xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Á khôi áo dài Thúy Vân: Muốn giỏi hơn là đẹp!

Thùy Trang

Mong ước của Thúy Vân là trở thành nhà sản xuất, người dẫn chương trình talkshow của riêng mình như Oprah Winfrey đã làm để có điều kiện hiện thực hóa hoài bão trở thành một nhà hoạt động xã hội vì phụ nữ

Một gương mặt mới toanh trong vai trò MC (người dẫn chương trình) của chương trình Asia’s Got Talent phiên bản Việt Nam (đang phát sóng trên VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam) đã gây ngạc nhiên cho khán giả bằng phong cách tự tin, nói năng lưu loát, hoạt bát, đặc biệt là diễn đạt khá chuẩn và truyền cảm ngôn ngữ tiếng Anh, đó là Á khôi của cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 Thúy Vân.

Khi có thông tin Thúy Vân được chọn cho vai trò MC phiên bản Việt của chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng nổi tiếng châu Á, nhiều người tỏ ra e ngại với bao câu hỏi xoay quanh năng lực của cô trong vai trò mới mẻ này. Mỉm cười bước qua dư luận, Thúy Vân bảo nói gì cũng bằng thừa khi câu trả lời thuyết phục nhất là chứng tỏ năng lực. Và cô đã thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Muốn thành MC thật sự chuyên nghiệp

Thúy Vân hiểu những lời khen mà công chúng và người trong giới dành cho mình trong vai trò MC ở Asia’s Got Talent là sự động viên, khích lệ. 22 tuổi đời và chưa có tuổi nghề, Thúy Vân hiểu mọi thứ đều “không như là mơ”, không hề đơn giản. Hỏi rằng cô thấy mình đẹp không, Thúy Vân bảo đẹp. Quan trọng hơn, cô hài lòng về bản thân mình. Hỏi cô tự tin với công việc MC không, Thúy Vân bảo không, dù cũng nhận được những phản hồi khá tích cực từ khán giả và người trong giới.

Thúy Vân cho biết mình được cha mẹ tạo điều kiện học các lớp ngoại ngữ, năng khiếu từ khi còn rất bé. Bản tính cũng nhanh nhẹn, độc lập nên cô luôn nghĩ mình sẽ không mất nhiều thời gian với bất cứ công việc gì, miễn mình thực sự yêu thích. Và MC là một trong những định hướng lâu dài khi cô quyết định bước chân vào thế giới showbiz. Nhưng rồi cô nhận ra MC là nghề chẳng đơn giản như những gì mình từng thấy và nghĩ về nó.

Á khôi Áo dài 2014 Thúy Vân
Á khôi Áo dài 2014 Thúy Vân

Nói tiếng Anh lưu loát nhưng đó chỉ là điều kiện cần của một người theo đuổi nghề MC song ngữ mà cô mong muốn. Thúy Vân bảo: “Chuyển tải thông điệp đến người nghe một cách chính xác có lẽ nhiều người làm được. Nhưng MC nổi tiếng hầu như là những người biết chuyển tải thông điệp một cách cảm xúc nhất; biết tiết chế bản thân, giọng nói một cách hợp lý nhất; biết bao quát hoàn cảnh để có ứng xử phù hợp và tinh tế nhất. Thử hỏi mấy người làm được điều ấy?”. Và cô nuôi tham vọng mình phải là MC như vậy, không phải để trở thành nổi tiếng mà là một MC chuyên nghiệp.

MC Thúy Vân và Marc Nelson (trái), Rovilson Fernandez - hai MC của Asia’s Got Talent Ảnh: HUY MINH
MC Thúy Vân và Marc Nelson (trái), Rovilson Fernandez - hai MC của Asia’s Got Talent Ảnh: HUY MINH

Theo đuổi nghề MC chuyên nghiệp, nhan sắc là một lợi thế nhưng cũng là áp lực. “Một người đẹp muốn được mọi người thừa nhận có năng lực, họ phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Xóa bỏ thành kiến người đẹp thường kém năng lực đang tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người không phải chuyện dễ” - Thúy Vân nói.

Vậy nên, khi chọn MC làm nghề, Thúy Vân cho biết chưa dám chắc đó có phải là niềm đam mê tột độ hay không nhưng chắc chắn đó là điều mình muốn làm bởi cô thích giỏi hơn là đẹp. Để có được điều đó, Thúy Vân phải “tầm sư học đạo”.  Không những thế, cô còn phải thách thức bản thân khi vào làm việc ở một kênh truyền hình với sự cạnh tranh khốc liệt. Cô bảo những người mà mình tiếp xúc là những doanh nhân làm kinh tế đầy chiến lược nên rất sòng phẳng. Nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc, cô lập tức bị sa thải.

“Đặt bản thân vào môi trường phải cạnh tranh và không được phép gục ngã, tôi nhận biết được năng lực bản thân mình tới đâu. Khi biết bản thân mình có gì và muốn gì, việc xây dựng chiến lược cho mục tiêu phát triển lâu dài không còn là vấn đề nữa” - Thúy Vân chia sẻ.

Biến giấc mơ thành hiện thực

Thúy Vân muốn trở thành một nhà sản xuất, người dẫn chương trình với talkshow của riêng mình. Đó là một chương trình chuyên đề cập vấn đề nhân quyền, nữ quyền. Một tham vọng tưởng chừng quá lớn so với tư duy và nền tảng của cô gái 22 tuổi thời hiện tại. “Tài sản mà tôi đang có là sức trẻ và niềm đam mê. Tôi không ngại vấp ngã và có đủ thời gian để hoàn thiện” - Thúy Vân tự tin và cho biết đến nay, Oprah Winfrey là người nổi tiếng thế giới nhưng để đấu tranh giành được vị trí hiện tại, đó không thể là chuyện của ngày một ngày hai mà là hành trình dài, đôi khi cả đời.

Vậy nên, cô cũng chẳng ngại dành cả đời cho một hành trình mà mình đã lựa chọn và quyết tâm theo đuổi. Rồi đây, khi hoàn thành sứ mệnh của một đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế 2015, Thúy Vân sẽ dẹp bỏ mọi thứ để lên đường theo học khóa sản xuất truyền hình ở Anh - một hành trình chuẩn bị cho việc biến giấc mơ thành hiện thực của cô.

Vừa trở về Việt Nam sau hành trình dài ngày theo đuổi công việc MC tại cuộc thi Asia’s Got Talent, Thúy Vân lao vào phòng tập chuẩn bị cho một thử thách mới: Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (đêm chung kết diễn ra vào ngày 5-10 tại Nhật Bản). Thúy Vân cho biết không có gì là dễ dàng, kể cả chuyện tập thể dục hay thực hiện chế độ ăn uống mỗi ngày, nhất là khi cô đang gánh trách nhiệm đại diện Việt Nam tranh giải ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế như vậy. Không mong mang về thành tích cao nhất nhưng Thúy Vân đang nỗ lực hết sức có thể để thử sức mình. Không thành công cũng thành nhân. Cô cần có thêm trải nghiệm cho công việc mà mình đang ấp ủ.

“Nhiều người luôn cho rằng họ sẽ đẹp hơn khi có những bộ đồ hiệu lung linh, sang trọng và sở hữu chiếc siêu xe hay chiếc túi hàng tỉ đồng. Tôi không quá coi trọng những giá trị đó và rất thích câu nói: “Gà dù có đôi cánh của chim công cũng không thể hóa chim công được. Nếu không tự yêu bản thân mình, không tự tạo nên giá trị của bản thân thì sẽ chẳng ai xem trọng bạn”.

Được rèn luyện tinh thần thép

Gia đình có truyền thống kinh doanh, bản thân là sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Mở Hà Nội, ngay từ nhỏ, Thúy Vân được đào tạo và rèn luyện tinh thần thép, tức là phải tự thân vận động và phải lao động để hiểu giá trị của đồng tiền.  Thúy Vân cho biết 15 tuổi, cô đi làm thêm tại spa (làm tiếp tân), không phải để kiếm tiền mà để quý trọng sức lao động, trân quý cuộc sống. Cô không thích tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng quyết định đến với cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014 vì đó là một chương trình truyền hình thực tế. Ở đó, khán giả sẽ nhận thấy được để đến với vinh quang, thí sinh phải trải qua một hành trình khổ luyện với quyết tâm cao, niềm đam mê và cả trí tuệ. Đó là nơi để cô thử thách và chứng tỏ bản thân. Nhờ đó, cô có cơ hội bước chân vào thế giới showbiz và hiện thực hóa hoài bão trở thành một nhà hoạt động xã hội vì phụ nữ của mình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo