xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Vân Khánh: “Hài lòng những gì đang có!"

Bài: Kim Khánh. Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Nữ ca sĩ từng 2 lần đoạt Giải Mai Vàng hạng mục "Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất" tâm sự rằng cô chỉ muốn ẩn mình trong dòng chảy ngầm của âm nhạc trữ tình vì đó là sự lựa chọn phù hợp với tính cách của bản thân cô: Thích sự yên bình và an toàn.

Không ít ca sĩ đã thành danh với dòng nhạc dân ca hay nhạc âm hưởng dân ca nhưng NSƯT Vân Khánh lại đặc biệt vì hay hát những ca khúc về miền Trung, đậm chất dân ca Huế. Nhắc đến Vân Khánh, người ta lại nhớ ngay đến Huế thương (sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên) - ca khúc “để đời” mang lại cho cô sự yêu mến từ nhiều thế hệ khán giả cùng Giải Mai Vàng lần đầu tiên của hạng mục "Nữ ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất".

Kỷ niệm hạnh phúc

Những mùa đầu tiên của Giải Mai Vàng chưa có hạng mục riêng dành cho các ca sĩ dòng nhạc âm hưởng dân ca, nhưng kể từ khi hạng mục này được tách riêng thì Vân Khánh chính là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được tôn vinh với ca khúc Huế thương năm 2004 và sau này là Neo đậu bến quê năm 2006.

Nói về thành công cùng 2 ca khúc ấy, Vân Khánh lý giải: “Huế thương là ca khúc đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Khánh, còn Neo đậu bến quê cũng là một ca khúc nữa của nhạc sĩ An Thuyên mà Khánh có duyên hợp tác. Chất liệu dân ca mượt mà, mang đậm tâm hồn Việt của Neo đậu bến quê có lẽ đã đem đến cho khán giả sự đồng điệu trong tâm hồn, chính nhờ vậy mà Khánh đã được Giải Mai Vàng lần thứ hai”.

 

Ca sĩ Vân Khánh

Ca sĩ Vân Khánh

 

Ca sĩ Vân Khánh: “Hài lòng những gì đang có!

Ca sĩ Vân Khánh nói cô hài lòng những gì đang có

Vốn là “con nhà nòi” sống trong môi trường âm nhạc từ thuở ấu thơ, Vân Khánh đi hát từ khi còn rất trẻ và việc cô theo học thanh nhạc ở Huế cũng là lẽ đương nhiên, nhưng chính những đêm rong ruổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương đã cho cô nhiều trải nghiệm trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp của mình.

Khi được hỏi về những năm tháng ấy, cô bộc bạch: “Những giai điệu ca Huế đã đi vào những ca khúc mà Vân Khánh thể hiện sau này, chính những tháng ngày đi diễn ca Huế đã cho Khánh thêm nhiều kinh nghiệm trong biểu diễn và xử lý bài hát và hơn hết là bồi đắp nên trong Khánh tình yêu dành cho vùng đất miền Trung thân thương”.

Rồi khi vào TP HCM học thanh nhạc tại Nhạc viện và hoạt động nghệ thuật, Vân Khánh cũng mang đến cho những sân khấu ca nhạc nơi đây những khúc ca Huế mà chị gửi gắm tình yêu miền Trung của mình trong từng câu hát. Hai Giải Mai Vàng mà cô đoạt được đã minh chứng cho tình cảm của công chúng dành cho cô ca sĩ Quảng Trị có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thành danh nơi thành thị bằng giọng hát sâu lắng mượt mà.

 

Với Vân Khánh, 2 lần đoạt Giải Mai Vàng là niềm vinh dự và cũng là động lực lực lớn để cô cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp ca hát

Với Vân Khánh, 2 lần đoạt Giải Mai Vàng là niềm vinh dự và cũng là động lực lực lớn

Với Vân Khánh, 2 lần đoạt Giải Mai Vàng là niềm vinh dự và cũng là động lực lực lớn để cô cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong sự nghiệp ca hát. Cô hồi tưởng: “Khi biết mình đoạt giải, tâm trạng Khánh rất vui và hạnh phúc, vì Vân Khánh không phải là một ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng Giải Mai Vàng đã cho thấy sự tín nhiệm của các nhà chuyên môn và tình cảm của khán giả dành cho mình. Lần đầu đoạt giải, Vân Khánh đang lưu diễn ở nước ngoài nên không nhận giải được. Lần thứ hai, Khánh vẫn nhớ lúc lên nhận giải, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, vậy mà lúc phát biểu sau khi nhận giải Khánh lại ấp a ấp úng không nói được gì vì quá xúc động”.

Sau khi đoạt Giải Mai Vàng, Vân Khánh vẫn hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi cùng dòng nhạc âm hưởng dân ca mà cô đã nguyện dành trọn cuộc đời theo đuổi và cống hiến. Hình ảnh Vân Khánh dịu dàng, đằm thắm trên sân khấu trong những tà áo dài – trang phục biểu diễn gần như là duy nhất của cô - đã trở nên rất đỗi quen thuộc với những ai yêu ca Huế và những ca khúc âm hưởng dân ca trữ tình.

Những đóng góp miệt mài nhưng thầm lặng của cô đã được ghi nhận với danh hiệu NSƯT do Chủ tịch nước phong tặng vào năm 2012. “Danh hiệu NSƯT là niềm tự hào của Vân Khánh trong quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng và cũng là động lực để Vân Khánh ngày mỗi hoàn thiện hơn về hình ảnh cũng như chuyên môn của mình sao cho xứng với danh hiệu” – Vân Khánh chia sẻ.

 

Vân Khánh hát tại chương trình tiền Mai Vàng

Vân Khánh hát tại chương trình tiền Mai Vàng

 

img

 

Giản dị và bình yên

Trong những năm gần đây, dòng nhạc âm hưởng dân ca trữ tình mà Vân Khánh luôn kiên trì theo đuổi vẫn luôn được khán giả yêu thích. Vân Khánh nói rằng cô rất vui vì ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ chọn dòng nhạc này để phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Năm 2012, tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 18, cô đã cùng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xướng tên vinh danh và trao tượng Mai Vàng cho đàn em Uyên Trang – nữ ca sĩ đoạt giải ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất năm đó.

 

Vân Khánh và Đàm Vĩnh Hưng xướng tên vinh danh và trao tượng Mai Vàng cho đàn em Uyên Trang

Vân Khánh và Đàm Vĩnh Hưng xướng tên vinh danh và trao tượng Mai Vàng cho đàn em Uyên Trang

 

Vân Khánh của hiện tại vẫn luôn đằm thắm dịu dàng trên những sân khấu của các sô diễn nơi cô được thỏa niềm đam mê hát cho những khán giả thật sự của mình. Thị trường luôn sôi động, cuồng nhiệt đa sắc màu chưa bao giờ thay đổi được định hướng âm nhạc của cô. Không nổi bật hào nhoáng như những ngôi sao ca nhạc đang đắt sô, cô chọn cách sống ẩn mình trong dòng chảy thầm lặng của nhạc trữ tình dân ca bởi thích sự yên bình và an toàn và đó là cách sống phù hợp với tính cách của cô.

 

img

 

Bên cạnh những ca khúc trữ tình quê hương, trong những năm qua cô cũng cho ra mắt một số album nhạc Phật giáo. Vân Khánh tâm sự rằng: “Nhạc Phật đến với Vân Khánh như một mối nhân duyên, hát nhạc Phật giáo đã cho Khánh hiểu rõ hơn về cuộc sống này, tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, biết yêu thương bản thân và những người xung quanh”.

Đến nay, Vân Khánh và Quang Linh vẫn là hai giọng ca chuyên hát dòng nhạc về Huế hiếm hoi thường xuyên biểu diễn phục vụ công chúng khắp mọi miền đất nước. Dẫu ở đâu trên đất Việt Nam, hễ ai nghe Vân Khánh ngân nga “Xa Huế nhớ lắm, Huế ơi! Nhớ em nghiêng nón bài thơ qua cầu. Tiếng chuông Thiên Mụ, còn đâu. Chừ đây xa Huế mang sầu tha hương…” bằng giọng ca đậm đà chất Huế của cô đều cảm thấy như được về với vùng đất miền Trung với cảnh đẹp bình lặng nên thơ.

Sắp tới đây, Vân Khánh sẽ tiếp tục cho ra mắt những album về Huế, nhạc trữ tình...Thế nhưng, dường như ca hát để thể hiện tình yêu miền Trung là chưa đủ, gần đây Vân Khánh còn mở lớp dạy hát ca Huế ngoài hoạt động biểu diễn thường nhật của mình. Cô lý giải: “Ca Huế là bộ môn âm nhạc cổ truyền, Khánh và ba của Khánh rất yêu thích và tâm huyết nên muốn mở rộng thêm nữa loại hình nghệ thuật này”.

 

 

Mong gia đình êm ấm

Do tính chất công việc hiện tại khá chủ động, Vân Khánh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để làm sao vừa hoàn thành tốt công việc, vừa có thời gian cho gia đình, bạn bè. Mộc mạc, gần gũi là những gì người ta cảm nhận được nơi Vân Khánh ở đời thường.

Trong cuộc sống thường nhật, không khó để bắt gặp một Vân Khánh giản dị xách giỏ đi chợ buổi sáng để tự tay nấu ăn cho cả gia đình 5 thành viên (chị sống cùng chồng và 3 con). Khi được hỏi rằng liệu Vân Khánh có cho các con nối nghiệp mẹ không, cô vui vẻ chia sẻ: “Các con của Khánh đều có khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt, nhưng có lẽ còn nhỏ nên Khánh chua thấy bộc lộ rõ nét, dù không đam mê nhưng các cháu vẫn hay nghe nhạc dân ca và thuộc nhiều bài hát của mẹ. Quan điểm của Vân Khánh là không gò ép các cháu, muốn các cháu được phát triển tự nhiên".

Với nữ ca sĩ người Quảng Trị, gia đình vẫn luôn là quan trọng nhất, còn ca hát là niềm đam mê của cả cuộc đời. Cô đúc kết: “Khánh hài lòng với những gì mình có, trong tương lai Khánh mong muốn vẫn được hát, mong gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, vậy là hạnh phúc rồi”.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo