xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo Thanh - Sống như tên gọi

Hoàng Lan Anh

Diễn viên của "Sống chung với mẹ chồng" cho biết không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng đến con cái bởi sự nổi tiếng

Cuộc chiến "mẹ chồng nàng dâu" trong "Sống chung với mẹ chồng" phát sóng trên VTV1 vừa qua thu hút người xem không chỉ vì đề tài và nội dung thú vị, gần gũi mà còn bởi dàn diễn viên diễn xuất quá tốt, trong đó có Bảo Thanh - vai cô con dâu thuộc dạng "không vừa đâu" Minh Vân. Vụt sáng thành ngôi sao trẻ sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh cho hay cô vẫn không quen với việc trở thành người nổi tiếng, dù điều này có cái hay là được nhiều người biết đến và tiền thù lao cao hơn.

Dày thành tích diễn xuất

Phải đến vai diễn Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh mới thực sự nổi tiếng nhưng trước đó, cô đã có bề dày thành tích diễn xuất, giành được nhiều giải thưởng về chuyên môn.

Bảo Thanh vào nghề diễn từ rất sớm. Cả bố và mẹ đều là diễn viên tuồng tại Bắc Giang nên ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn kịch. Trong một dịp tình cờ đạo diễn Phi Tiến Sơn đến nhà thăm bố mẹ Bảo Thanh, cô bé vừa tròn 8 tuổi có gương mặt khá hồn nhiên nhưng đậm chất điện ảnh này lập tức lọt mắt xanh của ông. Ngay sau đó, Phi Tiến Sơn bày tỏ ý muốn mời Bảo Thanh tham gia dự án phim sắp thực hiện của mình.

Không bỏ lỡ cơ hội được coi là cơ duyên với nghệ thuật thứ 7, Bảo Thanh nhận lời, háo hức vào vai Nụ - cô bé học múa ngây thơ giúp cho chàng trai đào ngũ tên Quang tỉnh ngộ trong phim "Vào Nam ra Bắc". Dù tuổi đời còn khá nhỏ và không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Bảo Thanh vẫn chinh phục được đông đảo khán giả bởi cách diễn trong trẻo của mình. Nụ cũng là vai diễn đã đem lại vinh quang cho Bảo Thanh ở tuổi 11 khi giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 13 tổ chức ở TP Vinh. Chính giải thưởng này đã tạo cho cô động lực cũng như quyết tâm thi vào Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh, trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Bảo Thanh - Sống như tên gọi - Ảnh 1.

Diễn viên điện ảnh Bảo Thanh Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Đạo diễn Nhuệ Giang, tác giả phim "Trò đời" - dự án phim truyền hình được đầu tư khá "khủng" có Bảo Thanh tham gia vai Đũi, từng nhận xét rằng sau bộ phim này, cô chắc chắn sẽ nổi tiếng. Trong mắt đạo diễn Nhuệ Giang, Bảo Thanh lúc đó là diễn viên chuyên nghiệp, tận tâm với nghề.

Tuy không nổi tiếng như kỳ vọng nhưng sau vai Đũi, Bảo Thanh được mời tham gia phim điện ảnh "Những người viết huyền thoại", kế tiếp là phim truyền hình "Người chồng điên". Vào vai Ngọc Diệp của "Người chồng điên", Bảo Thanh biến mình thành cô gái sống hai mặt, lợi dụng tình cảm của những người xung quanh để biến giấc mộng "vịt hóa thiên nga" thành hiện thực bằng mọi thủ đoạn. Vai Ngọc Diệp đã mang về cho Bảo Thanh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh diều năm 2014 thể loại phim truyền hình.

Ghi nhận khả năng của Bảo Thanh, đạo diễn Khải Hưng cũng dành cho cô vai nữ chính trong phim "Hợp đồng hôn nhân" của ông. Đáp lại, cô đã đưa khán giả truyền hình đi hết những cung bậc cảm xúc khác nhau, lấy không ít nước mắt của họ qua vai diễn này.

Điểm lại những vai diễn của mình, Bảo Thanh thừa nhận Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" là một trong những vai mà cô rất tâm đắc. Tuy nhiên, Đũi trong "Trò đời" và Diệp của "Người chồng điên" mới chính là hai vai diễn để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp mà cô muốn nhắc đến.

Muốn bình yên làm nghệ thuật

Sống đúng như ý nghĩa của tên gọi, Bảo Thanh chia sẻ cô làm nghệ thuật nhưng lại không thích quá nổi tiếng. Nữ diễn viên này không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến con cái bởi sự nổi tiếng đó. Đây cũng là lý do vì sao cô cố gắng tránh cho gia đình tiếp xúc với truyền thông.

Sau "Sống chung với mẹ chồng", nghi án "phim giả tình thật" của Bảo Thanh với nam diễn viên Việt Anh cũng ồn ào trên các trang báo, mạng xã hội. Đáp lại những nghi án ấy, cô trước sau vẫn chọn cách im lặng. Người đẹp thẳng thắn cho hay "chỉ muốn làm nghệ thuật một cách bình yên, còn ai muốn nổi tiếng bằng chiêu trò thì kệ họ".

Bảo Thanh cho biết cô va chạm cuộc sống đã nhiều. Vì thế, cô hiểu bất cứ sự nổi tiếng nào cũng đều có sự đánh đổi.

Thả lỏng mọi thứ một cách tự nhiên

Nhìn lại sự nghiệp của mình, Bảo Thanh cho hay con đường sự nghiệp của cô lâu nay cứ đi lên một cách yên bình, không hề có sóng gió. Đơn giản vì cô không tranh cướp gì của ai nên cũng chẳng ai động chạm đến mình.

"Tôi cứ thả lỏng cho mọi thứ trôi đi một cách tự nhiên nhất. Nếu được quay lại từ đầu thì tôi vẫn chọn lối đi yên bình này, chứ không bao giờ thay đổi nó" - Bảo Thanh tâm sự. Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" bày tỏ cô hoạt động nghệ thuật đã lâu nên luôn tâm niệm có lên thì có xuống. Bởi vậy, dù đang nổi tiếng, cô vẫn lường trước danh tiếng đó sẽ mau chóng tan đi.

"Tôi không bao giờ thúc ép mình theo kiểu lúc nào cũng phải nổi tiếng, được chú ý. Điều quan trọng với tôi là giữ vững phong độ để khi danh tiếng đi qua rồi, một lúc nào đó mình vẫn có thể trở lại" - Bảo Thanh bộc bạch.

Nói về dự định nghề nghiệp của mình, Bảo Thanh cho biết ở giai đoạn này, cô muốn khi bắt tay vào dự án phim nào thì dự án đó phải thật mới mẻ, để khán giả thấy cô không cũ kỹ, không còn là cô con dâu ủ rũ, lúc nào cũng khóc lóc. "Trước giờ, tôi luôn có chính kiến và lập trường của mình. Đọc kịch bản mà không thích là tôi từ chối luôn chứ không phải kiểu cái gì cũng diễn, đóng những vai mình không thích" - Bảo Thanh bày tỏ cá tính. 

Gia đình là số 1

Năm 2011, khi đang học năm thứ 4 đại học, Bảo Thanh quyết định kết hôn, sinh con. Việc lập gia đình quá sớm đã phần nào hạn chế sự nghiệp của nữ diễn viên này khi cô không thể "bay nhảy" như nhiều người trẻ khác. Thế nhưng, Bảo Thanh lại cho rằng đó là mệnh số. Biết đâu nếu không lấy chồng có con sớm, cô lại không có được như hôm nay.

Bảo Thanh tên thật là Vũ Phương Thanh. Khi sinh con, cô lấy nghệ danh Bảo Thanh, bằng cách ghép tên mình với tên con trai Đức Bảo. Thực tế, Bảo Thanh đã nổi tiếng với nghệ danh rất ý nghĩa này.

"Tôi chỉ muốn sống bình yên, hạnh phúc. Hiện tại, tôi có gia đình, có chồng con yêu thương mình và vẫn được làm nghề. Tôi chẳng còn mong ước gì hơn. Chẳng có lý do gì tôi phải gồng mình để có được danh này tiếng kia" - Bảo Thanh tâm sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo