xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil - Colombia: Cuộc chiến 2 số 10

Mạnh Duy

Thành bại của trận tứ kết derby Nam Mỹ giữa chủ nhà và Colombia sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của 2 số 10 - Neymar phía Brazil và James Rodriguez của Colombia

Sau trận thắng thiếu thuyết phục trước Chile tại loạt sút luân lưu 11 m ở vòng 1/8, chủ nhà Brazil đã nhận khá nhiều chỉ trích từ các CĐV và các cựu ngôi sao. Zico, tiền đạo nổi tiếng của Brazil trong thập niên 80 của thế kỷ trước, nói: “Brazil có quá ít phương án cho trận đấu. Hàng hậu vệ đầy sơ hở, còn khi tấn công thì tất cả đều dựa vào những đường bóng dài với địa chỉ là Neymar”.

Brazil có Neymar thì Colombia có James Rodriguez, cầu thủ được đánh giá là hay nhất World Cup cho đến thời điểm này. Số 10 đang chơi cho Monaco đã có 5 pha lập công, nhiều hơn Neymar 1 bàn, bên cạnh 2 pha kiến tạo khi Colombia toàn thắng 4 trận, lần đầu vào tứ kết. Không chỉ đứng đầu danh sách ghi bàn, Rodriguez còn chơi tốt trong mọi trận đấu - một phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Ấn tượng nhất là anh có thể tự tỏa sáng và khi tham gia phối hợp lại rất hiểu ý đồng đội. Tiền đạo Brazil khi được hỏi đã nói anh không hề mong muốn những khoảnh khắc ghi bàn xuất thần của James Rodriguez lặp lại trong trận đấu với Brazil.

Xét về tài năng và kinh nghiệm, Neymar có vẻ nhỉnh hơn James Rodriguez. Hai tài năng của bóng đá Nam Mỹ đều là những sản phẩm của lò đào tạo quê nhà trước khi đến châu Âu chơi bóng. Neymar trưởng thành từ CLB Santos với khả năng chơi bóng thiên phú. Tiền đạo Brazil đến Barcelona ở tuổi 21 và đã có vô số danh hiệu lớn với Santos. Rodriguez đến châu Âu chơi bóng sớm hơn Neymar khi mới 18 tuổi và theo con đường thường thấy ở các tài năng Nam Mỹ: Sang Bồ Đào Nha chơi cho Porto, chuyển đến Pháp đầu quân Monaco và đích đến sắp tới có thể là 1 CLB lớn của Tây Ban Nha hoặc Anh. Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển quốc gia, Neymar có 53 lần ra sân và ghi được 35 bàn thắng trong khi tiền vệ Colombia mới chỉ có 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế.

 

James Rodriguez đang là số 10 đáng xem nhất tại cúp thế giới 2014  Ảnh: REUTERS
James Rodriguez đang là số 10 đáng xem nhất tại cúp thế giới 2014 Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, xét trên những phẩm chất của một ngôi sao lớn, James Rodriguez cũng không hề thua kém đồng nghiệp Brazil. Hơn Neymar 6 tháng tuổi đời, Rodriguez cũng bộc lộ khả năng lúc mới 12 tuổi khi giành chức vô địch cùng CLB Evigado trong một giải đấu được phát sóng truyền hình. Tiền vệ Colombia có sức bền và sự dẻo dai tốt hơn Neymar. Không nhanh bằng tiền đạo Brazil nhưng James Rodriguez lại có sự tinh quái cũng như khả năng tạo khoảng trống để dứt điểm.

Trong đội hình của cả Brazil và Colombia, 2 cầu thủ số 10 này đều đóng vai trò rất lớn. HLV Scolari để Neymar di chuyển rộng cả ở trung tuyến lẫn 2 cánh. Trong khi đó, ông Pekerman của Colombia cũng đặt James Rodriguez ở vị trí tiền đạo lùi trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, tạo điều kiện cho cầu thủ này phát huy khả năng vừa giúp Colombia khỏa lấp sự vắng mặt của Radamel Falcao. Đây cũng là vị trí sở trường của tiền vệ mũi nhọn Colombia ở CLB Monaco.

Trước World Cup này, nhiều người hâm mộ ít biết đến số 10 của Colombia ngoài phi vụ chuyển nhượng 45 triệu euro từ Porto sang Monaco trong khi số 10 của Brazil được dự đoán nhanh chóng sánh ngang với Messi hay C. Ronaldo. Trong tương lai, khả năng Rodriguez chơi bóng ở Real Madrid hay thậm chí là đồng đội của Neymar ở Barcelona để thế vị trí của Andres Iniesta là hoàn toàn có thể. Điều đó có thể nhanh chóng xảy ra nếu James giúp Colombia vượt qua chủ nhà để tiến xa hơn tại cúp thế giới năm nay...

 

Trong 25 lần đối đầu, Colombia mới chỉ thắng 2 trận, lần gần nhất cách đây 23 năm, thời điểm James Rodriguez còn chưa ra đời. Brazil đã có 15 chiến thắng trước Colombia trong đó có những chiến thắng với tỉ số rất đậm. Hiệu số bàn thắng bại 55/11 nghiêng về Brazil. Tuy nhiên, 4 trận gần nhất đều hòa 1-1.

Hàng công Colombia hiệu quả hơn khi ghi 1 bàn sau 3 cơ hội dứt điểm trúng hướng khung thành. Tỉ lệ này của Brazil là 1 bàn/6 pha dứt điểm trúng đích. Điểm yếu lớn nhất của Colombia là hàng thủ: Đều bị đối phương ép sân vào cuối trận, khi thể lực suy giảm, đặc biệt là cặp trung vệ

C. Zapata - M. Yepes (38 tuổi).

6/17 chủ nhà World Cup giành chức vô địch và chỉ có 7 chủ nhà không lọt vào đến bán kết. Thống kê mang lại niềm tin cho CĐV Brazil.

Colombia thường sụp đổ khi được kỳ vọng lớn lao: Họ bị loại ngay vòng 1 World Cup 1994 sau khi được vua bóng đá Pele dự đoán là ứng viên số 1 nhờ chiến thắng 5-0 ngay trên sân Argentina ở vòng loại. Sau khi thắng Argentina 3-0 ở Copa America (Giải Vô địch Nam Mỹ) 1999 nhờ sự tỏa sáng của tài năng 16 tuổi J. Montano, Colombia thua Chile tại tứ kết. HLV trưởng sau đó bị sa thải khi U20 nước này có Montano thua thảm Brazil 0-9, còn Montano “mất tích” luôn.T.Đoàn

 

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo