xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu cầu đẩy nhanh dự án cầu Long Kiểng

Bài và ảnh: Giang Anh

Ngày 21-5, đoàn giám sát của HĐND TP HCM - do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn - đã làm việc về tiến độ và hiệu quả triển khai dự án xây cầu Long Kiểng trên địa bàn huyện Nhà Bè, sau gần 20 năm được phê duyệt.

Dự án xây cầu Long Kiểng (nối 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) được UBND TP HCM phê duyệt năm 2001 và điều chỉnh lại năm 2017, hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP làm chủ đầu tư. Cây cầu có quy mô xây dựng dài 318 m, rộng 15 m với tổng mức đầu tư hơn 557 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP. Công trình này xây song song với cầu Long Kiểng cũ vốn đã xuống cấp trầm trọng.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết tại dự án có 138 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó đã bồi thường giai đoạn 1 là 25 hộ và đang thực hiện giai đoạn 2 với 113 hộ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa phương không có sẵn quỹ nền tái định cư cho các hộ dân nên làm ảnh hưởng đến việc triển khai các bước tiếp theo. Theo đó, huyện kiến nghị UBND TP trước mắt chấp thuận việc mua lại nền tái định cư có sẵn của doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời có chính sách tài chính phù hợp, tạo điều kiện trong việc tạo quỹ nền tái định cư thực hiện các dự án thu hồi đất ở địa phương này. Trong khi về phía chủ đầu tư, do bàn giao mặt bằng chậm nên tiến độ thi công cũng chậm theo, đồng thời "không dám" đăng ký vốn bởi không thể giải ngân.

Yêu cầu đẩy nhanh dự án cầu Long Kiểng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ (trái) gặp người dân, khảo sát thực tế tại hiện trường dự án cầu Long Kiểng

Tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng dự án xây cầu Long Kiểng phê duyệt gần 20 năm trước, có những khó khăn nhất định nhưng cũng do sự phối hợp giữa các bên chưa tốt. Do đó, bà Lệ đề nghị chủ đầu tư cần xác định là đầu mối, chủ động phối hợp với địa phương cùng các sở - ngành liên quan trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là sâu sát hơn việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải gấp rút xem lại việc điều phối nguồn vốn, bởi nếu thuận lợi thì quý IV năm nay, huyện Nhà Bè có thể bàn giao mặt bằng, khi đó phải sẵn sàng để chi trả bồi thường.

Còn với huyện Nhà Bè, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng địa phương tương lai gần sẽ chuyển đổi thành một quận của TP, vì vậy nhiều vấn đề phải đẩy nhanh, nhất là các dự án giao thông. Với dự án cầu Long Kiểng, địa phương cần chủ động phối hợp chặt với các bên để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân cũng như lên kế hoạch tuyên truyền, vận động hỗ trợ bàn giao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo