện những nỗ lực vươn lên của TP mang tên Bác.

Nhắc đến hoa Xuân thì khó có thể bỏ qua địa điểm chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Ðông (quận 8). Ðây là năm đầu tiên chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" được TP đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TP. Chợ hoa Xuân này có trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Ðồng Tháp… đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú. Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2021 còn tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống trên 2 ghe bầu dọc tuyến kênh Tàu Hũ, từ cầu tàu (phường 11) đến cầu số 6 (phường 14, quận 8), trang trí tiểu cảnh ở tuyến đường bến Bình Ðông từ đường Ðinh Hòa đến đường Phan Huy Bích. Trong đó, tiểu cảnh ở hẻm 505 Bến Bình Ðông, được trang trí nhằm tái hiện hình ảnh Tết xưa… 

"Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân sẽ hỗ trợ LĐLĐ TP HCM 1.000 vé tham quan Hội Hoa Xuân để tặng công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được vui Xuân tại TP".

Ấn tượng chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Ðường sách Tết Tân Sửu 2021 vào ngày 9-2 (28 tháng chạp), Báo Người Lao Ðộng sẽ giới thiệu chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Ðường sách, bên cạnh các hoạt động trưng bày và triển lãm sách, việc tuyên truyền về các hoạt động chính trị - xã hội của TP, đặc biệt là về biển đảo luôn là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền tại Lễ hội Ðường sách Tết hằng năm. Trong số các hoạt động hướng về biển đảo, không thể không nhắc đến chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Ðộng phát động và thực hiện, đã để lại những dấu ấn sâu đậm, những kỷ niệm khó phai trong lòng ngư dân cũng như người dân cả nước.

Vui Xuân không quên phòng Covid-19

Ông Nguyễn Ðông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết để thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch, người dân TP và du khách đến tham quan Ðường hoa Nguyễn Huệ được yêu cầu tuân thủ nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ bố trí sẵn 40 điểm rửa tay sát khuẩn ở đường hoa để du khách sát khuẩn tay khi tham quan; tặng khẩu trang cho người dân trong quá trình tham quan đường hoa bị rớt hoặc bị hư.

Về Ðường sách Nguyễn Văn Bình, theo ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP, Trưởng Ban Tổ chức - sẽ được điều chỉnh về quy mô và thời lượng để phù hợp với tình hình dịch bệnh. "Sẽ cắt giảm các chương trình đông người, các chương trình hoạt động giao lưu tác giả, ra mắt sách; các chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc; các hoạt động vẽ tranh, kể chuyện thiếu nhi... Ðặc biệt không tổ chức họp báo, chỉ gửi thông cáo báo chí cho các đơn vị truyền thông, báo đài" - ông Từ Lương cho hay. Ngoài ra, lễ khai mạc sẽ điều chỉnh lượng khách mời từ 200 xuống dưới 100 người, ngồi giãn cách theo quy định phòng chống dịch. Tất cả cửa ra vào và sạp hàng đều trang bị dung dịch sát khuẩn cho du khách tham quan. Các lực lượng sẽ túc trực 24/24 giờ để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào đường sách.

Về Hội Hoa Xuân Tao Ðàn, đại diện Sở Xây dựng cho biết tại vị trí các cổng sẽ tiến hành đo thân nhiệt, trang bị nước sát khuẩn. Bên trong Hội Hoa Xuân cũng bố trí nhiều điểm sát khuẩn, bán khẩu trang cho người dân. Ðồng thời tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang khi tham quan Hội Hoa Xuân Tao Ðàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Ðức, người dân đến các lễ hội sẽ rất đông vào dịp Tết, rất khó thực hiện giãn cách. Một biện pháp chắc chắn phải làm là bắt buộc 100% người dân đến tham quan phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, phải có biện pháp điều chỉnh lưu lượng vào bên trong. "Các đơn vị tổ chức dựa trên diện tích, quy mô mà có giải pháp cụ thể, đủ lượng người có thể tạm dừng, không cho vào nữa. Tuy hơi bất tiện và cực hơn trong khâu tổ chức, cũng có thể gặp phản ứng của một số bà con nhưng mình phải làm để bảo đảm phòng chống dịch" - ông Dương Anh Ðức nói và cho rằng cần tuyên truyền mạnh để người dân biết, điều chỉnh thời gian.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội một cách "mềm mại" khi tổ chức cho người dân tham quan đường hoa, đường sách... "Nghĩa là hướng dẫn người dân vào tham quan một cách từ từ, chứ để ra vào tự do thì một lúc sẽ có rất nhiều người tham gia, rất dễ mất kiểm soát" - ông Nguyễn Thành Phong nói. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, làm sao cho người dân đón Tết an lành, an toàn là quan trọng nhất. Do đó, các sự kiện, lễ hội được tổ chức phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ng.Phan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo