xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca từ của Maroon 5 bị lên án

Thụy Vũ

Ca khúc mới ra mắt của nhóm nhạc đình đám Maroon 5 (ảnh) “This summer’s gonna hurt like a motherf**er” bị chỉ trích nặng nề, thậm chí bị coi là “rác rưởi”.

Đây là ca khúc được Maroon 5 phát hành như đĩa đơn chủ đạo từ phiên bản mới của album “V” rất thành công hồi năm 2014. Ca khúc này được trình diễn lần đầu tiên trong chương trình The voice (hôm 19-5), nơi thủ lĩnh của ban nhạc này - Adam Levine - làm huấn luyện viên. MV (phim ca nhạc) chính thức của ca khúc chưa ra mắt nhưng đoạn clip với ca từ của ca khúc đã ra mắt vào hôm 15-5 vừa qua. Nhờ vậy, công chúng hiểu rõ hơn nội dung bài hát, nói về tâm trạng của một chàng trai vừa bị bạn gái “đá” ngay trước khi mùa hè đến nên có cảm giác “mùa hè này sẽ buồn chán chết đi được”.

Mặc dù vậy, bài hát lại không mang nỗi buồn đẹp đẽ. “Cơ thể cô ta nóng bỏng như mùa hè vậy, khiến tôi mê mẩn/ Nhưng đầu óc cô ta lại không được như thế/ Nó sắc như kim cương/ Chắc cô ta đang hút gì đó/ Tôi thấy cô ta nhảy nhót trên phố/ Nhấp champagne trên bãi biển/ Ăn uống xa xỉ/ Vì cô ta đồng bóng mà/ Tôi thấy cô ta đi ngủ/ Tôi mở điện thoại ra xem, cô ta chẳng bao giờ viết cái gì sâu sắc/ Vì cô ta là kẻ đồng bóng/ Mùa hè này hẳn sẽ buồn chán lắm đây”. Lời bài hát khá đơn giản, ngoài việc so sánh vẻ đẹp của cô gái nóng bỏng chẳng thua kém mùa hè, đề cập trí thông minh của cô gái ở dạng kém cỏi. Và điều đó khiến cho công chúng nghe nhạc thấy bực bội vì Maroon 5 dám “xúc phạm phụ nữ”. Trước đĩa đơn này, Maroon 5 đã có đĩa đơn “Animals” gây tranh cãi dữ dội vì cổ xúy bạo hành phụ nữ và hình ảnh quá gợi dục.

 

img

 

Khi phát trên kênh iHeartRadio, bài “This summer’s gonna hurt like a motherf**er” được chuyển sang phiên bản sạch, chữ “motherf**ker” với nghĩa bậy được đổi thành “mother aquas”.  Độc giả của Rolling Stone nhận xét: “Ca từ bài hát như lời của một anh chàng thua cuộc vụng về, kẻ không hiểu nổi rằng việc bôi bác một cô gái không thèm để ý đến anh ta chẳng hề làm anh ta lớn lên thêm. Nó chỉ khiến anh ta thảm hại hơn” và “không thể hình dung ra có ai trên 16 tuổi sẽ nghe nó”.

Thực tế, tình trạng ca từ gây “nhức nhối” bởi sự nhảm nhí, rác rưởi và vô nghĩa không hiếm. Một loạt ca sĩ bị liệt vào danh sách đen của người yêu nhạc vì họ cho rằng có thể ảnh hưởng tiêu cực với giới trẻ. Miley Cyrus đứng đầu danh sách đen này. Tuy nhiên, sự phản ứng mạnh mẽ về ca từ vô nghĩa bây giờ mới thực sự bùng nổ. Ngay chính những nhạc sĩ Việt Nam cũng khẳng định tình trạng ca từ vô nghĩa trong ca khúc Việt bắt nguồn từ chính xu hướng nở rộ ở phương Tây bởi sự hời hợt của nghệ sĩ và dễ dãi của người tiếp nhận. Vậy nên “sự phản đối của công chúng phương Tây nhắm vào ca từ dễ dãi của ca khúc sẽ là tín hiệu mở đầu cho một kỷ nguyên ca từ trong âm nhạc của thế giới và của Việt Nam sạch sẽ và thực sự văn minh” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo