Tiêu dùng
17/05/2016 20:55

“Trái tim cho em” về với đất mũi Cà Mau

Càng đi xuống vùng sâu, vùng xa, người dân càng nghèo; khi các bác sĩ đi xuống càng sâu, người dân sẽ càng đỡ vất vả…

Người lớn lo lắng, trẻ em hồn nhiên vui chơi, các bác sĩ khẩn trương làm việc… Tất cả tạo nên một bức tranh với nhiều cảm xúc buồn vui, lo lắng, mệt mỏi và hy vọng… tại buổi khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh lần thứ 7 trong năm 2016 của chương trình “Trái tim cho em” ở Bệnh viện (BV) Sản Nhi Cà Mau trong 2 ngày 14 và 15-5 do Viettel và VTV tổ chức.

Không bỏ phí giây nào

BV Sản Nhi Cà Mau là BV chuyên khoa, tuyến chuyên môn cao nhất của tỉnh. Do đoán trước được lượng người đến thăm khám sẽ tăng đột biết nên BV dành riêng khu khám bệnh mới xây với máy lạnh đầy đủ để phục vụ bà con. Viettel Cà Mau cũng tài trợ nước uống, sữa tươi cho người thân và trẻ em đến khám.

Không bỏ phí giây nào, các bác sĩ tranh thủ tư vấn kiến thức phòng tránh, phát hiện bệnh tim cho người dân ngay tại hội trường trước giờ khai mạc. Đợt khám này do PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch - BV Đại học Y Hà Nội, cùng các bác sĩ của trung tâm trực tiếp khám và tư vấn cho bà con.

Bé Phạm Huỳnh Nhã Uyên - hơn 1 tuổi, bị mắc cả bệnh thiểu năng trí tuệ và tim bẩm sinh - đang được bác sĩ khám bệnh
Bé Phạm Huỳnh Nhã Uyên - hơn 1 tuổi, bị mắc cả bệnh thiểu năng trí tuệ và tim bẩm sinh - đang được bác sĩ khám bệnh

Anh Phạm Nhật Huy (xã Diên An Đông, huyện Ngọc Hiển) đưa con gái đến khám bệnh, cho biết nhà anh cách BV đến 80 km. Nhưng khi biết tin có đoàn khám bệnh từ Hà Nội vào, vợ chồng anh dậy từ 4 giờ sáng để đưa con đi khám. Bé Phạm Huỳnh Nhã Uyên - con gái anh Huy - mới hơn 1 tuổi bị mắc cả bệnh thiểu năng trí tuệ và tim bẩm sinh. Để mổ tim, nếu thực hiện tại TP HCM, gia đình phải lo chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình Nhã Uyên đã được tư vấn để hoàn tất hồ sơ tham gia chương trình mổ tim miễn phí của “Trái tim cho em”. Các ông bố Cà Mau cũng thể hiện sự chu đáo, chỉn chu không thua kém phụ nữ. Một người đàn ông đang ôm con nhỏ trong tay cho biết vợ anh bị ốm nặng, không thể đi được nên anh và người bạn đưa con đi khám. Việc chăm sóc bé sơ sinh chỉ do 2 người đàn ông thực hiện. Nhiều gia đình ở xa, phải đi từ sáng sớm nên một số bé nằm ngủ ngon lành trong khi chờ được vào siêu âm.

Đi xa hơn, tiến sâu hơn

Theo đánh giá của PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu - trưởng đoàn bác sĩ - tỉ lệ các cháu bị mắc bệnh tim bẩm sinh trong đợt khám sàng lọc tại Cà Mau cao hơn ở những địa phương khác, nơi ông và chương trình “Trái tim cho em” từng thực hiện trước đây. Nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh tim bẩm sinh có nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu do người mẹ bị nhiễm virus trong thời gian mang thai (cúm, Rubela…). Vì vậy, việc tư vấn cách phòng tránh là rất quan trọng. PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ: “Ở vùng sâu, vùng xa, người dân thường thiếu hụt những thông tin về sức khỏe sinh sản, dễ bị lây nhiễm các bệnh có hại cho thai nhi. Bên cạnh đó, điều kiện, năng lực cơ sở y tế tuyến đầu ở địa phương cũng hạn chế dẫn đến việc khám sức khỏe và chẩn đoán bệnh thai nhi cũng thiếu chính xác”.

Trong tương lai, chương trình “Trái tim cho em” sẽ mở thêm các chương trình khám được đẩy sâu xuống tuyến huyện, tiến sâu thêm một bước nữa đến với người dân nghèo trên cả nước, cũng là giảm bớt một chút khó khăn cho bà con.

2.700 trái tim đã được chữa lành

Chương trình “Trái tim cho em” do Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức. Sau 7 năm triển khai, chương trình quyên góp được 90 tỉ đồng và hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 2.700 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đồng nghĩa với 2.700 trái tim đã được chữa lành, giúp thay đổi cuộc sống của các em và gia đình các em.

Bên cạnh đó, chương trình ‘“Trái tim cho em”’ còn phối hợp với các BV tim mạch tổ chức 16 đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 16.000 trẻ em nghèo của các tỉnh vùng sâu, vùng xa nhằm phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm ở trẻ nhỏ để giúp các em được điều trị bệnh.

Hải Thọ

Viết bình luận

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.

Hạ tầng khu Đông TP HCM ra sao sau khi liên tục được “bơm vốn”?

Hạ tầng khu Đông TP HCM ra sao sau khi liên tục được “bơm vốn”?

Cơ hội an cư 14:03

Vành đai 3 đang thi công đồng loạt 10 gói thầu, các công trình trọng điểm quốc gia liên tục được quy hoạch, rót vốn đang khiến hạ tầng cửa ngõ phía Đông TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những dự án nằm ở tâm điểm kết nối như Vinhomes Grand Park tiếp tục hưởng lợi lớn.