xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm

Ngô Nhung - Linh Linh

(NLĐO)- Lễ truy điệu 3 liệt sĩ công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã diễn ra lúc 12 giờ trưa nay 16-1, tại Nhà tang lễ quốc gia.

Đúng 12 giờ trưa 16-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ truy điệu 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 1.

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các lãnh đạo, đồng đội, bạn bè của các liệt sĩ đã bước từng bước chậm rãi theo linh cữu, tiễn biệt các liệt sĩ lần cuối cùng.

Những tiếng khóc từ thân nhân, gia quyến các liệt sĩ. Nhiều đồng đội cũng nghẹn ngào, không giấu nổi sự xúc động, thương tiếc đồng đội.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định 3 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, để lại cho lực lượng công an nhân dân, gia đình, người thân những đau thương, mất mát vô cùng to lớn, để lại cho mỗi chúng ta nỗi tiếc thương vô hạn.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ trong giây phút tiếc thương vô hạn và xúc động, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ, đồng đội, bạn bè... gửi tới toàn thể gia quyến Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương.

Để tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với 3 liệt sĩ, trước giờ tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền địa phương và toàn thể gia quyến dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt 3 liệt sĩ.

Ông Nguyễn Huy Cự, đại diện 3 gia đình liệt sĩ, phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm xúc động được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ tang tiễn đưa 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng thời gửi lời cảm ơn các đơn vị đã nhiệt tình, trách nhiệm giúp đỡ các gia đình tổ chức Lễ tang này; trân trọng cảm ơn những người đã đến chia buồn, phúng viếng các liệt sĩ trong những ngày vừa qua và tại Lễ tang ngày hôm nay.

Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 2.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 3.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 4.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 5.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 6.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 7.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 8.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 9.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 10.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 11.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 12.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 13.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 14.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 15.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 16.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 17.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 18.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 19.
Xúc động tiễn biệt 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm - Ảnh 20.

Đoàn xe tang sau đó đã đưa thi hài của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân rời Nhà Tang lễ về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để tiến hành hỏa táng. Sau khi hỏa táng, các liệt sĩ sẽ được đưa trở về quê hương, nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, Bộ Công an ra thông báo cho biết ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trong quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993), cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau đó, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 13-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9-1.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 19 đối tượng về tội "Giết người" gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố và bắt tạm giam Lê Đình Chức về tội "Giết người".

Ngoài ra, cơ quan CSĐT khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến về tội "Chống người thi hành công vụ". Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi Chống người thi hành Công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo