xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản không thắng nổi 10 người Hy Lạp

Châu Tuấn - Ảnh: REUTER

(NLĐO) – Chơi hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng Nhật Bản không thể giành chiến thắng trước Hy Lạp ở lượt trận thứ 2 bảng C, sáng 20-6 nhằm tạo lợi thế cho việc cạnh tranh chiếc vé vào vòng sau.

Trận đấu giữa 2 “bại tướng” của lượt đầu diễn ra khá dè dặt bởi họ biết nếu tiếp tục thất bại sẽ đồng nghĩa với việc chia tay World Cup 2014.

Nhật Bản như thường lệ vẫn nhập cuộc chậm rãi với lối đá chặt chẽ trong khi Hy Lạp cũng không dám mạo hiểm dâng cao. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong hiệp 1. Các pha tranh chấp bóng quyết liệt chủ yếu diễn ra ở giữa sân và trọng tài đã rút ra 2 chiếc thẻ vàng chia đều cho mỗi đội.

Những tưởng chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Giorgos Katsouranis (Hy Lạp) ở phút 36 sau tình huống phạm lỗi với Makoto Hasebe sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và có nhiều bàn thắng hơn nhưng cục diện vẫn không biến đổi.

 

Pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Katsouranis
Pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Katsouranis

 

Chính Hy Lạp là đội tạo ra pha bóng nguy hiểm thật sự sau khi họ chỉ còn 10 người. Phút 40, từ pha lên bóng ở trung lộ, Vassilis Torosidis thoát xuống tung cú dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm. Nhưng thủ thành Kawashima đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng cứu thua cho Nhật Bản.

Hiệp 2 chứng kiến Nhật Bản chơi áp đảo nhờ sự điều chỉnh về nhân sự với việc tiền vệ tấn công Shinji Kagawa vào sân nhưng họ vẫn bế tắc trong các pha tấn công và tìm đường đưa bóng vào lưới tuyển Hy Lạp. Trong đó đáng tiếc nhất là 2 pha bóng của Okubo và Uchida. Từ pha lên bóng bên cánh phải ở phút 68, Atsuto Uchida đã có đường căng ngang rất đẹp cho Yoshito Okubo nhưng tiền vệ này lại dứt điểm chệch cột dọc từ khoảng cách 5 m. Phút 71, đến lượt chính Uchida bỏ lỡ cơ hội sau khi hậu vệ Hy Lạp đi bóng rườm rà trong vòng cấm và anh cướp được nhưng sau đó dứt điểm quá tệ.

 

Uchida (trái), người bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn của Nhật
Uchida (trái), người bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn của Nhật

 

 

Shinji Kagawa vào sân nhưng Nhật Bản vẫn không có bàn thắng
Shinji Kagawa vào sân nhưng Nhật Bản vẫn không có bàn thắng

 

Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Thật đáng tiếc cho Nhật Bản khi chơi hơn người nhưng không biết cách tận dụng ghi bàn nhằm chiếm lợi thế cho cuộc cạnh tranh chiếc vé còn lại ở bảng C. Trước đó, Colombia đã chắc suất giành vé vào vòng 2 sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1. Với kết quả này, chiếc vé thứ 2 của bảng C chỉ được quyết định sau lượt đấu cuối.

 

img

 

 

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: 1-Eiji Kawashima; 2-Atsuto Uchida, 22-Maya Yoshida, 5-Yuto Nagatomo, 15-Yasuyuki Konno; 17-Makoto Hasebe, 16-Hotaru Yamaguchi, 4-Keisuke Honda, 9-Shinji Okazaki; 13-Yoshito Okubo, 18-Yuya Osako.

Hy Lạp: 1-Orestis Karnezis; 15-Vassilis Torosidis, 19-Sokratis Papasthathopoulos, 4-Kostas Manolas, 20-Jose Holebas; 18-Ioannis Fetfetsidis, 21-Giorgos Katsouranis, 2-Yannis Maniatis, 8-Panagiotis Kone, 7-Giorgos Samaras, 9-Kostas Mitroglou.

 

img

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo