xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cát Tiên Sa lại bị tố xài "chùa" nhạc

K.Khánh

(NLĐO) - Ban tổ chức chương trình truyền hình thực tế X-Factor (Nhân tố bí ẩn) cho biết đã phải gọi điện xin lỗi nhạc sĩ Khắc Việt và Tuấn Hưng về việc sử dụng không xin phép ca khúc "Tìm lại bầu trời" trong liveshow tối 24-8. Đây không phải lần đầu chương trình truyền hình thực tế Việt gặp rắc rối dạng này mà đây dường như là căn bệnh trầm kha, khó chữa.

Trong liveshow tối 24-8 của Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên với chủ đề Các ca khúc hit và DJ, thí sinh Quang Đại thể hiện ca khúc Tìm lại bầu trời – một sáng tác độc quyền của Khắc Việt dành riêng cho Tuấn Hưng. Bức xúc vì ca khúc bị xài “chùa” mà không hề có sự xin phép nào, nam ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ – nhạc sĩ Khắc Việt đã đồng loạt lên Facebook bày tỏ sự bức xúc về điều này.

             

Quang Đại hát Tìm lại bầu trời trong đêm thi 24-8. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Quang Đại hát Tìm lại bầu trời trong đêm thi 24-8. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

“Sáng sớm thức dậy, thấy Facebook và inbox của mình tràn ngập tin về bạn thí sinh QĐ (Quang Đại - PV) hát Tìm lại bầu trời (sáng tác: Khắc Việt) trong cuộc thi X - Factor. Lập tức gọi cho Khắc Việt để hỏi xem Việt có đồng ý cho QĐ hát trong chương trình đó không? Và Việt trả lời khẳng định là KHÔNG. Chúng tôi đã điện thoại cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (viết tắt là VCPMC) và cũng cho biết không nhận được thông tin gì về việc bài hát được sử dụng trong chương trình X – Factor Việt Nam. Có sự coi thường không hề nhẹ của thí sinh cũng như Công ty Cát Tiên Sa với nhạc sĩ Khắc Việt và ca sĩ đang có quyền sử dụng bài hát đó là tôi” - Tuấn Hưng viết.

img

Những chia sẻ thể hiện sự bức xúc của Tuấn Hưng trên trang Facebook cá nhân (ảnh chụp lại từ Facebook nhân vật)

Nam ca sĩ này bức xúc rằng Công ty Cát Tiên Sa đã tổ chức nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ có quy mô và cũng có "chất lượng", vậy mà lại coi thường tác giả và tác phẩm của họ đến vậy sao? "Tôi sẽ làm đơn yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam xem lại việc này. Cuộc thi X - Factor Việt Nam (Nhân tố bí ẩn) sẽ bắt đầu xuất hiện tên tôi và Khắc Việt  từ ngày hôm nay” - Tuấn Hưng viết.

 

Trên trang cá nhân của mình, Khắc Việt cũng giãi bày: “Với tư cách là 1 tác giả, mình rất vui là bạn đã chọn bài hát của mình để hát trong chương trình (mình không nói tên bạn và tên chương trình không muốn PR miễn phí lên Facebook mình) nhưng ... Lần sau số điện thoại của mình rất dễ có, hỏi trong giới nghệ sĩ là có ngay (không biết tại bạn hay chương trình). Không thấy hỏi mình để hát bài này? Nói luôn là riêng Tìm lại bầu trời mình chỉ muốn một Tuấn Hưng sử dụng bài hát này dưới mọi hình thức và tất cả các bạn yêu âm nhạc không chuyên muốn hát bài này cover hay như thế nào tuỳ ý, còn đã lên sóng quốc gia ít nhất nên hỏi ý kiên của mình trước khi sử dụng và nói thêm về cương vị tác giả, bạn làm hỏng cả một kỉ niệm của tôi”.

 

img

Những chia sẻ của Khắc Việt (ảnh chụp lại Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động trong ngày 26-8, đại diện truyền thông của Công ty Cát Tiên Sa (đơn vị tổ chức cuộc thi X Factor – Nhân tố bí ẩn) cho biết Ban tổ chức đã gọi điện xin lỗi nhạc sĩ Khắc Việt và theo đại diện này, nhạc sĩ Khắc Việt cũng đã nói sẽ gọi điện cho Tuấn Hưng để cùng nhau giải quyết vấn đề này một cách “nhẹ nhàng và êm đẹp”. Về phía ca sĩ Tuấn Hưng, anh cũng xác nhận đã viết dòng chia sẻ trên Facebook, đồng thời khẳng định “không muốn làm rùm beng” chuyện này để bị nói là mượn chuyện PR nhưng anh vẫn muốn chờ xem ý của Ban tổ chức chương trình X-Factor ra sao.

 

Tuấn Hưng - người độc quyền sử dụng ca khúc Tìm lại bầu trời . Ảnh: K.Khánh

Tuấn Hưng - người độc quyền sử dụng ca khúc Tìm lại bầu trời . Ảnh: K.Khánh

Đây không phải là lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế do Cát Tiên Sa tổ chức gây ra chuyện lùm xùm vì sử dụng ca khúc mà không xin phép. Việc tương tự từng xảy ra năm 2012 khi Bùi Anh Tuấn hát bài Nơi tình yêu bắt đầu trong vòng giấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt 2012, khiến nhạc sĩ Tiến Minh – tác giả ca khúc này lên tiếng tố Bùi Anh Tuấn và đại diện Cát Tiên Sa đã phải liên hệ với nhạc sĩ để mua tác quyền bài hát. Năm 2013, ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng lên tiếng vì ca khúc Chạy Mưa mà anh đã mua độc quyền bị hai thí sinh đội Hồng Nhung tự ý sử dụng trong vòng Đối đầu.

Không những vậy, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng từng gửi công văn cho Công ty Cát Tiên Sa đề nghị làm việc trực tiếp để giải quyết vấn đề tác quyền các ca khúc tiếng nước ngoài sử dụng trong cuộc thi Giọng hát Việt, vì phần lớn các bài hát được sử dụng trong chương trình này thuộc về các tác giả là thành viên của các tổ chức quốc tế có ký hợp đồng ủy thác song phương với VCPMC.

Thế nhưng, tình trạng vi phạm tác quyền lại vẫn tiếp tục xảy ra trong các chương trình có sử dụng ca khúc phát trên sóng quốc gia.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo