xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số phận của "công chúa Huawei” sắp được định đoạt

Xuân Mai (Theo South China Morning Post)

(NLĐO) – Tòa án tối cao tỉnh British Columbia – Canada hôm 21-5 cho biết phán quyết về vụ dẫn độ giám đốc tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Phán quyết quan trọng dự kiến được Thẩm phán Heather Holmes công bố vào ngày 27-5 sẽ quyết định liệu bà Mạnh có là "tội phạm kép" hay không. Đây là bước cần thiết đối với những nghi phạm trong các vụ án dẫn độ, tức họ phải bị buộc tội tại Canada cũng như quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Vụ bắt giữ bà Mạnh tại sân bay Vancouver vào ngày 1-12-2018 diễn ra theo yêu cầu của Mỹ. Chính quyền Washington muốn bà Mạnh ra tòa tại New York về tội lừa đảo. Động thái gây căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Trung.

Tương lai quan hệ Mỹ-Trung phụ thuộc “số phận của công chúa Huawei”  - Ảnh 1.

Bà Mạnh ra tòa hồi tháng 1 trước khi dịch bùng phát tại Canada. Ảnh: AP

Mối quan hệ giữa Trung Quốc với Canada cũng giảm xuống mức thấp khi hai công dân Canada Michael Spavor và Michael Kovrig bị bắt vì cáo buộc gián điệp, đây được xem là động thái trả đũa của chính quyền Bắc Kinh đối với vụ việc của bà Mạnh.

Nếu thẩm phán Holmes ra phán quyết bà Mạnh không có tội vào tuần tới, giám đốc tài chính Huawei sẽ được trả tự do nhưng điều này có thể phụ thuộc vào việc liệu các luật sư của chính phủ Canada đại diện cho Mỹ có quyết định kháng cáo hay không. Trong trường hợp thẩm phán Holmes kết luận bà Mạnh phạm tội, vụ án dẫn độ sẽ tiếp tục.

Bà Mạnh bị cáo buộc lừa dối ngân hàng HSBC về các giao dịch thương mại của Huawei tại Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này. Nếu bị kết án, con gái của Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi sẽ đối mặt án tù lên đến 30 năm.

Bà Mạnh và các luật sư đã tham gia hai phiên xử qua điện thoại vào ngày 31-3 và 27-4, điều mà luật sư John Gibb-Carsley mô tả là "độc nhất vô nhị" tại Canada trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Vụ án dẫn độ của bà Mạnh dự kiến ​​kéo dài đến tháng 10 hoặc tháng 11, nếu Thẩm phán Holmes ra phán quyết tiếp tục quá trình xét xử. Trong trường hợp luật sư của bà Mạnh kháng cáo, vụ án có thể kéo dài nhiều năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo