xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người lớn mừng tuổi 10.000 - 20.000 USD, trẻ con thì tiền ít không lấy

"Trong khoảng 20 năm trở lại đây, xu hướng mừng tuổi dường như đang bị biến tướng...

... Người ta mừng tuổi nhau với giá trị rất lớn, có khi là một chục, hai chục ngàn đô và đằng sau cái mừng tuổi ấy không có sự vô tư, trong sáng mà luôn kèm theo những mục đích như thăng quan tiến chức, giúp đỡ học tập để được điểm cao, hay phân đất phân nhà… Tất cả được lồng ghép trong quyền lợi cá nhân của họ.

Ngày nay, chúng ta có thể thấy một thực trạng đáng buồn, đó là khi được mừng tuổi, nhiều cháu nhỏ giở ra xem nhiều hay ít, ai mừng tuổi nhiều thì khen, ai mừng tuổi ít thì chê, thậm chí là không lấy. Điều này vô hình chung hình thành cho các cháu nhỏ ý thức rằng mừng tuổi là một món lợi nhuận chứ không còn thuần túy là sự chúc mừng nhân dịp đầu năm mới nữa".

(Chuyên gia văn hóa PHẠM NGỌC TRUNG nhận định về việc mừng tuổi hiện nay trên Báo Lao Động ngày 14-2).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo