xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Nhóm phóng viên

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật.

Văn bản nêu rõ theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế, khoảng từ ngày 7 đến 8-4, có khả năng xuất hiện một ATNĐ trên vùng biển phía Nam biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào biển Đông. Đây là tình huống bất thường, có thể xuất hiện ATNĐ, bão sớm hơn so với quy luật hằng năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đới gió Đông rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên từ nay đến ngày 6-4, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông. Tuy nhiên, hiện cơ quan này chưa đưa ra dự báo về ATNĐ hoặc bão có thể vào biển Đông trong vài ngày tới.

Xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - Ảnh 1.

Cánh đồng dưa hấu đến kỳ thu hoạch của người dân Quảng Nam bị hư hại do ngập nướcẢnh: Trần Thường

Liên quan đến đợt mưa lũ dị thường gây hậu quả nghiêm trọng những ngày qua, ngày 4-4, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa lũ đã làm địa phương này thiệt hại khoảng 1.103 tỉ đồng, trong đó ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nề nhất với hơn 935 tỉ đồng. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị UBND tỉnh đề xuất trung ương hỗ trợ 1.500 tấn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn; 2.000 tấn gạo để trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các quận, huyện vận động người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, tổ chức hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, khó khăn. TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, đợt mưa ngày 4 và 5-4. Trong đó, đặc biệt lưu ý xử lý ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vận hành các trạm bơm chống ngập có hiệu quả.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, đợt mưa lũ dị thường đã khiến 1 người chết do nước lũ cuốn trôi; 160 nhà bị ngập; 2.963 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn, 1.585 ha bị thiệt hại từ 50%-70%. Hiện còn hơn 8.400 ha bị ngập nước, lúa đang trổ bông nên khả năng hư hại rất cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo