xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt sau khi từ nước ngoài về ẩn náu tại TP HCM

Theo Báo Công an Đà Nẵng

Sau khi cùng đồng bọn gây án, Nguyễn Văn Hải tìm cách vượt biên ra nước ngoài để ẩn náu. Sau 2 năm “mai danh ẩn tích” ở nước ngoài, Hải trở về Việt Nam và lựa chọn địa bàn xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP HCM tiếp tục ẩn náu

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Hải (SM 1995, trú thị trấn Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từ Huyện Củ Chi (TP HCM) về Hà Tĩnh quy án. Hải là đối tượng bị Công an Huyện Can Lộc phát lệnh truy nã 2 năm trước về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 18- 9- 2018, Nguyễn Văn Hải cùng nhóm “chiến hữu” gồm: Nguyễn Phượng (SN 1980), Trần Duy Long (SN 1980) và Nguyễn Duy Ánh (SM 1991, đều trú thị trấn Đồng Lộc) rủ nhau đến xã Xuân Lộc (Huyện Can Lộc) để ăn cháo đêm sau khi đã nhậu sương sương

Tại quán cháo, thời điểm đó cũng có 5 thanh niên cùng trú thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc) đang ăn khuya, gồm: Nguyễn Thọ (SN 1986), Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Văn Duẩn (SN 1992), Nguyễn Bá Hoàng (SN 1990) và Lê Đại Quán (SN 1988).

Quá trình ăn uống, giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Tuy nhiên, chỉ mới tới mức độ “gầm ghè”, chứ chưa xảy ra xung đột mạnh. Thấy yếu thế hơn nhóm thanh niên người địa phương, Nguyễn Phượng đã gọi cho “đồng bọn” là Nguyễn Văn Bảo (SN 1996, trú thị trấn Đồng Lộc) nhờ đến giúp đỡ. Khi Bảo đến, thấy đã có “đồng minh” tiếp ứng, Phượng liền hô to và chạy lại đánh anh Nguyễn Văn Duẩn. 

Thấy bạn bị đánh, anh Nguyễn Văn Thường lao vào can ngăn cũng bị Phượng và Nguyễn Duy Ánh đánh tới tấp. Không những không can ngăn, Nguyễn Văn Hải còn lao vào lấy một chiếc cốc thủy tinh đánh vào mặt Thường và giơ dao đòi chém nhưng bị chủ quán ngăn lại.

Quá trình can ngăn nhóm Hải, Phượng và Ánh đánh anh Thường, anh Nguyễn Thọ vào can ngăn cũng bị nhóm này đánh vào người, mặt. Nghiêm trọng hơn, anh Thọ còn bị đối tượng Nguyễn Văn Bảo dùng dao rựa chém gây thương tích ở mạng sườn và đùi. 

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt sau khi từ nước ngoài về ẩn náu tại TP HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên thị trấn Đồng Lộc lên xe chạy trốn. Hai người bị thương là anh Thọ và anh Thường nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương, Công an Huyện Can Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt các đối tượng gây án. Lần lượt các đối tượng bị bắt giữ, riêng Nguyễn Văn Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Tiến hành giám định thương tật của các bị hại, CAH Can Lộc xác định, 2 nạn nhân Thọ và Thường bị thương với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lần lượt là 3% và 51%.

Với kết quả giám định trên, ngày 23- 10- 2018, cơ quan CSĐT CAH Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng liên quan về tội “Cố ý gây thương tích”. Cùng đó, cơ quan CSĐT Công an Huyện Can Lộc cũng ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Nguyễn Văn Hải về tội “Cố ý gây thương tích”.

Từ đó đến nay, dù Công an Huyện Can Lộc đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, vận động gia đình, xác minh các mối quan hệ..., song đối tượng Nguyễn Văn Hải vẫn “bóng chim, tăm cá”. 

Thời gian gần đây, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an Huyện Can Lộc xác định được Nguyễn Văn Hải vừa từ nước ngoài trở về Việt Nam và đang ẩn náu tại TP HCM. Sau khi báo cáo lãnh đạo cấp trên, Công an Huyện Can Lộc đã xây dựng phương án, triển khai lực lượng vây bắt. Tại TP HCM, tiến hành phối hợp với Công an Huyện Củ Chi, Công an Huyện Can Lộc đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng trốn nã Nguyễn Văn Hải.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Huyện Can Lộc, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi cùng đồng bọn gây án, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương, rồi tìm cách vượt biên ra nước ngoài để ẩn náu, chạy trốn sự truy bắt của pháp luật. Sau 2 năm “mai danh ẩn tích” ở nước ngoài, Hải trở về Việt Nam và lựa chọn địa bàn xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP HCM tiếp tục ẩn náu. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Huyện Can Lộc, Nguyễn Văn Hải đã bị bắt giữ sau hơn 2 năm chạy trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Huyện Can Lộc đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hải để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo