xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xâm hại Tràng An: Không thể rút sợi dây kinh nghiệm là xong

"Chắc chắn chủ đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình phải trình phương án tháo dỡ, ở đây là phải trình chứ không phải đề xuất vì sai là phải sửa.

...Tuy nhiên, vì công trình được xây dựng trên núi đá cheo leo nên khi tháo dỡ khó tránh việc rơi đá xuống các khu vực xung quanh bên dưới, cực kỳ nguy hiểm, trong khi đá vôi cũng khá bị tổn hại, lại càng khó.

Thế nhưng, họ biết cách làm thì họ khác biết cách dỡ, phải có quy định dỡ làm sao trả lại gần đúng với nguyên trạng di sản, càng ít tác động càng tốt, giới hạn thời gian đến bao giờ phải xong, không thì họ làm cả vài năm kéo dài, càng để lâu, càng ảnh hưởng.

Trước khi làm thì cần có hệ thống các vật dụng cần thiết, tốt nhất làm cuốn chiếu, phá đến đâu dọn đó, thì mới an toàn, gỡ từng bậc thang. Nhưng dù sao sau khi phá dỡ cũng sẽ thành các vết sẹo, thậm chí tác động thô bạo vào đá núi.

Sau khi việc phá dỡ hoàn thiện, tôi nghĩ việc xử phạt phải rất nghiêm khắc, UNESCO rất nghiêm, nên cần xem xét việc kỷ luật, không phải rút sợi dây kinh nghiệm là xong. Việc này động đến ý thức hệ, động tới vấn đề đáng phải ngăn chặn quyết liệt trong thời gian vừa qua, chủ tịch xã, huyện cũng cần xử lý".

(KTS NGÔ DOÃN ĐỨC, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, nêu ý kiến về việc xử lý công trình xâm hại danh thắng Tràng An, trên Đất Việt ngày 23-3).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo