xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an TP Đà Nẵng quyết định truy nã Đinh Minh Hùng

Theo CAĐN

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đinh Minh Hùng (53 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Theo điều tra ban đầu, Hùng đã lừa bán đất cho nhiều người để nhận tiền cọc, sau đó tránh né, không ra công chứng như cam kết. Kết quả xác minh cho thấy, những lô đất đối tượng rao bán đều thuộc sở hữu của người khác.

Theo tố giác của anh Trần Hoàng P. (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tháng 4-2018, Hùng thỏa thuận bán cho anh lô đất 95m2, tại tổ 108, phường Hòa Minh, với giá 980 triệu đồng và viết giấy nhận cọc 100 triệu đồng. 

Hai bên thống nhấn 60 ngày kể từ khi ký nhận cọc sẽ ra công chứng, hoàn thành thủ tục mua bán. Đến hẹn, Hùng viện nhiều lý do để trì hoãn và né tránh. Qua xác minh được biết, lô đất này đang được UBND TP Đà Nẵng quản lý, chưa giao cho bất cứ cá nhân nào.

Công an TP Đà Nẵng quyết định truy nã Đinh Minh Hùng  - Ảnh 1.

Đinh Minh Hùng.

Tương tự, Hùng gạ bán lô đất 81m2, nằm trong thửa đất có tổng diện tích 341,5m2 tại tổ 53A phường Hòa Minh, cho Phạm Anh H. với giá 900 triệu đồng và ký nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng. Hùng hẹn sau 45 ngày kể từ ngày 13-3-2018 sẽ làm thủ tục công chứng, chuyển nhượng cho H. 

Qua xác minh được biết, lô đất có tổng diện tích 341,5m2 tại tổ 53A thuộc quyền sở hữu của anh P. trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thời điểm giao dịch, lô này nằm trong diện quy hoạch, không tách thửa được, nhưng Hùng vẫn cố gạ bán cho anh H. để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Quốc T. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Hùng thỏa thuận bán cho anh T. lô đất 106,25m2, với giá 545 triệu đồng, nhận thanh toán trước 295 triệu đồng và hẹn 70 ngày sau sẽ ra giấy tờ đất và công chứng chuyển nhượng. 

Đến hẹn, Hùng lấy lý do “trục trặc về pháp lý” và hẹn sẽ trả tiền lại để nạn nhân không tố cáo. Tương tự, thông qua môi giới, Hùng gạ bán cho chị Phan Thị Thu T. (trú quận Sơn Trà) lô đất 100m2, với giá 545 triệu đồng.

Cũng như những lần trước, Hùng viết giấy nhận tiền đặt cọc 125 triệu đồng, hẹn 80 ngày sau sẽ hoàn tất hồ sơ giấy tờ, song không thực hiện như thỏa thuận và hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngoài các bị hại nêu trên, Hùng còn viết giấy nhận tiền để giúp chuyển đổi mục đích sử dụng 200m2 đất màu lên đất ở cho anh Phạm Văn S. lấy 20 triệu đồng. Tổng số tiền Hùng lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại được xác định là hơn 800 triệu đồng.

Được biết, Đinh Minh Hùng từng có 1 tiền án về hành vi “Làm giả còn dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo