xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thấy lá cờ như thấy Tổ quốc

KỲ NAM

Ngư dân ra khơi thấy lá cờ như thấy Tổ quốc. Hơn thế, những lá cờ này là tấm lòng của Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước dành cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận

Ngày 31-12-2022, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo"; trong đó trao tặng tỉnh Ninh Thuận 10.000 lá cờ. 

Tham dự có các ông: Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Kiên cường bám biển

Từ sáng sớm, nhiều ngư dân tỉnh Ninh Thuận ăn mặc chỉnh tề cùng nhau có mặt tại TP Phan Rang - Tháp Chàm để tham dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". 

Ngư dân Lê Nghi, chủ tàu NT-90852TS, cho biết ông đã gắn bó với nghề đi biển từ năm 13 tuổi. Thời đó, phương tiện còn lạc hậu nên chỉ cùng cha đánh bắt gần bờ. Sau hơn 40 năm, đến nay ông đã có con tàu công suất lớn 725CV chuyên đánh bắt vùng biển ngoài khơi thuộc ngư trường Trường Sa, DK1. Ngoài ra, ông còn có 2 con trai cũng là thuyền trưởng 2 tàu công suất 120CV khác. 

"Ba đời nhà tôi đều sống và gắn bó với biển. Hơn ai hết chúng tôi luôn ý thức được việc bám biển giữ vững chủ quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngư dân. Khi nhận được những lá cờ, túi thuốc, phao cứu sinh từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", trong lòng tôi rất vui mừng. Ngư dân ra khơi thấy lá cờ như thấy Tổ quốc. Hơn thế, những lá cờ này là tấm lòng của Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước dành cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận" - ông Nghi bộc bạch.

Thấy lá cờ như thấy Tổ quốc - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao tặng cờ cho ngư dân tỉnh Ninh Thuận Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Còn ngư dân Nguyễn Văn Toàn, chủ tàu NT-02030TS, cho hay thời gian gần đây, việc đánh bắt gặp khó khăn do thời tiết xấu, giá dầu tăng cao nên chi phí mỗi chuyến đi biển hơn 100 triệu đồng. Nếu sản lượng đánh bắt được ít, giá cá thấp thì ngư dân phải bù lỗ, không có tiền trả cho bạn thuyền. 

"Dù biết có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng Đảng, chính quyền luôn đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ ngư dân cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng" - ông Toàn mong muốn.

Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết là tỉnh có đường bờ biển dài hơn 105 km, vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km, Ninh Thuận được xác định là 1 trong 4 ngư trường lớn của cả nước. Tổng số tàu cá hiện nay của tỉnh là 2.270 chiếc, trong đó có trên 822 tàu thuyền đăng ký tham gia khai thác xa bờ trên biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Chúng tôi rất vinh dự, vui mừng khi được Báo Người Lao Động chọn tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại quê hương Ninh Thuận. Đây là chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nguồn động viên to lớn, giúp ngư dân yên tâm bám biển. Tôi tin tưởng và mong rằng ngư dân tham gia đánh bắt hải sản cũng là chiến sĩ, mỗi con tàu ra khơi là "cột mốc chủ quyền", góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển" - ông Lê Huyền nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ: "Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đến với ngư dân tỉnh Ninh Thuận mỗi lần là một cảm xúc rất riêng. Lần này có đồng chí Trương Hòa Bình, rất gắn bó, yêu thương ngư dân. Tôi trân trọng cảm ơn Ban Biên tập Báo Người Lao Động - Ban Tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã tiếp tục nối dài những thành công, có những hoạt động ý nghĩa khác giúp đỡ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển".

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân tin tưởng rằng những lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ góp phần tiếp thêm động lực và niềm tự hào đến với ngư dân và chiến sĩ, đồng bào tỉnh Ninh Thuận để cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tại tỉnh Ninh Thuận, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đã trao 30.000 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” là 25.000 lá cờ; hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” là 5.000 lá cờ.

Cụ thể, giai đoạn 1 với 1 đợt gồm 20.000 lá cờ của hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Giai đoạn 2, với 1 đợt vào ngày 31-12-2022 là 10.000 lá cờ; trong đó, hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” là 5.000 lá cờ; hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” là 5.000 lá cờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo