xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơ hội cho ca khúc Việt từ “Nhật ký của mẹ”

Thùy Trang

“Nhật ký của mẹ” (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) đã có mặt trong album “Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới” (vol 36) do Trung tâm Sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức phát hành.

Album được ra mắt vào ngày 10-8 thông qua kênh phân phối Mailoider và các cửa hàng trên toàn thế giới. Album gồm 2 CD, trong đó “Nhật ký của mẹ” nằm trong CD 1 với vị trí thứ 10.

Ca sĩ Hiền Thục trình diễn ca khúc “Nhật ký của mẹ” với phần minh họa bằng vẽ tranh cát đèn chiếu của họa sĩ Trí Đức. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Ca sĩ Hiền Thục trình diễn ca khúc “Nhật ký của mẹ” với phần minh họa bằng vẽ tranh cát đèn chiếu của họa sĩ Trí Đức. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

 

Đây là lần đầu tiên một ca khúc Việt Nam được một hãng sản xuất âm nhạc quốc tế chọn đưa vào danh mục phát hành với tên gọi “Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới”. Tất nhiên, ca khúc có thực sự xuất sắc như tên gọi hay không còn do quan điểm, trình độ thẩm mỹ của từng người nhưng rõ ràng, đây là một sự kiện đáng chú ý của nhạc Việt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Thật tự hào khi đứa con của mình được chú ý”. Nhạc sĩ này cho biết Trung tâm Sản xuất âm nhạc Casa Musica đã gửi tiền tác quyền sử dụng ca khúc cho anh với giá 300 euro.

Casa Musica không phải là một trung tâm âm nhạc danh tiếng nhưng hoàn toàn của người Đức, không dính dáng gì đến người Việt. Vì vậy, một ca khúc Việt Nam như “Nhật ký của mẹ” được người nước ngoài biết và chọn đưa vào dự án sản xuất của họ là điều đáng quý.

Tất nhiên, “Nhật ký của mẹ” sẽ không có cơ hội đến với người nghe nước ngoài nếu không cùng họa sĩ Trí Đức, người nổi tiếng vẽ tranh cát bằng những ngón tay, giao lưu văn hóa ở nhiều nước châu Âu. Trong đó, một tiết mục biểu diễn của anh vẽ minh họa tranh cát đèn chiếu trực tiếp, dựa trên nền nhạc ca khúc “Nhật ký của mẹ” với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Có mặt trong buổi biểu diễn giao lưu văn hóa Việt - Đức, thành viên Casa Musica cảm nhận được giá trị của bài hát nên đã liên lạc với tác giả Nguyễn Văn Chung (tại Việt Nam) để xin phép phát hành ca khúc trong tuyển tập nêu trên.

Rõ ràng là ca khúc “Nhật ký của mẹ” đã gặp cơ may. Bởi lẽ, cho dù hay đến đâu nhưng nếu không có điều kiện phổ biến ra bên ngoài thị trường Việt Nam, không được những người làm nghề kinh doanh âm nhạc ở các nước biết đến thì làm sao nó có cơ hội lọt vào album “Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới” do Casa Musica phát hành?

“Nhật ký của mẹ” là một trong hàng ngàn ca khúc hay của âm nhạc Việt Nam mà thế giới, đặc biệt là giới làm nghề âm nhạc, chưa có điều kiện biết đến nhiều. Từ sự kiện “Nhật ký của mẹ”, giới âm nhạc trong nước có thể tự tin rằng ca khúc của Việt Nam đủ sức bước vào thị trường âm nhạc thế giới. Vấn đề còn lại là làm sao tạo điều kiện cho các tác phẩm âm nhạc Việt Nam có cơ hội quảng bá và tiếp thị tốt hơn, như cách mà họa sĩ Trí Đức đã làm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo