xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy lùng siêu trộm miền Tây

Theo Việt Tường (Zing)

Không chỉ trộm trăn và cá sấu, nhóm siêu trộm còn thích lấy đàn organ. Khi biết công an theo dõi, tên cầm đầu trốn nhưng không thoát.

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 8-3, đơn vị bắt được người thứ 32 trong băng trộm liên tỉnh là Nguyễn Minh Cảnh, ngụ Bạc Liêu. Tên cuối cùng của băng này là Nguyễn Xung Xướng đang bỏ trốn và bị truy nã.

"Băng trộm do Nguyễn Thành Được, còn gọi là Tèo "ruồi" cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện 117 vụ trộm cắp tài sản tại 5 tỉnh miền Tây, riêng Bạc Liêu có 42 vụ", lãnh đạo PC45 Công an Bạc Liêu nói.

Trinh sát vào vai thương lái

Theo trung tá Đạo, hơn một năm trước, người dân ở nhiều huyện trong tỉnh Bạc Liêu liên tục bị mất trộm cá sấu loại 1 - 2 tháng tuổi. Các vụ trộm kéo dài từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 10-2015, khiến người dân rất lo lắng bởi có khoảng 1.000 con cá sấu "không cánh mà bay".

Không chỉ Bạc Liêu, các tỉnh lân cận như Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng cũng có cá sấu bị trộm. Công an Bạc Liêu sau đó đã mở chuyên án và nhiều trinh sát đã vào vai thương lái.

Sau vài tuần làm quen những người chuyên cung cấp động vật hoang dã, trinh sát xin được số điện thoại thanh niên có biệt danh Tèo "ruồi". Mỗi lần giao dịch với khách qua điện thoại, anh này chỉ nói quê Cà Mau, có nhiều cá sấu con bán giá rẻ hơn thị trường nhưng không trực tiếp giao hàng.


Nguyễn Thành Được (Tèo ruồi, trái) và một số đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Nguyễn Thành Được (Tèo "ruồi", trái) và một số đồng bọn. Ảnh: Công an cung cấp.

Tiếp tục đeo bám, cán bộ điều tra phát hiện Tèo "ruồi" liên quan đến vụ trộm khoảng 3 tấn khô mực trị giá trên 300 triệu đồng của một doanh nghiệp ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau). Xác minh thêm, trinh sát kết luận Tèo "ruồi" chính là Nguyễn Thành Được (35 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) - người đang bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích khi dùng kéo đâm người khác vào tháng 6-2013, tại ấp Cây Dương A, xã Long Điền.

"Được không nuôi cá sấu nhưng lại có cá bán. Khi biết công an ở Bạc Liêu đang 'săn', anh ta trốn lên Tiền Giang và định đi biển nhưng thấy chủ tàu cá để tiền sơ hở nên lấy trộm hơn 50 triệu. Có tiền, Được bỏ ý định đi biển và lên Bình Dương trốn ở phòng trọ bạn gái tại thị xã Bến Cát cho đến cuối tháng 12-2015 thì bị bắt", Phó phòng PC45 Công an Bạc Liêu kể.

Hàng chục vụ trộm đàn organ

Sau khi tên cầm đầu bị bắt, hàng chục đồng bọn của Được lần lượt sa lưới. Được khai, vụ trộm đầu tiên ở Bạc Liêu mà anh ta thực hiện sau 10 năm đâm hàng xóm suýt chết. Khi đó, trong một lần lẻn về nhà Được rủ láng giềng là Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) đi trộm trăn bán lấy tiền tiêu xài.

Lần "ra quân" cuối năm 2013, Được và Sơn trộm con trăn 15 kg trị giá gần 6 triệu ở xã An Trạch (Đông Hải) nhưng chúng bán rẻ, được 2,4 triệu đồng. Đầu năm 2014, Được cùng Cảnh và Nguyễn Văn Ngay tiếp tục trộm con trăn 15 kg ở quê nhà, mang xuống Cà Mau bán lấy 2,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ăn trộm quen tay, Được tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ trộm trăn, xe máy và rủ thêm đồng bọn là những thanh niên không nghề nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự. Đến tháng 4-2014, nhóm của Được phát hiện nhiều gia đình khá giả ở Bạc Liêu có trang bị đàn organ cho con, cháu nên chuyển sang "săn mồi mới". Suốt một năm sau đó, nhóm của Được thực hiện trên 10 vụ trộm đàn organ tại Bạc Liêu, mỗi chiếc trị giá từ 2,4 đến 24 triệu đồng.

"Băng siêu trộm của Được hoạt động xen kẽ, có bị can không đi trộm cùng Được nhưng lại bị bắt vì tham gia cùng nhóm khác. Khi chúng tôi truy bắt những đồng bọn này của Được thì biết các bị can đang ở trong trại tạm giam của các tỉnh", trung tá Hoàng Ngọc Đạo chia sẻ.

Theo công an các tỉnh thụ lý án liên quan đến Được, trong 117 vụ trộm cắp tài sản của nhóm này có 30 vụ trộm cá sấu (với gần 1.000 con) và trên 20 vụ trộm đàn organ. VKSND tỉnh Bạc Liêu đã có cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa Được với đồng bọn ra xét xử về các tội Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Cướp giật tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo