xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để mất cán bộ diện trung ương, không tính được thiệt hại bao nhiêu cho đủ

"Bất kỳ một vụ án kinh tế nào, các cơ quan chức năng đều có thể tính toán thiệt hại. Còn việc để mất cán bộ thì là sự mất mát vô giá, không biết tính thiệt hại thế nào cho đủ...

Ví dụ một cán bộ cấp uỷ viên trung ương không biết tính ra bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỉ đồng. Chính vì thế, trong công tác nhân sự kỳ này, các tổ chức Đảng phải làm từng bước, từng việc một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Để mất cán bộ diện trung ương, không tính được thiệt hại bao nhiêu cho đủ - Ảnh 1.

Hai uỷ viên trung ương bị kỷ luật: Nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn (bìa phải)

Cán bộ cấp cao vi phạm và vi phạm rất nghiêm trọng. Nó tạo nên dư luận rất xấu trong xã hội, trong nhân dân, để lại hậu quả rất xấu. Tuy nhiên, nhìn vấn đề cũng thấy có hai mặt. Đúng là thời gian vừa qua có nhiều cán bộ diện trung ương quản lý mắc vi phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật gây dư luận rất xấu nhưng cũng cho thấy Đảng xử lý rất nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Chính điều đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và nhà nước".

(Ông NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu quan điểm trên Báo Dân Việt ngày 2-7)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo