Tiêu dùng
23/09/2016 11:08

Kinh doanh hàng lạ từ Trung Quốc 'một vốn 20 lời'

Trên facebook đang xuất hiện nhiều trang fanpage bán các mặt hàng có yếu tố lạ, chỉ dùng thời gian ngắn là hư hỏng, và khi khách liên hệ trả thì người bán "mất tích".

Chị Hoa, ở quận 3 chia sẻ, cách đây vài tháng chị thấy trên mạng xã hội rao bán máy khử khuẩn ozon, quảng cáo có nhiều tác dụng, có thể khử phần lớn cả chất bảo quản, dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong rau, thậm chí cả dư lượng hormone tăng trưởng trong thực phẩm. Sản phẩm còn được cam kết bảo hành một năm, có số điện thoại liên hệ rõ ràng, giá bán gần 700.000 đồng.

“Thấy vậy tôi liền nhắn tin để đặt hàng ngay, tuy nhiên sản phẩm giao không được đẹp như trong hình và có xuất xứ Trung Quốc, sử dụng được hơn tháng thì máy trục trặc. Khi đó tôi gọi điện vào số hotline để đổi hàng nhưng không thể liên lạc được. Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng sản phẩm này gây độc hại nên tôi không còn dùng nữa”, chị Hoa cho biết.

Cũng mua phải hàng kém chất lượng, Hằng, một nhân viên văn phòng ở quận 7 cho hay, gần đây khi thấy trên mạng rầm rộ bán sản phẩm túi đựng bút hình con cá khá dễ thương và được quảng cáo là hàng Hàn Quốc nên chị đặt ngay. Tuy nhiên, khi nhận sản phẩm chị mới té ngửa là hàng Trung Quốc. Vì đã chuyển tiền trước cho người bán nên chị không thể trả lại hàng.

“Khi nhân viên giao hàng tới, hàng được gói trong hộp nên tôi không để ý. Đến khi lên facebook trao đổi với người bán thì không thấy ai trả lời. Hơn một tuần sau thì trang đó mất tích”, chị Hằng nói.

Hộp bút hình cá xuất xứ Trung Quốc từng rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh minh họa.
Hộp bút hình cá xuất xứ Trung Quốc từng rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh minh họa.

Chia sẻ với VnExpress, Hạnh, người từng bán các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc cho biết, các sản phẩm này đa phần là lạ, kém chất lượng, chỉ dùng được một lần, nên chủ yếu rao bán trên mạng. Giới buôn hàng này gọi đây là hàng “rác”, thường chỉ bán một lần (bán lướt sóng) nên người mua rất khó có thể trả hàng hay khiếu nại vì khi bán hết đơn hàng họ sẽ đóng ngay trang đó lại và tiếp tục nhập các món hàng khác về bán với những địa chỉ mới.

“Các sản phẩm này có giá vốn rất thấp. Thông thường giá vốn trên giá bán theo tỷ lệ 1/10, thậm chí 1/20. Một ngày, những người bán hàng rác thường bán 100-200 đơn hàng cho một món sản phẩm. Để có doanh thu cao, họ bán nhiều sản phẩm cùng lúc”, Hạnh tiết lộ và cho biết thêm, để khách hàng biết đến sản phẩm, những chủ fanpage bán sản phẩm “rác” thường chi nhiều tiền cho quảng cáo trên facebook và hiệu quả đạt được khá cao.

Cũng khá rành về "hàng rác", Thanh, chủ cửa hàng bán giày dép lớn ở TP HCM cho biết, hiện nay xu hướng bán hàng Trung Quốc ngày càng tràn lan trên mạng xã hội. Đặc biệt, tại Hà Nội người người rủ nhau buôn hàng Trung Quốc. Không những vậy, những cá nhân sành sỏi trong giới buôn hàng Trung Quốc còn mở luôn khóa học mua hàng tận gốc từ thị trường này. Công thức để bán hàng thành công là nắm bắt xu hướng, ý tưởng mới, lạ từ các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu. Sau đó, truy lùng nguồn hàng nhái bên Trung Quốc và mang về bán tại Việt Nam.

Thông thường nhóm này sẽ có đầu mối lớn ở Trung Quốc để lấy hàng tận gốc với giá rẻ và mang về Việt Nam bán với giá cao. Chẳng hạn như sản phẩm hộp bút hình cá, xuất hiện đầu tiên ở Hàn Quốc, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc nắm bắt xu hướng rất nhanh và sản xuất với số lượng lớn. Giá gốc sản phẩm này tại Trung Quốc chỉ khoảng 10.000-20.000 đồng, nhưng khi mang về Việt Nam họ bán với giá 120.000-150.000 đồng.

Để tránh rước bực vào thân khi mua phải sản phẩm “rác” có xuất xứ Trung Quốc, Thanh khuyên người tiêu dùng nên chọn mua những sản phẩm có thương hiệu, uy tín và có địa chỉ rõ ràng. Nên yêu cầu người bán cho xem hàng trước khi nhận hàng.

Theo Hồng Châu (VNE)

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.